Chảy máu khi mang thai là hiện tượng phổ biến, đặc biệt là trong ba tháng đầu và thường không có lý do gì đáng báo động. Nhưng vì chảy máu đôi khi có thể là dấu hiệu của điều gì đó nghiêm trọng, điều quan trọng là bạn phải biết nguyên nhân có thể xảy ra và được bác sĩ kiểm tra để đảm bảo bạn và thai nhi đều khỏe mạnh. Chảy máu trong tam cá nguyệt đầu tiên Khoảng 20% phụ nữ bị ra máu trong 12 tuần đầu của thai kỳ. Các nguyên nhân có thể gây ra chảy máu trong tam cá nguyệt đầu tiên bao gồm: Chảy máu khi mang thai: Bạn có thể bị ra máu bình thường trong vòng 6 đến 12 ngày đầu tiên sau khi thụ thai vì trứng đã thụ tinh tự làm tổ trong niêm mạc tử cung. Một số phụ nữ không nhận ra mình đang mang thai vì nhầm lẫn hiện tượng ra máu này là kinh nguyệt nhẹ. Thông thường máu chảy ra rất nhẹ và kéo dài từ vài giờ đến vài ngày. Sảy thai: Vì sảy thai phổ biến nhất trong 12 tuần đầu tiên của thai kỳ nên nó có xu hướng là một trong những mối lo ngại lớn nhất khi bị chảy máu trong tam cá nguyệt đầu tiên. Tuy nhiên, chảy máu trong tam cá nguyệt đầu tiên không nhất thiết có nghĩa là bạn đã mất con hoặc sẩy thai. Trên thực tế, nếu nhịp tim được nhìn thấy trên siêu âm, hơn 90% phụ nữ bị chảy máu âm đạo trong tam cá nguyệt đầu tiên sẽ không bị sảy thai. Thai ngoài tử cung: Trong trường hợp mang thai ngoài tử cung, phôi đã thụ tinh sẽ làm tổ bên ngoài tử cung, thường là trong ống dẫn trứng. Nếu phôi thai cứ phát triển có thể gây vỡ ống dẫn trứng, nguy hiểm đến tính mạng của mẹ. Mặc dù mang thai ngoài tử cung tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng nó chỉ xảy ra với khoảng 2% các trường hợp mang thai. Thai trứng (còn gọi là chửa trứng): Đây là một tình trạng rất hiếm gặp, trong đó các mô bất thường phát triển bên trong tử cung thay vì em bé. Trong một số trường hợp hiếm hoi, mô bị ung thư và có thể lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Các triệu chứng khác của thai kỳ là buồn nôn và nôn mửa dữ dội, và tử cung to lên nhanh chóng. Các nguyên nhân khác gây chảy máu trong thời kỳ đầu mang thai bao gồm: Thay đổi cổ tử cung: Khi mang thai, lượng máu nhiều hơn sẽ chảy đến cổ tử cung. Giao hợp hoặc xét nghiệm Pap, gây ra sự tiếp xúc với cổ tử cung, có thể gây chảy máu. Loại chảy máu này không đáng lo ngại. Sự nhiễm trùng: Bất kỳ nhiễm trùng nào ở cổ tử cung, âm đạo hoặc nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (chẳng hạn như chlamydia, lậu hoặc herpes) đều có thể gây chảy máu trong ba tháng đầu. Tham khảo: https://www.huggies.com.vn/thu-thai/dau-hieu-nhan-biet-co-thai/ra-mau-truoc-ky-kinh
chảy máu đôi khi có thể là dấu hiệu của điều gì đó nghiêm trọng, điều quan trọng là bạn phải biết nguyên nhân có thể xảy ra và được bác sĩ kiểm tra để đảm bảo bạn và thai nhi đều khỏe mạnh.