Kinh nghiệm: Chăm sóc trẻ bị bệnh

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi methoc2014, 14/9/2015.

  1. methoc2014

    methoc2014 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Chăm sóc chung khi trẻ bị bệnh:

    - Hãy làm thông thoáng phòng và giường ngủ của bé mỗi ngày 1 lần

    - Nên để sẵn chậu nếu bé bị nôn

    - Để sẵn khăn giấy mềm

    - Nên cho bé ăn thành nhiều bữa nhỏ và cho uống nhiều nước

    - Nếu trẻ bị sốt nên làm mát cơ thể trẻ và cho uống thuốc hạ sốt

    - Khi trẻ bị bệnh thì bố mẹ có thể chiều chuộng bé hơn vì bé mệt mỏi, khó chịu. Hãy làm bé cảm thấy dễ chịu.



    Khi trẻ bị sốt cao

    Dấu hiệu đầu tiên của tình trạng sốt ở trẻ là trán nóng, tuy nhiên để kiểm tra trẻ có sốt thật không thì hãy đo nhiệt độ cho bé. Cho bé đi khám bác sĩ nếu bé sốt kéo dài quá 24h hoặc nếu có các triệu trứng khác đi kèm. Thân nhiệt trên 38oC được xem là nghiêm trọng với bé dưới 3 tháng tuổi.



    Hãy làm hạ thân nhiệt khi bé sốt cao hơn 40oC bằng cách lau toàn thân trẻ với nước ấm. Dùng khăn nhúng vào nước ấm và vắt sơ sao cho nước còn nhỏ giọt. Bắt đầu lau nhẹ nhàng từ trên đầu tới toàn thân. Cứ mỗi 5 phút kiểm tra thân nhiệt của bé và ngưng lau mát thi thân nhiệt của bé xuống còn 38oC. Đừng bao giờ lau mát bé với nước lạnh vì như vậy sẽ khiến cho các mạch máu co lại, ngăn cản tiến trình mất nhiệt và làm tăng nhiệt độ thân nhiệt của bé.



    Nếu lau mát vẫn không làm cho bé hạ nhiệt thì hãy cho bé uống thuốc hạ sốt theo đúng liều lượng và cố gắng cho bé uống nhiều nước vì bé sẽ còn đổ nhiều mồ hôi.



    một số kinh nghiệm hạ thân nhiệt khi béị sốt cao trên 40oC

    - Khi bé sốt khoảng 39oC trở lên thì đầu bé rất nóng nhưng chân tay lại lạnh. Sốt càng cao thì chân tay càng lạnh. Và bé có dấu hiệu lờ đờ lịm đi như là bé ngủ vậy

    - cởi bỏ bớt quần áo nếu bé mặc nhiều quần áo vào mùa đông. Bé sốt càng cao càng không được ủ ấm/nóng

    - Lau người cho bé bằng nước ấm thấp hơn thân nhiệt của bé khoảng 2oC tức là khoảng 37-38oC. Mẹ có thể đo bằng khuỷu tay và thấy vừa ấm là được. Lau cổ gáy, nách, bẹn và lòng bàn chân bàn tay nếu ko lau được toàn thân. Khi thấy khăn nóng lên thì lại thấm nước tiếp

    - Nếu lau ng cho bé mà thân nhiệt vẫn ko hạ thì chuẩn bị một chậu nước ấm lớn và cho bé nhúng toàn thân người vào chậu nước khoảng 30s đến 1ph rồi cho bé ra và lau khô và mặc quần áo thoáng mát (cách này hạ nhiệt rất nhanh và có tác dụng trong khoảng 20-30ph). Tắm ở nơi kín gió và lau khô ng thật nhanh cho bé sau khi cho bé ra khỏi chậu nước.





    Sốt co giật

    Nguyên nhân gây co giật thường gặp nhất ở trẻ từ 6 tháng tới 3 tuổi là thân nhiệt tăng cao đi kèm với nhiễm siêu vi. Người ta gọi đó là sốt co giật.

    Trong khi co giật, các cơ bắp của cơ thể co giật không tự ý, do một bất thường tạm thời ở chức năng của não khiến trẻ bị bất tỉnh. Những triệu trứng khác gồm thân thể cứng đờ, các chi co giật nhịp nhàng, răng nghiến chặt và khi tỉnh lại thì trẻ ngủ thiếp đi và không nhớ gì cả. Trẻ cũng có thể tiểu tiện không tự chủ.

    Bạn phải sắp xếp một khoảng không gian xung quanh bé để bé không tự gây thương tích cho bản thân. Hãy đợi cho đến khi cơ thể trẻ ngừng co giật, lúc đó hãy đặt trẻ nằm trong tư thế hồi phục.

    Bạn cần làm mát cho trẻ bằng nước ấm, không để trẻ một mình, đừng cố kiềm chế hay nhét bất cứ cái gì vào miệng trẻ. Hãy mời bác sĩ khi trẻ hồi phục lại. Nếu cơn co giật quá 5 phút thì cần đưa bé đi cấp cứu
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi methoc2014
    Đang tải...


Chia sẻ trang này