Mẹ sau khi sinh mổ sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn nên cần phải được chăm sóc cẩn thận và có lối sống lành mạnh, khoa học để nhanh chóng phục hồi. Tuy nhiên, mẹ không nên kiêng cữ một cách quá mức cần thiết vì hành động này có thể tạo nên tác dụng ngược, ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của mẹ. Sau đây là những quan niệm sai lầm mà mẹ cần tránh: 1. NẰM NGỬA Sau khi mổ khoảng từ 4-5 tiếng, thuốc tê sẽ mất dần tác dụng, mẹ sẽ phải đối mặt với những cơn đau đớn tồi tệ. Lúc này, mẹ nên tránh nằm ngửa vì nằm ngửa sẽ làm tăng sự co thắt tử cung và làm mẹ càng đau đớn hơn. Tư thế tốt nhất lúc này là nằm nghiêng so với giường một góc 20-30 độ, có nệm êm và chắc chắn để hạn chế tối đa những rung động, ảnh hưởng đến vết mổ. Hơn nữa, tư thế này cũng khiến sản dịch trong cơ thể ra ngoài dễ dàng hơn là nằm ngửa. 2. NHỊN ĐI VỆ SINH Di chuyển sau mổ có thể khiến mẹ cảm thấy rất đau đớn nên nhiều mẹ ngại đứng lên và đi vệ sinh, thậm chí còn sợ bị ảnh hưởng đến vết khâu. Tuy nhiên, việc ngồi nhiều và nhịn đi vệ sinh có thể khiến mẹ bị bí tiểu, táo bón, nhiễm trùng đường tiết niệu. Mẹ không nên nhịn đi vệ sinh, nên nhờ người nhà dìu đi. Nếu không thể đi tiểu được thì nên báo với bác sĩ vì mẹ có thể đã bị bí tiểu. 3. KHÔNG NÊN TẮM Tắm gội sau khi sinh là vô cùng quan trọng để tránh bị nhiễm trùng vết mổ. Sau khi mổ khoảng 3 ngày mẹ có thể tắm gội nhưng tuyệt đối không được ngâm mình trong bồn nước. Ngoài ra, mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ để tắm đúng cách, giúp vết mổ được khô và an toàn. 4. PHẢI ĂN NHIỀU ĐỒ BỔ DƯỠNG Mẹ chỉ nên ăn cháo loãng trong ngày đầu mới sinh, khi trung tiện được thì mới ăn các loại thực phẩm khác. Mẹ nên đến bệnh viện kiểm tra ngại nếu gặp phải một số triệu chứng bất thường như ra máu nhiều bất thường có lẫn cả máu đông, tim đập nhanh, chóng mặt, mồ hôi ra nhiều, bụng đau, buồn nôn, huyết áp tăng, sốt cao....
Mẹ không nên nhịn đi vệ sinh, nên nhờ người nhà dìu đi. Nếu không thể đi tiểu được thì nên báo với bác sĩ vì mẹ có thể đã bị bí tiểu.