Thông tin: Chăm sóc miệng cho trẻ sơ sinh

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi ecarestore, 9/9/2015.

  1. ecarestore

    ecarestore Chăm sóc sức khỏe răng miệng

    Tham gia:
    3/3/2015
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ngay sau khi được sinh ra, bác sĩ hoặc y tá đều phải kiểm tra kỹ cơ thể của bé, trong đó bao gồm cả phần miệng: vùng lưỡi, lợi, và vòm miệng có phát triển bình thường hay không và đã sẵn sàng hoạt động hay chưa. Nhưng đôi khi có một số khác biệt tuy vô hại nhưng có thế khiến nhiều bố mẹ ngỡ ngàng.
    - Các vết đốm khu vòm miệng (Epstein's pearls): những chấm như ngọc trai màu trắng và nhỏ xuất hiện ở trên vòm miệng. Những đốm này không nguy hiểm và thường biến mất trong khoảng vài tuần sau đó.
    - Bohn's nodules: những mụn nước màu trắng, nhỏ như tình trạng trên. Tuy nhiên, chúng phát triển ở ở mặt ngoài và trong của gờ xương ổ răng, chứ không phải ở vòm miệng.
    - Inclusion cyst: những mụn nhỏ xuất hiện dọc theo phần cuối của thành lợi. Tình trạng này cũng không phải là những dấu hiệu nguy hiểm.
    - Răng bẩm sinh (natal teeth) và răng sơ sinh (neonatal teeth): Một số đứa trẻ mới sinh đã có một hoặc một vài cái răng. Chúng được gọi là răng bẩm sinh. Một số có răng trong thời gian 30 ngày sau đó. Chúng được gọi là răng sơ sinh. Bởi vì đó là những chiếc răng sữa, không phải là răng dư thừa nên chúng ta cần giữ chúng. Tuy nhiên, một số chiếc răng bẩm sinh hay răng sơ sinh có thể phải cần loại bỏ. Tốt nhất là khi những chiếc răng đó trở nên lỏng hoặc nếu nó cản trở đến việc ăn uống hoặc làm lưỡi hoặc môi vô cùng khó chịu.

    Bé yêu chưa có răng nhưng bạn vẫn nên vệ sinh miệng cho bé. Mọi người được khuyên nên duy trì thói quen vệ sinh vùng lợi cho bé ngay sau khi sinh. Mặc dù ban đầu có thể em bé sẽ cảm thấy khó chịu và la hét, nhưng dần dần em bé sẽ quen với việc vệ sinh miệng của mẹ như vậy. Nhiều trẻ em sau này khi lớn lên thích thú với việc đánh răng, và coi đó như là một phần trong những công việc cá nhân hàng ngày.

    Để vệ sinh miệng cho bé:
    - Đặt em bé lên đùi bạn. Phần đầu nên đặt gần ngực bạn để bạn có thể nhìn thẳng xuống được miệng bé.
    - Vệ sinh lợi bằng cách dùng một khăn sạch mềm và lau dọc theo vùng lợi phía trên và phía dưới. Bạn cũng có thể sử dụng dụng cụ bao ngón tay để rơ lưỡi cho bé. Sản phẩm này hiện được bán ở nhiều nhà thuốc.
    - Khi trẻ bắt đầu có răng, các mẹ sẽ chuyển sang loại bàn chải đánh răng dành riêng cho trẻ sơ sinh, với lông bàn chải mềm. Đối với những em bé dưới 3 tuổi, chỉ sử dụng lượng kem bằng một hạt gạo.
    - Thực hiện những bước trên ít nhất hai lần mỗi ngày - một lần sau khi ăn sáng và một lần sau bữa ăn cuối cùng trong ngày.

    [​IMG]

    Cách đánh răng
    - Từ 3 đến 9 tháng, răng sữa của bé sẽ bắt đầu nhú lên. Quá trình này sẽ bắt đầu với hai răng cửa ở hàm dưới. Thời gian sẽ thay đổi tùy thuộc vào từng trẻ. Tuy nhiên, trật tự thì có thể đoán được. Sau khi mọc 4 răng cửa ở hàm trên và hàm dưới, chiếc răng hàm đầu tiên sẽ mọc lên. Kế đó là răng nanh (canines) và chiếc răng hàm thứ hai ở phía sau. Cho đến khi được 2 tuổi rưỡi hoặc 3 tuổi, hầu hết trẻ em có đủ một bộ gồm 20 răng sữa.
    - Việc đánh răng có thể được mọi người làm theo một thói quen hoặc có thể là một điều mà các bậc phụ huynh và các đứa trẻ cảm thấy vô cùng phiền phức. Đánh răng còn có thể khiến trẻ em cảm thấy khó chịu, nổi cáu và có thể làm mất vị giác khi ăn. Tuy nhiên, việc đánh răng cho đến nay vẫn chưa cho thấy gây ra các triệu chứng khác cho trẻ nhỏ như vàng da, nôn mửa hay tiêu chảy.

    Các mẹ có thể áp dụng những biện pháp sau đây để làm giảm những khó chịu trong quá trình vệ sinh răng miệng cho trẻ:
    - Đưa cho bé vòng mọc răng cứng hoặc lạnh để bé có thể nhai
    - Dùng lực lên vùng lợi bằng cách dùng tay để lau chà phần vùng đó.

    Thói quen cắn
    Các bé thường có thói quen cắn tay hoặc đồ chơi trong giai đoạn răng bé đang chuẩn bị mọc. Đây là những thói quen hoàn toàn bình thường của trẻ và vì vậy các mẹ không cần phải quá hoảng sợ hoặc ngăn cản bé chơi như vậy. Đó là một phản xạ tự nhiên.

    [​IMG]

    Các bé thường bỏ thói quen cắn này khi bé khoảng từ 3 đến 4 tuổi. Nếu bé cắn đồ ở độ tuổi này, hình dạng của hàm sẽ không bị ảnh hưởng. Các răng sẽ mọc bình thường. Tuy nhiên, một số trẻ lại cảm thấy thói quen cắn đồ rất khó bỏ. Sau khi đã mọc răng vĩnh viễn, nếu các bé vẫn còn thích cắn đồ chơi, hoặc cắn tay thì thông thường bé sẽ gặp phải một số vấn đề sau:
    - Răng trước bị xéo vào trong
    - Hàm trên và hàm dưới bị lệch
    - Răng ở bên trong bị nghiêng
    - Môi và má sẽ ép vào làm hẹp cung hàm

    Để giúp trẻ bỏ thói quen này, điều quan trọng là phải giải thích rõ ràng những tác hại của thói quen này. Nên cố gắng động viên và khuyến khích trẻ, không ngại dành tặng lời khen cho những nỗ lực của trẻ. Còn nếu trẻ cắn tay hoặc đồ chơi bởi vì trẻ lo lắng thì phải tìm cách để giải quyết nguồn gốc của tình trạng này từ trẻ.
    Nếu cần thiết, các nha sĩ có thể giúp các mẹ tìm một số thiết bị có thể sửa được những thay đổi trong miệng do thói quen cắn lâu ngày của trẻ gây ra, và giúp trẻ bỏ thói quen này.
    Dưới đây là một số cách mà các bậc phụ huynh có thể khuyến khích các bé từ bỏ thói quen cắn tay hoặc ngậm ngón tay:
    - Luôn có thái độ ủng hộ tích cực cho trẻ
    - Theo dõi sự thay đổi hàng ngày bằng cách ghi lại những thành công thông qua những miếng dán hoặc hình ngôi sao
    - Đặt một miếng dán lên ngón tay để nhắc, hoặc nói trẻ đeo găng tay khi ngủ
    - Lấy tay ra khỏi miệng trẻ sau khi trẻ đã ngủ.

    (Nguồn: ecarevn)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ecarestore
    Đang tải...


Chia sẻ trang này