Thực ra trẻ đến tuổi có nhu cầu khám phá về sức khỏe sinh sản là chuyện bình thường. Thay vì bố mẹ "kiêng kị" thì chúng ta nên mở đường cho trẻ, hướng dẫn trẻ tìm hiểu hơn là cấm đoán. Thực tế thì đến tuổi dậy thì, cơ thể trẻ có năng lượng cần được giải phóng và việc xem film XXX và thủ dâm là một trong những việc như vậy. Vấn đề vẫn là cha mẹ còn vất vả tìm hiểu và làm bạn chia sẻ với trẻ thật tích cực để giúp trẻ hơn là coi đó như là một tội đồ!
Lúc phát hiên thì không biết có giử bình tĩnh được ko mới là vấn đề. Vì là lần đầu tiên mà, các mẹ sẽ hoảng hốt mắng chửi con , thu máy , .... Nói chung là chỉ cho các con chơi máy trong 1 2 tiếng thôi rồi thu luôn , ko xem xét gì hết )
h có con đến tuổi dậy thì mệt mỏi thật,nhiều lúc không biết dậy sao nữa, cấm không được, thả không xong
Con biết sớm cũng lo sợ nó hùa theo. Con không biết rồi cũng lo nó dễ bị " lừa" sa ngã. Cha mẹ khó xử thật
bây h công nghệ phát triển quá, smartphone, ipad dùng tràn lan, đôi khi bố mẹ bận quá, ko cho con ra ngoài chơi nên quăng cho nó cái ipad nó chơi, chơi chán rồi nó vào tìm game mới, tìm apps mới, rồi thấy các apps tràn lan trên mạng nên vào xem thôi. Mà giờ còn có kiểu tìm bạn xung quanh của zalo nữa, toàn dịch vụ vớ vẩn show hàng trên đó. nguy hiểm thật. mình mà phát hiện thì chắc buồn lắm, nhưng phát hiện còn tốt hơn là ko phát hiện
chuẩn rồi mn à, nhiều khi ko dành đc thời gian cho con nên con hư bao h cũng ko biết, nên mỗi chúng ta hãy dành ít thời gian để quan tâm tới con nhiều hơn
smart phone đúng là thảm họa cho giới trẻ, đi kèm theo sự hiện đại của công nghệ là đầy rẫy những hệ lụy theo sau
toàn thấy kêu ca giáo điều than vãn, vẫn chưa có cách ... thôi thì chủ động tìm partner cho nó thực hành sớm, vì chốt lại thì vẫn tốt hơn là để nó tự đọc sách, tự xem phim, và tự tìm đối tác để thực hành. Mà đối tác nó tự tìm thì vô cùng nguy hiểm : dễ dính bệnh tật, có thể đi tù (QH gái 15-16), rồi thì đủ kiểu tình dục lệch lạc ở các lứa tuổi ... Nói ra thì kinh khủng, nhưng đó là sự thật. Mọi người càng tránh càng đâm lo ...
cách tốt nhất là thay đổi suy nghĩ của bản thân trước khi mắng con. Thà vẽ đường cho hươu chạy còn hơn để nó chạy lung tung
Em thấy dù có cấm bọn trẻ vẫn tìm đủ mọi cách để xem được vì ở độ tuổi mới lớn đứa nào cũng tò mò, chỉ có cách là khuyên nhỏ bọn trẻ thôi, dùng biện pháp tâm lý tốt hơn là đánh chúng. Em thấy giờ cuộc sống có điều kiện đầy đủ hơn trước thì trẻ nhỏ lại càng dễ bị tiếp xúc với cái xấu hơn, nhiều gia đình đã sắm cả smartphone cho con dùng nhưng họ không biết rằng điều đó đang hủy hoại tương lai của bọn trẻ, tiếp xúc với công nghệ rất có ích nhưng sự tò mò là không có giới hạn, các quảng cáo về phim người lớn ngày càng nhiều khiến bọn trẻ càng tò mò hơn. Tốt hơn hết cần giáo dục con cái đúng cách và cho con sử dụng điện thoại máy tính đúng thời điểm.
giờ bọn trẻ tầm 14t trở lên là cao to lắm .. nhớ lại thời của mình mà gần 20 tuổi đầu chả biết cái gì , bạn gái cầm tay thì đỏ mặt , hẹn bạn ra ngồi n.c mà các bạn nhìn được thì ôi thôi , cả làng đồn ầm luôn .. ) . trở lại câu chuyện này thì mình nghĩ tốt nhất bạn đừng đánh , tầm tuổi này như bây giờ là đang phát triển , mình nghĩ bạn nên khuyên răn thui...