Sau khi sinh, bạn phải làm quen với rất nhiều phương pháp chăm sóc trẻ, từ việc giữ ấm tới việc cho bé ăn hàng ngày, và một việc cũng quan trọng không kém, đó chính là chăm sóc làn da của bé. http://www.*********/upload/news/2010-04-01/1270108551_Cham-soc-da-cho-tre.jpg Làn da của trẻ sơ sinh rất nhạy cảm, hệ thống miễn dịch cũng rất mỏng manh vì vậy, các loại hóa chất, nước hoa, thuốc nhuộm trong quần áo, bột giặt và các sản phẩm dành cho em bé… có thể gây kích ứng cho da bé, làm khô, hăm và dễ bị phát ban. Tuy nhiên, có rất nhiều cách để bạn có thể bảo vệ bé yêu của mình tránh được những vấn đề về da thường gặp. Chăm sóc da tự nhiên. Trẻ sơ sinh khi sinh ra, làn da thường nhăn nheo và có một lớp bảo vệ bên ngoài có tên gọi là vernix dần dần bong ra khỏi bề mặt da. Đây là một quá trình hoàn toàn tự nhiên sau tuần đầu tiên bé chào đời. Bạn không cần vội vã cậy, chà xát hoặc rửa quá sạch bằng sữa hoặc kem. (Nếu bé được sinh ra sớm hơn ngày dự tính, quá trình bong tróc này có nhiều khả năng được hoàn tất từ trong tử cung). Tránh dùng quá nhiều hóa chất khi tắm cho bé Đối với việc chăm sóc da của trẻ sơ sinh, câu châm ngôn mà bạn nên áp dụng chính là “càng ít, càng tốt”. Các bác sĩ nhi khoa khuyên rằng, trẻ sơ sinh tắm quá thường xuyên, cộng với việc tiếp xúc nhiều với hóa chất và các chất gây dị ứng khác, có thể khiến da bé dễ bị dị ứng khi lớn lên. Trong những tháng đầu đời, không nên sử dụng các sản phẩm chăm sóc dành cho trẻ. Giai đoạn này, hệ thống miễn dịch của bé vẫn còn đang phát triển và chưa hoàn thiện. Nếu gia đình bạn có tiền sử mắc các bệnh về da như dị ứng, hen suyễn… thì việc áp dụng nguyên tắc này là đặc biệt quan trọng để bảo vệ tốt hệ thống miễn dịch của bé, đồng thời bảo vệ bé khỏi những kích thích gây dị ứng khác. Giặt sạch quần áo của trẻ. Chỉ sử dụng những chất tẩy rửa không màu, không mủi để giặt quần aaso cho bé. Giặt riêng quần áo, ga giường, chăn của bé, tránh giặt chung với đồ dùng của người lớn. Nên tráng thêm một lần nữa với nước sạch trước khi đem phơi. Tránh tắm cho trẻ quá thường xuyên Tránh tắm cho trẻ quá thường xuyên. Việc tắm cho trẻ quá nhiều và thường xuyên sẽ loại bỏ hết các loại dầu tự nhiên có chức năng bảo vệ làn da của bé. Như vậy, làn da bé sẽ rất dễ bị tổn thương và phản ứng với bất kỳ một loại chất kích thích nào. Ngoại trừ việc chảy dãi và thường xuyên phải thay tã ra, trẻ sơ sinh không tiếp xúc với quá nhiều những chất có thể gây bẩn. Trẻ sơ sinh không phải đi làm cả ngày, cũng không phải luyện tập thể thao vào buổi chiều, vì vậy việc tắm quá nhiều lần trong ngày là không cần thiết. Đối với tháng đầu tiên và tháng tiếp theo, bạn có thể sử dụng miếng bọt biển để tắm cho bé hai hoặc ba lần một tuần, việc này sẽ giữ cho em bé an toàn và sạch sẽ. Ngoài ra, bạn có thể thường xuyên vệ sinh miệng và mũi bé, lau rửa cho bé mỗi khi thay tã hoặc bỉm.