Đừng than vãn về những chuyện đã qua, hãy mỉm cười với những cơ hội ở phía trước ! Đôi khi chúng ta hay tự hỏi: mình thích gì nhỉ, mình có điểm mạnh gì ta, làm sao để phát huy nó bây giờ…, người ta nói biết mình biết ta trăm trận trăm thắng mà. Rồi có lúc buồn chán, thất bại, chúng ta lại tự hỏi: sao mình yếu đuối vậy, làm thế nào để vượt qua bây giờ… Suy nghĩ có vẻ xưa nhưng không cũ chút nào bởi ở mỗi con người luôn tồn tại những thế mạnh và yếu điểm khác nhau, “điểm mạnh” nếu biết cách phát huy sẽ đem lại nhiều thành công hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống, “yếu điểm” nếu biết cách điều chỉnh sẽ mang lại nhiều hiệu quả và cũng có thể trở thành điểm mạnh. Vấn đề là làm sao để chúng ta khám phá được tiềm năng của mình và phải phát huy, điều chỉnh bản thân bằng cách nào?. Mọi người hãy cùng nhau chia sẻ nhé!