Hiểu và nói được những câu giao tiếp thông dụng đối với các chị, các mẹ 50 tuổi đã là cả kỳ tích. Lại còn dúng tiếng Anh cho công việc và cuộc sống thì quả là nể cô Thanh ở viện Ung Bướu Hà Nội. Trừ những mẹ đã làm ở bộ ngoại giao thì không nói làm gì. Khâm phục cô này quá, đã đi làm cái nghề bận rộn, lại còn lớn tuổi mà vẫn học được. Sau 3 tháng, có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, chat skype bằng tiếng Anh với con gái, đi shopping một mình ở nước ngoài, hay thậm chí cô có thể phân biệt được cả giọng Anh - Anh và Anh - Mỹ, một điều mà ngay cả những người trẻ cũng ít ai làm được. Cũng chẳng phải tự dưng mà cô ý được như thế! Xem cô ý chia sẻ xong thấy đúng là công nghệ càng ngày càng giúp con người thay đổi cuộc sống. Giờ người người, nhà nhà laptop, điện thoại thông minh, sắm thêm chương trình học tiếng Anh thỉnh thoảng rảnh vào học cho “xịn”. Giá trị tri thức tổng hợp trong một khóa học online, cảm thấy thực sự “Đáng”!