Chau trai 22 thang hay hon doi

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Gia dinh Envi, 9/6/2005.

  1. Gia dinh Envi

    Gia dinh Envi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/6/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    :oops:
    chao ca nha lan dau gui bai len DD co gi sai sot xin duoc chi dan
    Toi la bo chau trai hon 22 trhang tuoi
    xin cac ba me ong bo tren DD cho biet cach lam sao de chau khong hon doi. Moi khi muon gi do chau thuong doi bang duoc neu khong duoc thi chau khoc va hon rat lau
    Xin cam on
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Gia dinh Envi
    Đang tải...


  2. yenhoa

    yenhoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Cháu bé 22 tháng tuổi hờn dỗi cũng là chuyện bình thường, và nếu người lớn cư xử một cách kiên quyết và đầy tình cảm sẽ giúp cháu vượt qua giai đoạn này một cách tốt đẹp.

    Xin nói 1 chút về sự phát triển của giai đoạn này ở trẻ:
    Trẻ ở giai đoạn này mới nói được một ít do vậy khả năng diễn đạt bằng lời nói chưa được thật tốt, và trẻ cũng chưa nhiều kinh nghiệm trong giao tiếp do vậy bé thường cảm thấy thất vọng vì đã không truyền tải được cho người lớn những gì bé muốn. Hơn nữa, trẻ chưa đủ sự chín chắn về khả năng kiểm soát tình cảm, chưa hiểu được cách thể hiện sự thất vọng bằng những cách tốt hơn là hờn dỗi do vậy điều này thường thấy ở tất cả các trẻ ở lứa tuổi này.

    Cha mẹ nên coi đây là cơ hội
    Sự giáo dục của cha mẹ đối với trẻ thể hiện và kiểm soát cảm xúc của mình ở giai đoạn này là rất quan trọng đối với sự thành đạt của bé khi bé trưởng thành. (Bạn có thể tham khảo thêm ở một số bài viết về "trí thông minh tình cảm" và những bài viết về quá trình phát triển của trẻ trong giai đoạn này có trên trang chủ của website này)

    Do vậy, đây là cơ hội tốt để cha mẹ (những người lớn trong gia đình) giúp bé diễn tả được ý muốn, cảm xúc của mình bằng những cách ôn hòa.

    Trước hết, trẻ cần tình yêu không điều kiện
    Tình yêu không điều kiện giúp bé hiểu rằng bé là người đáng yêu và việc ta nói với bé là giúp bé trở nên tốt hơn.

    Bé thể hiện sự hờn dỗi vì bé không biết phải nói thế nào với người lớn về những gì bé muốn và bé nghĩ theo cách của người lớn (vì lượng từ vựng của bé ít, bé chưa có kinh nghiệm trong giao tiếp) do vậy việc hờn dỗi của bé nên nhận được sự chấp nhận và cảm thông của cha mẹ và những người lớn trong gia đình.

    Tuy nhiên, không ai muốn điều này lặp lại nhiều. Và để tránh điều này lặp lại là nghĩa vụ của cha mẹ. Cha mẹ cần cho bé biết hờn dỗi là không tốt và có những cách hiệu quả hơn để đạt được điều mong muốn mà không phải hờn dỗi.

    Cần bình tĩnh và truyền thông điệp chính xác tới bé
    Vì chúng ta sống trong một cuộc sống vốn khá phức tạp và thời gian để nghỉ ngơi thư dãn ít ỏi nên mỗi khi bé hờn giận thì ta rất dễ nổi nóng và điều này có thể dẫn đến việc ta quát mắng hay trừng phạt bé. Việc ta nổi nóng và trừng phạt bé có thể làm cho bé sợ hãi và bối rối nhưng chẳng cho bé hiểu được phải làm cách khác như thế nào cho tốt hơn.

    Cũng có khi ta không nổi nóng và không trừng phạt bé mà chỉ xuề xòa đáp ứng những dỗi hờn của bé, điều này làm cho bé hiểu rằng hờn dỗi là cách tốt nhất để đạt được điều mà bé muốn. Nếu khi trở thành người lớn mà điều này vẫn xảy ra thì thật là kinh khủng cho tương lai của bé.

    Ta không nên làm theo 2 cách trên, nhưng ta cần phải cho bé biết 2 điều:
    - Hờn dỗi là một việc làm không tốt và nó không có hiệu quả khi muốn đòi hỏi một điều gì.
    - Giúp bé thể hiện mong muốn của mình một cách rõ ràng (bé không dễ dàng nhớ tất cả những gì mà bạn dạy bé, do vậy phải kiên nhẫn và hướng dẫn bé nhiều lần).

    Vì bé còn quá bé để hiểu được những từ phức tạp hoặc các câu nói dài dòng của người lớn, do vậy để cho bé hiểu được 2 điều trên bạn cần làm sao cho thật ngắn gọn, dễ hiểu và có tính chất tự nhiên.

    Tự rèn luyện sự bình tĩnh và kiên quyết
    Bạn không chỉ làm cha mẹ. Có thể bạn là bác sỹ, là cảnh sát là nhà kinh doanh... Công việc bận rộn, nhiều mối quan hệ và cả những buồn, vui, lo âu khác nữa làm ảnh hưởng đến việc cư xử với con cái. Và như vậy bạn thật khó khăn khi phải hoàn toàn bình tĩnh trước cơn hờn dỗi kéo dài của bé chứ chẳng nói đến là phải truyền đạt cho bé sao cho dễ hiểu và nhất quán.

    Vậy thì phải làm sao? Bạn nên biết rằng công việc làm cha mẹ không chỉ diễn ra trong một ngày, nó là công việc của cả đời người và nó là vô cùng quan trọng.

    Tuy đó là việc quan trọng, nhưng bạn cũng nên chấp nhận thực tế. Đó là không nên mong đợi một cái gì đó thật hoàn hảo, mà hoàn hảo chỉ là một cái đích để ta hướng tới. Bạn nên chấp nhận những đặc điểm riêng của bé, chấp nhận để mà bạn yêu bé hơn, để bạn bình tĩnh hơn...
    Chấp nhận bạn không phải là con người hoàn hảo, có những sai sót để mà dần dần điều chỉnh nó...

    Việc cân bằng các vai trò trong cuộc sống, cân bằng giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn sẽ giúp bạn bình tĩnh hơn, thành công hơn không chỉ trong việc đối phó với những hờn giận của bé mà còn có thể giúp bạn thành công hơn trong các vai trò khác nữa.

    Sự phối hợp trong hành động của những thành viên trong gia đình
    Sự thật rằng việc giúp bé không hờn dỗi phụ thuộc rất nhiều vào sự nhất quán trong cách cư xử của người lớn trong gia đình, do vậy sự phối hợp và thống nhất trong cách cư xử với bé của người lớn là một việc rất quan trọng và cũng rất khó khăn.

    Để làm được việc này, không chỉ là người nọ nói với người kia rằng phải làm thế này phải làm thế kia mà tất cả mọi người cần phải hiểu được tầm quan trọng của việc mình làm (đó là cư xử một cách nhất quán, rõ ràng và đầy tình cảm)

    Để có được sự thông hiểu về mục tiêu và phương pháp, thì việc tổ chức các cuộc họp mặt gia đình một cách đều đặn là một việc nên làm. Từ các cuộc họp mặt gia đình này, chúng ta, những người lớn sẽ hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn, cùng nhau san sẻ trách nhiệm trong gia đình để đảm bảo được một không khí thân mật hài hòa và đầy tình thương trong gia đình.

    Đây cũng chính là môi trường thật tốt cho sự phát triển của bé.
     
  3. Gia dinh Envi

    Gia dinh Envi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/6/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chao chi Yen Hoa
    Chan thanh cam on chi ve bai viet huu ich nay, qua that doc bai cua chi xong toi hieu ra nhieu dieu. Toi se co gang lam theo nhung dieu chi noi. Cung vi thoi gian eo hep, di lam ca ngay toi ve thay con la muon chieu con moi thu nen thay chau khoc la toi khong chiu noi thoi thi danh chieu chau.
    nhung qua nhieu lan nhu the hinh nhu chau hieu dc va tiep tuc dieu khien toi den luc toi nhan ra thi da kho roi.
    Toi se cho chi biet ket qua sau khi lam theo nhung loi khuyen cua chi.
    Hy vong tiep tuc duoc chi giup do.

    Le Minh Ngoc
     
  4. yenhoa

    yenhoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Theo kết quả thống kê trên trang chủ của website lamchame.com, tỷ lệ các ông bố đến với website này vẫn ít hơn so với các bà mẹ. Vậy mà anh Ngọc đã thật quan tâm chia sẻ những lo lắng về việc giáo dục cho con từ lúc 22 tháng tuổi thật là điều đáng trân trọng.

    Tôi cũng có con nhỏ và những điều đã trình bày là những gì mình đã học được qua sách vở Internet và đặc biệt là website này. Đó cũng là những điều tôi đã áp dụng và cảm thấy hài lòng về kết quả đạt được, xin chia sẻ cùng anh và những thành viên khác trên diễn đàn với hy vọng chúng ta cùng trao đổi và chia sẻ để làm tốt hơn công việc LÀM CHA MẸ của mình.

    Chúc anh thành công, chúc cháu bé phát triển một cách toàn diện.
     
  5. TanNg

    TanNg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Thằng cu nhà mình trên 2 tuổi rưỡi, đợt này tự dưng cũng hay cáu kỉnh, gắt gỏng, không chịu nghe lời. Hôm nọ vợ chỉ cho đọc bài này của Yên Hoa áp dụng thử thấy rất hiệu quả. Chốt lại có mấy thứ quan trọng

    -- Đối xử với bé bằng tình yêu
    -- Tìm hiểu xem bé muốn gì.
    -- Giúp bé giải thích được điều bé muốn
    -- Nhắc nhở bé là không nên cáu gắt.
     
  6. Gia dinh Envi

    Gia dinh Envi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/6/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chao chi Yen Họa

    Xin loi ko tra loi chi dc may hom vua roi toi phai di HP co chut viẹc, Chi va GD van khoe chu, chuc GD chi luon manh khoe va hanh phục
     
  7. Gia dinh Envi

    Gia dinh Envi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/6/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cam on anh TanNg

    Nhung loi khuyen cua anh toi da thu, voi 3 dieu dau thi ko co gi nhung voi dieu thu4 thi hoi kho. anh giup toi cu the hon dc khong vi toi giai thich thi chau cang cau gat hon

    can on anh
     
  8. TanNg

    TanNg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Hi hi, có phải lời khuyên của tôi đâu, của YH đấy chứ. Về mặt nhắc nhở cháu thì tôi nghĩ thế này, đừng hy vọng là nhắc xong cháu sẽ hết cáu gắt ngay, ở độ tuổi đó nó chưa đủ biết kiềm chế hành động của mình. Tuy vậy, nếu lúc sáng cháu cáu gắt, bạn nói cho nó thế là hư, đến chiều bạn hỏi lại mà xem, sẽ thấy rõ ràng là nó hiểu. Thế đã là tốt rồi, dần dần mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo. Dạy trẻ con không phải là sáng uông thuốc tiên, chiều khỏi. Mà là từ từ, từng tí một, trồng người phải mất tới 10 năm cơ mà.

    Một điều tôi nhận ra ở trẻ con đó là giữa "hiểu" là "làm theo" là khoảng cách rất xa. Vì đó là hai khả năng khác nhau, "hiểu" là khả năng nhận thức, "làm theo" là khả năng tự kiểm soát được mình. Càng bé thì càng khó tự kiểm soát mình, bạn không thể vội được, nên một là phải kiên trì, hai là phải cố gắng hiểu được khả năng của bé đến đâu.


    Đến tận đứa con thứ hai tôi mới hiểu ra câu này "phải học ngôn ngữ của bé", tức là mình phải hiểu bé, hiểu được năng lực nhận thức và hành vi của nó đến đâu. Thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Chính nhờ bài của YH mà mấy hôm nay tôi đỡ bực thằng cu nhà này vì sự nhì nhèo của nó, vì đó không phải là nó hư, mà trẻ con thì nó phải thế.


     
  9. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Chào mọi người,

    Nhà mình có thằng em út, hồi hai tuổi cũng hay hờn dỗi kinh khủng, nhiều khi chỉ vì những lý do hết sức nhỏ nhặt như ngủ dậy thì mẹ đã đi làm rồi, hoặc bị mất một viên bi mà chưa tìm thấy...
    Và nhiều lúc bị Bố mình cho vài cái phét đít (Bố mình rất ít đánh con nhưng khi đó chắc đã bực quá rồi). Ngày ấy mình cũng còn ít tuổi nhưng chẳng thấy tác dụng gì, mỗi lần bị Bố quát hay cho vài cái phét đít là thằng em mình lại càng gào to hơn và lăn lộn ra đất, Bố mình rất cáu nhưng chắc cũng không dám ra tay mạnh hơn nên bỏ đi chỗ khác. Mẹ mình thì hay giải thích rằng đó là do cái tuổi ngô ngọng còn chưa biết gì nên em mình nó làm như vậy. Sau này mình nghĩ lại thấy lý do lớn nhất là do em mình hồi đó tuy đã nói được nhiều nhưng hay nói ngọng. Đúng như trong bài của Yến Hoa nói, vì nói ngọng nên nó không làm cho ngưòi lớn hiểu được ý muốn của nó và thế là nó hay giận và cáu.
    Hồi mới đi học, thằng cu nhà mình thỉnh thoảng cũng hay giận, không khóc nhưng hay cáu kỉnh. Ngoài mấy cách như TanNg tóm tắt ở trên, thỉnh thoảng mình còn chơi trò đóng kịch với con, đại khái là tưởng tượng ra một tình huống nào đó rồi diễn với con. Lúc đó mình đóng vai đứa trẻ cáu kỉnh, mặt mũi nhăn nhó, hét tướng lên, lăn ra đất, chân đạp lung tung, chẳng nghe ai nữa. Thằng cu nhà mình khoái trí lắm, cứ cười khanh khách và chê "xấu quá, xấu quá", Bà ngồi xem bên cạnh mới nói :"lúc con cáu với Bố Mẹ trông con cũng thế đấy", thế là cu cậu cũng dần nhận ra và bớt cáu đi. Thêm vào đó là mình kể cho bé nghe chuyện con sói và con thỏ, mình thấy cũng hiệu nghiệm.

    Kinh nghiệm của mình thì thời gian và tâm trí mất vào việc giải thích và hướng dẫn cho bé hiểu và biết cách ứng xử đúng là nhiều, nhưng chắc rằng sẽ được đền bù xứng đáng.

    Hôm trước mình có dịch một bài ít nhiều có liên quan đến chuyện này, mọi người có thể xem thêm ở đây.

    (Hôm nay đọc lại mới thấy vẫn còn một số lỗi, mong mọi người thông cảm vì nhiều lúc dịch xong, mỏi cả mắt rồi nên đọc lại không kỹ)

    http://www.lamchame.com/index.php?option=content&task=view&id=293&Itemid=26
     
  10. yenhoa

    yenhoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ kinh nghiệm.

    Qua đây em cũng được biết thêm rất nhiều điều.
     
  11. Gia dinh Envi

    Gia dinh Envi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/6/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chao chi Meluti

    Cam nhan dau tien cua toi ve chi do la mot nguoi chin chan va tinh cạm
    Thoi gian cua toi that su rat eo hep toi di luc chau chua day toi ve luc chau da ngu
    Thoi gian gap nhau cua bo con toi rat it, co le vi the ma toi thuong chieu chau nen sinh ra tinh hon doi cua chau
    Qua kinh nghiem cua chi va moi nguoi toi se co ren luyen cho chau.

    Cam on chi
    Cam on moi nguoi da chia se
    Mong tiep tuc nhan duoc tin cua dai GD LCM
     

Chia sẻ trang này