Chiêu lừa của các 'cò' ở bến xe

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi namhang_love, 24/10/2011.

  1. namhang_love

    namhang_love Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/5/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Khách lên xe đưa tiền, "cò mồi" nhanh chóng tráo tờ 500.000 đồng thành 20.000 đồng, tờ 200.000 đồng thành 10.000 đồng rồi buộc khách phải trả thêm tiền. Nếu khách thắc mắc, chúng lập tức đe dọa và đánh đập.

    Chiều 23/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Hà Nội) cho biết vừa lật tẩy thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản của một số "cò mồi" tại bến xe Phía Nam, Nước Ngầm và bãi xe Đoàn 8 phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

    Liên quan đến vụ án, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố và tạm giữ Bùi Chiến Hùng (19 tuổi, từng có tiền án, tiền sự ở quận Hai Bà Trưng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

    Theo công an Hà Nội, trước đó ít ngày 6 bị hại đã có đơn tố cáo đến phòng cảnh sát giao thông tỉnh Hà Tĩnh về chuyện bị cưỡng đoạt tiền trên các chuyến xe khách Bắc - Nam. Qua điều tra, cảnh sát làm rõ từ tháng 5, Cao Văn Vũ (29 tuổi ở TP HCM) mua một chiếc xe 51 chỗ để khai thác tuyến Hà Nội - TP HCM và ngược lại do Nguyễn Văn Chiến điều khiển. Xe này chạy mỗi tuần một chuyến. Để có khách từ Bắc vào Nam, Vũ đã cấu kết với một số "cò mồi" ở Hà Nội.

    Cán bộ điều tra vụ án kể, trưa 15/10, một số "cò mồi" dẫn được khoảng 25 khách từ bến xe phía Nam lên xe của Vũ. Khi đưa họ đến bến xe Đoàn 8 (nơi không được đón khách), lái xe mở cửa sẵn và cho nổ máy. Tưởng xe sắp xuất bến, khách đều giao nộp tiền cho "cò mồi".

    Với những khách đưa tờ 500.000 đồng, chúng nhanh tay tráo thành tờ 20.000 đồng. Còn với tờ 200.000 đồng, chúng tráo thành tờ 10.000 đồng, rồi buộc khách phải trả thêm. Nếu khách phát hiện và thắc mắc, chúng đe dọa và đánh đập. Nhiều người hoảng sợ đành rút tiền đưa cho chúng lần thứ hai thì họ mới cho đi.

    Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận đã hành nghề "cò mồi" từ tháng 8 đến nay để hưởng ăn khoản chênh lệch so với giá nhà xe đưa ra.

    5 lái xe và phụ xe bị triệu tập về cơ quan cảnh sát cũng thừa nhận có hành vi đón khách không đúng nơi quy định, gian dối với hành khách như bật đèn, nổ máy ôtô để hành khách lầm tưởng là xe chuẩn bị chạy. Họ còn khai biết sự việc trên nhưng đã không tố giác với cơ quan công an.

    Để củng cố hồ sơ và làm rõ hành vi của một người có liên quan đến đường dây cưỡng đoạt tài sản trên tại các bến xe, công an Hà Nội thông báo ai là nạn nhân đi trên chuyến xe 53N-4536 có thể liên hệ với Phòng PC45 Công an Hà Nội - số 7 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng.

    Hà Anh
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi namhang_love
    Đang tải...


Chia sẻ trang này