Chia sẻ về cách chữa bệnh sởi của mình :)

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi trimuntrungca, 23/4/2014.

  1. trimuntrungca

    trimuntrungca Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/1/2014
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Con mình bị sởi từ hồi 6 tháng tuổi . Nguyên nhân bởi con cai sữa khi được 6 tháng do mẹ uống ks liều cao không tiếp tục cho ti được nữa :| Cộng với việc 9 tháng mới được tiêm chủng , nên con nhiễm bệnh ngay khi vừa dứt sữa . Cái này khiến mình rất bất ngờ , và mình nhận ra miễn dịch cộng đồng đã không hề cao như được công bố , từ tận 3 năm trước .
    1 số kinh nghiệm khi nhà có trẻ bị sởi .
    Theo mình khi trẻ ốm sốt , chảy nước mắt , đau mắt khó chịu thì đừng cho đến bv vội . Nên theo dõi trẻ ở nhà , nhất là trong tình hình hiện nay . Đặc biệt với sởi và thủy đậu , không để trẻ tiếp xúc với gió và nước lạnh , kiêng tuyệt đối . Khi cần ý kiến bs thì hãy chọn bs và mời đến nhà khám cho bé . Sởi có quy trình mọc ban đàng hoàng , nhưng có thể ban mọc lẻ tẻ khó theo dõi . 1 Cách để phân biệt với sốt phát ban là ban sởi mọc cả trong khoang miệng và mắt , nên trẻ sẽ biếng ăn , khó chịu , nhìn miệng có ban đầu màu trắng , mắt bị đau , đỏ , có ghèn .

    Không nên để trẻ tiếp xúc với trẻ khác , hay người lớn cũng tương tự . Như thế cách li được bệnh sởi với cộng đồng , vì người lành thăm người bệnh , mang theo virus , tiếp xúc với những người khác , lan truyền virus sởi . Khi gặp đối tượng chưa có kháng thể , virus sẽ cư trú và phát triển .
    Lý do quan trọng hơn là trẻ bị sởi có sức đề kháng rất thấp , điều trị ks kéo dài khiến hệ miễn dịch suy yếu , rất dễ bị bội nhiễm và biến chứng . Môi trường trẻ ở càng sạch sẽ , vô trùng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu . Gặp gỡ nhiều người , nhất là người lớn chúng ta , 1 ngày đi bao nhiêu nơi , cóp nhặt đủ thứ vi khuẩn trên cơ thể , tay chân , việc đó không tốt cho trẻ bị sởi .

    Uhm , hồi trước nhà mình dùng cây hậu sởi để chữa cho bé ( cây hậu sởi không phải cây mùi đâu ).
    Đun đặc , pha đường cho bé uống từng chút 1 . Lấy nước lá đặc và nóng , khăn sữa của bé thấm nước này , vắt cho còn ẩm ẩm thui , lau người cho bé hàng ngày , lau cả khoang miệng luôn .

    Hạ sốt dùng loại đút , vì hệ tiêu hóa của trẻ cũng bị lên ban ,bị rối loạn và rất khó hấp thu hoàn toàn thuốc , tuy nhiên chỉ hạ sốt khi thực sự cần thiết ( trên 38,5 độ , mỗi lần hạ sốt dùng đúng định lượng theo kg của bé và ít nhất 4 tiếng mới được dùng liều tiếp theo )

    Ăn nước cháo loãng cho dễ tiêu , nước hoa quả nói chung cũng ok , nhưng không cho uống những loại có vị chua như nước cam nguyên chất , nếu muốn thì pha loãng ra . Quan trọng nhất là chống các bệnh biến chứng hậu sởi , vd viêm phổi ( khi bị sốt sau đó hạ sốt , bé toát mồ hôi rất nhiều , nếu không kịp thời lau lưng và đầu thì dễ bị viêm phế quản và viêm phổi ) , biến chứng ở mắt ( lau mắt cho bé hằng ngày dù có thể bé sẽ quấy khóc kinh khủng . Dùng nước lá thấm vào mi mắt , đến khi ghèn mắt mềm và loãng ra thì lau xuôi xuống theo mi mắt , đấy là trường hợp con mình bị ghèn đặc và sau 1 đêm ngủ thì sáng nó đóng cứng vào mắt con ) . Nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý .

    Đừng vì ban sởi lặn trước 7 ngày mà yên tâm rằng con khỏi bệnh . Dấu hiệu ban lặn trước khi hết 1 tuần là dấu hiệu có thể bé đã bị biến chứng . :( Ban sởi hiếm khi lặn trước khi hết 1 tuần , và lặn theo đúng chu trình khi mọc , bắt đầu từ đỉnh đầu trở xuống .
    Như con mình thì sau đúng 7 hôm ban sởi xuống đến chân luôn , sau đó bắt đầu lặn từ trên đầu xuống . Trong quá trình bé bị sởi thì người ngứa ngáy khó chịu , nên chịu khó bế con để biết con có bị hạ sốt toát mồ hôi không , lau lưng cẩn thận , dùng khăn thấm nước lá hậu sởi ý , vắt khô để ẩm và ấm , lau người nhẹ nhàng cho bé đỡ ngứa ngáy . Vệ sinh cá nhân cho mình và cho con thật cẩn thận .
    Tốt nhất nên có 1 người nghỉ hẳn ở nhà chuyên chăm sóc cho bé ( mẹ ) Còn những người khác thì chỉ giúp đỡ những thứ cần thiết , không nên có quá nhiều người bồng bế bé .

    Sau khi con bị mắc sởi thì vẫn phải cẩn thận 1 chút vì cơ thể bé rất yếu . Lúc 9 tháng mình vẫn tiêm vaccin cho con , sau đó tiêm thêm 1 lần nữa cho chắc chắn .
    Chia sẻ về cách chữa sởi của con mình . Hi vọng đợt dịch này nhanh qua và các bé chóng khỏe lại . ^^

    Ghi chép của _shine_
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trimuntrungca
    Đang tải...


  2. hog hoa

    hog hoa Banned

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chia sẻ về cách chữa bệnh sởi của mình :)

    đánh dấu,bé nhà mình vừ tối qua sốt giờ vẫn sốt đây,bé mới đc 3th.lo quá
     
  3. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,285
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ về cách chữa bệnh sởi của mình :)

    có vẻ dịch vẫn chưa được khống chế, cuối tuần này nhất định phải cho con đi tiêm thôi
     
  4. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    11,991
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ về cách chữa bệnh sởi của mình :)

    Cảm ơn bài chia sẻ của bạn, bé nhà mình hơn 5 tuổi, hôm CN vừa rồi hơi âm ấm, nhg vào mùa dịch, mình vẫn phải cho đi tiêm mũi nhắc lại, cả thằng lớn nữa. Về thì chiều tối sốt lên 40 độ luôn, k dám cho con đi viện, chỉ cho hạ sốt và vitamin celin C. Cố gắng cho con thoải mái nhất, hiện vẫn k thấy nổi nốt ban gì cả. Trước đó thì bé nóng nổi rôm thôi. Qua 2 ngày sốt li bì, hôm nay con đã đỡ rồi
     
  5. linhmikio

    linhmikio Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ về cách chữa bệnh sởi của mình :)

    Đây cũng là cách mình kiểm tra sởi với các bệnh sốt thông thường. Nếu bé sốt mà không có nổi ban trong miệng và mắt thì không phải sởi

    Bé nhà mình hôm trước cũng cứ dụi mắt liên tục, rồi sốt
    Nhưng may chỉ là sốt mọc răng
     

Chia sẻ trang này