Chích Ngừa không đau:

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi jackieharry, 23/11/2010.

  1. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Bé 3,5 tuổi, đang đi học mẫu giáo, Thứ Năm tuần trước trường tổ chức chích ngừa cho các bé. Chiều bé đi học về:
    - Bé: Dì ơi, Hôm nay Trường con có chích ngừa nè.
    - Dì: Chích ngừa Đau không con, con có khóc không?
    - Bé: Không Đau, con không có khóc.
    - Dì: Oh, Con giỏi vậy, không đau không khóc… Giỏi quá.
    - Bé: Cười….

    Tối Mẹ về, Dì kể cho mẹ nghe trước mặt bé là ở trường chích ngừa nhưng bé không đau không khóc, mẹ quay qua hỏi bé:
    - Mẹ: Sao con của mẹ lại giỏi thế? Chích mà không đau không khóc.
    - Con: Con đâu có nói con chích đâu? Con chỉ nói Trường Tổ chức chích ngừa thôi mà? Con sợ đau nên con không cho Cô chích… Không chích nên con làm sao mà đau và khóc được!
    - Mẹ và Dì: !?? :confused::D:rolleyes:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi jackieharry
    Đang tải...


  2. .Sonic.

    .Sonic. Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    6,416
    Đã được thích:
    1,420
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chích Ngừa không đau:

    ôi trời, cười đau bụng quá, vừa ăn no xong mà đọc chn nay vẫn phải cười,hit! bé nói thế thì mẹ đỡ làm sao được
     
    jackieharry thích bài này.
  3. santaclaus87

    santaclaus87 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chích Ngừa không đau:

    Khuyến khích bé sáng tạo
    Hãy cho bé làm quen với giấy, bút chì màu hoặc cọ tô màu bằng nước. Bé cũng rất thích nặn đất sét, hoặc bột nhão, hoặc gắn những cọng mì khô lên tranh hay dán lên bìa cứng để tạo nên những “tác phẩm” độc đáo. Ngoài ra bé cũng thích nấu ăn, làm bếp, chẳng hạn bé nhặt rau, nhào bột làm bánh giúp bạn. Bạn không nên dành quá nhiều thời gian trong việc để bé chơi nặn đất sét hoặc tô màu, vì bé chưa khéo lắm trong việc học vấn đề này. Tuy có nững tiến bộ rõ rệt song đối với bé từ 30 – 36 tháng tuổi thì mắt của bé chưa thể nhìn rõ ở cự ly gần giống với mắt của người lớn được.




    Đối với bé, “sáng tác” sao cho đẹp thì khó, nhưng “quậy” lại rất giỏi. Thế nên bạn cần lưu ý những điểm dưới đây để bé chơi an toàn nhất và không ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh nhé!
     
  4. Ðề: Chích Ngừa không đau:

    Chết cười với em bé nhà này. Láu lỉnh thế.
     
    jackieharry thích bài này.
  5. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chích Ngừa không đau:

    Hi..hi..., Mình nghĩ tất cả các bé đều láu lĩnh như nhau, nhưng mỗi bé sẽ thể hiện dưới 1 hình thức khác thôi.... Đó chính là điều đáng yêu nhất của trẻ nhỏ đấy. Cám ơn bạn đã đọc bài của mình.
     
  6. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chích Ngừa không đau:

    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này