"Sau khi bị bệnh, các bé thường xanh xao, ít ăn và giảm cân đáng kể. Điều này là các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng và mong muốn mau chóng tẩm bổ để con mình lấy lại sức. Nhưng trong giai đoạn bình phục, cơ thể luôn ở trong tình trạng chậm chạp, suy yếu. Những dấu hiệu trên cho thấy các bé chưa sẵn sàng cho thực đơn “ tẩm bổ” của bạn. Vì vậy, các bạn hãy: Cung cấp thức ăn theo nhu cầu của bé: Những lúc này, các bé thường lạc miệng, không muốn ăn, trong giai đoạn này, nếu bé muốn ăn gì, bạn hãy cho trẻ ăn. Làm như vậy, các bé sẽ nhanh chóng lấy lại cảm giác thèm ăn và muốn được ăn. Không nên để cho trẻ thiếu nước, cứ mỗi 30 phút, hãy cho trẻ uống một lượng nước vừa phải, có thể cho trẻ uống thêm sữa. Đối với những bé trong giai đoạn cấp tính, đừng nên cho trẻ ăn thịt, cá hay những thức ăn có dầu mỡ, rau quả vì sẽ khiến bé khó tiêu và gây nôn mửa. Trong quá trình tịnh dưỡng: Trong lúc này, các mẹ nên từ từ để cơ thể trẻ có thể điều chỉnh. Nên cung cấp các loại nước uống có tính chất như kháng sinh tự nhiên, ví dụ như trà thảo dược, hoa quả khô…trẻ sẽ sớm phục hồi. Trong quá trình phục hồi, bạn đừng cho trẻ ăn cơm thường xuyên, hãy nấu cháo cho trẻ ăn, vừa dễ tiêu hóa, vừa dễ ăn. Với thịt, cần băm nhuyễn hoặc hầm nhừ để con bạn dễ ăn hơn, vì lúc này, cơ thể bé cần được phục hồi lại các tế bào miễn dịch được tạo thành từ protein để chống kiệt sức. Đối với một số bệnh như quai bị, các bé không ăn được những thức ăn cứng, vì như thế sẽ gây đau và khó khăn khi nhai. Thức ăn lỏng như cháo, súp hoặc nước ép là tốt nhất trong giai đoạn này. Cần chú ý đặc tính của một số loại bệnh để có chế độ dinh dưỡng hợp lý.Sau khi khỏi bệnh, dù có nôn nóng như thế nào đi chăng nữa, các mẹ cũng không nên “ép” con ăn nhiều. Việc tẩm bổ nên để dành cho trẻ khỏi hẳn bệnh. Một điều quan trọng là phải cung cấp đủ nước để các bé không bị mất nước nhé. Các mẹ có thể tìm hiểu cách nấu món ngon cho bé biếng ăn để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho bé 4-6 tuổi, cách chăm sóc trẻ khi bị bệnh "
Ðề: Chăm sóc trẻ nhanh khỏi bệnh Điều quan trọng nhất khi chăm bé sau ốm vẫn là chế độ dinh dưỡng cân bằng và hợp lý, Nên bổ sung thêm enzymes tiêu hóa và men vi sinh để tăng cường sự chuyển hóa chất dinh dưỡng, tăng hấp thu trong hệ tiêu hóa cho trẻ nữa các mẹ ạ!
Ðề: Chăm sóc trẻ nhanh khỏi bệnh Khi trẻ bị ốm không nên lo lắng khi trẻ từ chối ăn hoặc ăn ít đi. Vì khi trẻ bị ốm, các cơ quan trong cơ thể sẽ hoạt động kém đi, ăn nhiều hoặc ép ăn sẽ làm cho trẻ dễ mệt hơn. Thay vì ép trẻ ăn nhiều hãy chia nhỏ thành nhiều bữa ăn và nên chọn các món ăn dễ tiêu như cáo, súp.
Ðề: Chăm sóc trẻ nhanh khỏi bệnh Nhiều mẹ cứ nghĩ rằng sau khi con ốm nên cung cấp thật nhiều dinh dưỡng để bồi bổ sức khỏe cho bé.Nhưng thực tế mẹ có biết rằng trẻ vừa trải qua thời khì khó khăn mệt mỏi chống lại bệnh tật cảm giác thèm ăn như không lúc khỏe nữa.Trẻ ở gai đoạn này không muốn ăn những thức ăn dạng rắn nữa vì lúc này chất này tiêu háo cần quá nhiều năng lượng.Để con có lại sức khỏe thì mẹ hãy cung cấp thức ăn theo yêu cầu của con và cho con ăn một cách hợp lý không nhồi nhét trẻ ăn quá nhiều nhé.