Một trong những phần khó khăn nhất trong vai trò làm cha mẹ là học cách chấp nhận sai lầm của con trẻ. Yêu thương, ủng hộ và giúp con trẻ hành động đúng thì dễ, nhưng hầu hết các ông bố là không thấy con cái hành động đúng. Chúng ta hãy rõ ràng với con cái và những lỗi lầm của chúng. Không có nhiều trẻ thức dậy mỗi sáng, xoa hai tay vào nhau và nói "Con băn khoăn liệu bố con có giận khi con xử lý tình huống kém vào ngày hôm nay không!' Con trẻ không thích hoặc không muốn mắc sai lầm, mà sai lầm chỉ là một cách để trẻ tìm hiểu về thế giới. Con trẻ thường cố gắng làm tốt công việc. Đôi khi trẻ mệt mỏi, đôi khi trẻ dễ bị sao nhãng và đôi khi trẻ có quyết tâm, nhưng chúng thường làm tốt khi chúng có thể. Chúng ta rất dễ phán xét con trẻ theo một tiêu chuẩn mà trẻ đã làm trước đó. Khi con trẻ mắc sai lầm, chúng ta có các lựa chọn. Người cha có thể khiến bé phòng ngự và nói dối, hoặc họ có thể tìm cách giúp con học hỏi từ những sai lầm và cải thiện bản thân. Nếu con trẻ sợ trừng phạt hoặc sợ bố mẹ không yêu thương thì bé sẽ dấu lỗi lầm của mình. Nghiên cứu 2 nhóm trẻ - một nhóm trẻ nhận được tình yêu và sự ủng hộ của cha mẹ, và nhóm kia là trẻ cảm thấy rằng nếu cha mẹ phát hiện ra lỗi lầm của chúng thì chúng sẽ không xứng đáng với tình yêu của cha mẹ. Những đứa trẻ trong nhóm sau gặp khó khăn trong việc chấp nhận tình yêu và sự ủng hộ của cha mẹ. Đồng thời nhóm trẻ này cũng khó thiết lập các tiêu chuẩn cao đối với bản thân chúng bởi vì chúng thường có xu hướng sợ thất bại. Dưới đây là một số ý tưởng dành cho các ông bố muốn giúp con học hỏi từ những sai lầm của con và không sợ sệt mỗi khi mắc sai lầm: 1. Hoàn toàn chấp nhận rằng con bạn đang làm tốt công việc, và bọn trẻ hiểu về các sai lầm của mình nhanh hơn nếu trẻ ở trong một môi trường mà mọi người chấp nhận sai lầm của chúng. 2. Bạn hãy hiểu rằng khó khăn của bạn đối với sai lầm của con là phản ánh khó khăn của bạn khi giải quyết với chính sai lầm của bạn; bạn hãy nhận thức điều này và giải quyết vấn đề của chính bạn trước. 3. Phân biệt các thông điệp khiến con trẻ xấu hổ, những thông điệp mà chúng ta có thể dễ dàng nói với con cái - những thông điệp đó có thể gây tổn thương con trẻ hoặc khiến trẻ cảm thấy trẻ là người không có giá trị. Dưới đây là một số thông điệp: * Con không nghe mẹ à! * Con có thể làm tốt hơn thế được không! * Có việc gì với con thế? 4. Luôn tạo điều kiện cho con bạn học hỏi, đồng thời xây dựng một môi trường để trẻ không mắc quá nhiều sai lầm (Để những đồ đạc bằng thuỷ tinh đắt giá trong tầm với của con, thì lỗi không phải là của trẻ khi trẻ đánh vỡ.) Chúng ta chỉ có một cơ hội để chỉ cho con cái chúng ta thấy tính kiên nhẫn và kỷ luật cần thiết cho phép chúng học hỏi qua những sai lầm. Cơ hội cải thiện bạn mới chỉ bắt đầu; hãy cho con trẻ một phòng mà chúng cần và xứng đáng. Mark Brandenburg là một người cha, thầy giáo, người diễn thuyết và hướng dẫn hội thảo giúp các ông bố cân bằng cuộc sống của họ và cải thiện các mối quan hệ trong gia đình họ. Mark Brandenburg là tác giả của cuốn "25 Secrets of Emotionally Intelligent Fathers." Nguồn: Self Growth. Biên dịch: Ngô Thu Hiền.
Ðề: Chấp nhận sai lầm của trẻ không chỉ phải biết chấp nhận mà còn phải biết thấu hiểu nổi niềm của trẻ nữa
Ðề: Chấp nhận sai lầm của trẻ Với trẻ thời hiện đại như bây giờ thì những điều mình không hài lòng hay chưa hài lòng về chúng thì cũng cần phải cho chúng biết được những sai lầm của chúng một cách nhẹ nhàng hơn. Chẳng hạn qua những câu truyện mình tự kể ra và có nội dung tương tự thì bọn trẻ sẽ tiếp thu nhanh hơn đó. Chúc các phụ huynh thành công hơn!
Ðề: Chấp nhận sai lầm của trẻ Chỉ cần cha mẹ đọc kỹ bài viết này và luôn để ý đến sự phát triển của con là có thể làm được
Ðề: Chấp nhận sai lầm của trẻ Trẻ con không có sai lầm, theo mình nghĩ là như thế, vì chúng đà biết thế nào là sai, là đúng đâu, chúng hành động theo bản năng, chúng bắt chước ai đó! Bản thân người lớn còn phạm rất nhiều sai lầm huống chi một đứa trẻ mới ra đời được vài ba bốn năm!! Bố mẹ nào mà hay quan tâm tới sai lầm của con, nhất là trừng phạt chúng thì quả là không biết làm bố mẹ, thiếu hiểu biết, thiếu tình cảm! Vậy nên, đừng cố bắt trẻ làm cái này cái kia, mà hãy sử dụng liệu pháp môi trường sống, chính bản thân người lớn phải chịu trách nhiệm trước "sai lầm" của con trẻ! và bản thân người lớn phải thay đổi để môi trường sống xung quanh trẻ trở nên thân thiện và hướng chúng tới một con người như bố mẹ nó muốn!! Tôi không thích cái câu: Thương cho roi cho vọt, thật ngu ngốc! Đặc biệt ở giáo dục hiện tại vẫn cái khái niệm, làm sai thì bị phạt này phạt nọ, dọa này dọa kia... đủ kiểu. Chính cái quan niệm và phương pháp lỗi thời này đã dẫm đạp và phá hoại nhiều em trẻ!! Lỗi tại người lớn, không phải tại trẻ con! "Em nói thật đấy!"
Ðề: Chấp nhận sai lầm của trẻ khi đứa trẻ mắc phải sai lầm thì đầu tiên bố mẹ phải nghĩ là mình đã nhắc nhở con chưa, dạy con chưa. Vì dù sao đứa trẻ vẫn chưa có đủ nhận thức về vệc làm của nó. Nhiều khi nó không hiểu vì sao mình bị mắng bị đánh và thường nói với cô giáo rằng con hay bị mẹ mắng vô cớ !!!!!!!!!!!!!. Cảnh tỉnh các bậc phụ huynh
Ðề: Chấp nhận sai lầm của trẻ Dùng từ "sai lầm" nghe có vẻ hơi nặng nề. Bản chất của sự việc thật ra rất đơn giản: đứa trẻ đang từ chỗ không biết phải làm gì, chúng hành động theo bản năng. Nếu hành vi đó khác đi với những gì mà bố mẹ cho là đúng thì bố mẹ sẽ tự hướng dẫn lại cho con mình để trẻ làm theo cách mà họ nghĩ là hợp lý. Tôi không thích dùng từ "sai lầm" với trẻ, vì chúng có biết gì đâu mà sai với đúng. Chẳng qua là hành vi của chúng chưa hợp lý và cần điều chỉnh.
Ðề: Chấp nhận sai lầm của trẻ Ai cũng từng mắc sai lầm, nhận ra được cái sai thì hầu như trẻ sẽ sửa chữa nếu được giải thik nhẹ nhàng, nếu cáu gắt thì chỉ phản tác dụng thôi các mẹ ạ
Ðề: Chấp nhận sai lầm của trẻ Con người ai cũng mắc phải sai lầm không chỉ một mà có thể rất nhiều lần. Người lớn còn có thể mắc sai lầm thì việc con trẻ mắc sai lầm là rất nhiều. Vẫn còn non nớt trogn suy nghĩ và hành động nên rất dễ mắc sai lầm. và để giúp con trẻ chúng ta không nên phạt con trẻ vì sai lầm của mình mà hãy dạy con cách sửa chữa lại sai lầm và rút ra kinh nghiệm để không mắc sai lầm nữa
Ðề: Chấp nhận sai lầm của trẻ Đúng vậy đấy!Trở thành những bậc phụ huynh tâm lí thì khó lắm.Nhưng chấp nhận lỗi sai của trẻ sẽ khiến trẻ tự tin lên.Có ai lại k muốn con mình tự tin đâu
Ðề: Chấp nhận sai lầm của trẻ dẫu biết con trẻ thường mắc sai lầm nhưng khi bé mắc sai lầm thì bậc làm cha mẹ như chúng ta phải chỉ ra lỗi sai cho bé, hậu quả của việc làm sai đó và phải làm bé hứa rằng lần sau ko thế nữa