Ngày trước, khi ở cùng gia đình anh chị chồng, thi thoảng lại thấy chị dâu ngồi thẫn thờ ở cầu thang, như sắp khóc vì không biết làm sao với con bé khi thường xuyên bị táo bón, còn chị gái mình thì khỏi nói, cả 2 đứa thường xuyên mắc, có những thời điểm chỉ cần đứa bé đi ngoài là tắc cả bồn cầu. Có thể thấy táo bón là vấn đề rất nhiều các mẹ gặp phải trong quá trình nuôi con, mình không phải không bao giờ gặp phải nhưng từ vấn đề các chị gặp phải từ khi con nhỏ, mình đã luôn quan sát và rút ra một số kinh nghiệm, vì vậy nhóc nhà mình năm nay 4 tuổi, rất ít bị táo bón, thường vào nhà vệ sinh 5-7 phút là gọi mẹ con xong rồi. Qua sách vở tìm hiểu thì rất nhiều kiến thức, nhưng mình chia sẻ một số điều rất thực tế để các mẹ có thể áp dụng điều trị táo bón cho con hiệu quả. Mình nói sâu hơn về giai đoạn khi bé bắt đầu đi trẻ, táo bón thường gặp nhất trong giai đoạn này. Loại trừ những nguyên nhân bệnh lý, vì những trường hợp này có lẽ các mẹ nên hỏi ý kiến bác sĩ hơn là lang vườn như mình. 1. Triệu chứng: 3-5 ngày mới đi ngoài hoặc có thể đến 1 tuần. Phân cứng, bé phải rặn rất vất vả, thậm chí xước chảy máu hậu môn. 2. Nguyên nhân: Tìm được nguyên nhân là một điều rất quan trọng để các mẹ điều trị được bệnh, mình nhận thấy có những nguyên nhân chính sau: - Bé bị bệnh về đường tiêu hóa ( cái này các mẹ hỏi bác sĩ tư vấn điều trị nhé) - Bé ăn quá nhiều chất đạm, ít chất xơ: Cái này chắc các mẹ đều biết, vì khi nạp quá nhiều đạm, ít ăn rau củ quả, uống ít nước thì phân sẽ bị cứng lại, gây đau cho bé khi đi ngoài. - Bé ăn quá ít: Nghe có vẻ không hợp lý nhỉ, nhưng các mẹ nên quan tâm đến cái này, khi bé ăn ít, lượng chất thải ra không đủ đành ở cửa ngõ chờ đủ mới đẩy ra ngoài được, thời gian chờ này chúng sẽ bị khô đi, và gây ra hiện tượng “táo đầu phân”. Chỉ cái phần ngồi chờ ấy khô thôi, nhưng khi bé đi ngoài sẽ gây đau, khó. Lâu dần thành táo bón hẳn - Bé bị tâm lý: Mình có nghe về một số giáo viên mẫu giáo dọa hoặc bảo bé nhịn để về nhà đi, hoặc bé ham chơi cũng nhịn, việc nhịn này có thể thành quen, và cũng gây táo đầu phân. Nhìn chung, dù là lý do nào, thì các mẹ có thấy vấn đề quan trọng là tâm lý của các bé. Khi các bé bị táo, đi ngoài đau, sẽ dần gây tâm lý nhịn, và rồi chuỗi táo bón cứ thế tiếp tục, gây căng thẳng cho mẹ và bé, đặc biệt mình còn nhớ đọc ở đâu đó, là ảnh hưởng đến cả hấp thu của cơ thể. Vì vậy, để điều trị chứng bệnh này, giải quyết tâm lý cho bé là rất quan trọng, và rất cần sự kiên trì, kiên nhẫn của cha mẹ, vì mỗi bé có một vấn đề và mức độ khác nhau 3. Cách điều trị: Các mẹ nào là bác sĩ đừng ném đá mình, mình lấy kinh nghiệm để chia sẻ thôi nhé. Điều trị từ ngọn đến gốc. Có những việc cần làm sau: 1. Khi bé bị táo, hãy hỗ trợ bé bằng thuốc cấp tốc, đây là điều trị từ ngọn: Mình biết một số loại đông dược dạng ống, có tác dụng cấp tốc, làm mềm phân, dễ đi ngoài. Ví dụ như Phan Tả Diệp. Vì sao phải làm vậy, vì nó cấp bách rồi, giống như bệnh cấp tính vậy, giờ bạn phải chữa luôn. Tất nhiên không lạm dụng, mà chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, cũng là để con không sợ đi ngoài nữa. 2. Điều trị một đợt hỗ trợ tiêu hóa cho bé: Xong, vậy là bé đã đi ngoài, việc của mẹ giờ là bổ sung một đợt thuốc hỗ trợ tiêu hóa như các men vi sinh, Bio cho trẻ. Vì hệ tiêu hóa của bé có vấn đề, mất cân bằng nên mình bổ sung lại 1 đợt, để nó ổn định, cân bằng, giúp bé tiêu hóa tốt hơn, hạn chế tình trạng táo bón tiếp diễn, tiếp diễn, tiếp diễn…. 3. Điều chỉnh chế độ ăn hàng ngày: Song song với việc bổ sung men vi sinh, các mẹ phải điều chỉnh chế độ ăn, để sáng, trưa, tối, bữa nào cũng phải có rau xanh, bằng các cách để bé ăn. Ví dụ: Rau muống mình ngắt lá để ở mâm, bé tự nhặt ăn rất thích, hoặc các loại rau khác, ko nhất thiết phải ăn canh, miễn ăn rau là có chất xơ. Thường thì các bé không thích trộn lẫn vào cơm đâu, thi thoảng mẹ chịu khó gắp cho bé từng ít, hoặc để riêng ra, cái này tùy vào thói quen, sở thích của con. Làm sao để bé thấy hấp dẫn). Mình luôn duy trì thói quen ăn rau cho bé, không bữa nào không có. Ngoài ra trái cây, đặc biệt là chuối tiêu, bưởi, cam, rất nhuận tràng. 4. Quan tâm giải quyết tâm lý cho bé. Sau những việc cấp bách cần làm, các mẹ cần tìm hiểu xem nguyên nhân táo bón của con ở đâu. Nếu do ăn ít thì phải bổ sung, nếu do ham chơi thì phải luôn nhắc nhở, và các mẹ nên tạo cho con một thói quen đi vệ sinh vào thời điểm cố định (sau khi quan sát lịch của con). Như bé nhà mình, thường 7-8h tối 2 ngày 1 lần. Thời gian này nên vào thời điểm ở nhà, như thế cũng tiện cho sinh hoạt của các con ở trên lớp, mà loại bỏ được những yếu tố tác động khác, cũng giúp các mẹ theo dõi được tình trạng phân của con thường xuyên, đừng ỷ cho các cô trên lớp nhé. Có một số cách hỗ trợ, các mẹ tham khảo nhé. - Để bé chịu ăn rau xanh, mình mua truyện: Rèn luyện thói quen tốt, bị mất bìa rồi nên các mẹ chịu khó tìm: Có một câu chuyện về bạn Quyết không ăn rau, thế là bị bé xíu, đến khi ăn rau kêu lên là con thích ăn rau thì trở lại bình thường, còn cao lớn hơn 1 chút nữa…. Đến khi ăn thường xuyên nhắc và khen các bé, rất hiệu quả - Để bé không nhịn đi ngoài: Luôn nhắc nhở bé: Nếu ko đi là phân bị cứng lại thành đá, đau bụng đấy, hihi…. Hoặc các mẹ bịa chuyện gì đó thi thoảng kể cho bé, đến khi bé buồn đi nhắc lại - Các mẹ hãy hỗ trợ bé bằng việc thi thoảng ngâm mông con vào chậu nước ấm (kiểu như tắm bồn ấy). Đây cũng là một biện pháp các bác sĩ cũng thường khuyên. Các mẹ cần quan tâm nhiều đến vấn đề tâm lý cho bé, vì như mình nói, táo đầu phân là nguyên nhân rất phổ biến, nên nếu cứ để bé sợ thì bé sẽ vẫn bị táo. Sự kiên nhẫn, quan sát động viên của mẹ rất quan trọng. Khi bé thường xuyên đi ngoài ổn định, việc đi ngoài đối với bé quá đơn giản, rất vui vẻ. Chúc các mẹ vui.
bài viết của mn rất hữu ích. Con e trc bị táo gần 2 tháng, may mà chữa được kịp thời. e cũng phải cho bé uống siro trị táo pedia để bé đi dễ hơn => k sợ đi trước. Sau đó cho uống kèm 1 đợt 1 lọ men úc + điều chỉnh chế độ ăn bổ sung thêm chất xơ. Đúng là con hết táo bón, cả nhà thở phào nhẹ nhõm ạ
Uh. Tớ dùng thấy uki nên tớ nhận làm đại lý bán luôn mn ạ. Nhg tớ bán trên fb nhìu lắm. Mn có nhu cầu ới tớ nhé. À topic tớ dưới chữ ký đấy.
bé nhà m bị táo phải thụt và jo thì ko thụt ko đi đc khi đi thì vẫn bt ạ châc do thụt nên quen m mới thụt 2 lần ạ. ko bik có cách nào để bé đi đ bt ạ