Một trong những cách mọi người hay nói để giúp bé tránh xa điện thoại, tivi là bố mẹ hãy làm gương cho con Nhưng làm gương như thế nào và mất bao lâu thì bé sẽ làm theo thì ít được đề cập đến Hôm nay mình xin chia sẻ cách mình làm đối với bé nhà mình Trước mặt bé mình hạn chế đến gần như tuyệt đối không sử dụng điện thoại để xem phim, hay chơi game trước mặt bé Mình thường đọc sách hay ngồi vẽ, viết lúc rảnh rỗi mỗi khi có mặt bé ở nhà Mỗi khi sử dụng điện thoại mình thường dùng để tra cứu, hay tìm phương pháp để làm một cái gì đó tuyệt đối không sử dụng điện thoại để chơi game trước mặt bé Điều này giúp bé có thói quen dùng thiết bị như một công cụ để học và làm chứ không để giải trí Đặc biệt mình hay có thói quen rủ bé cùng tham gia làm các việc nhà, thỉnh thoảng đi trồng cây Mẹo nhỏ là mỗi ngày bạn chỉ lên rủ bé tham gia vào 1 hoặc 2 việc và thay đổi loại công việc như ngày hôm nay quét nhà, mai đi trồng cây, ngày kia đi nhặt cỏ,.. điều đó giúp bé có hứng thú làm hơn. Vì có câu “Nhàn cư vi bất thiện mà “ bé càng rảnh thì càng nghĩ về tivi Và không thể thiếu những lời khen hoặc phần thưởng để tạo động lực cho bé hi, Kết quả của mình sau 3 tháng bé giảm hẳn thời gian xem điện thoại, tivi. Tất nhiên việc bé hoàn toàn không sử dụng điện thoại, tivi theo cách này là không thể Theo mình việc bé sử dụng điện thoại, tivi cũng có tác dụng giúp bé học hỏi, khám phá thế giới nếu quá lạm dụng mới có hại thôi, hi Trên đây là cách của mình, mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm dạy bé để mình cùng học hỏi