Cháu nhà em 11 tháng tuổi và rất hiếu động. Cháu rất thích nghịch ổ điện, điều khiển, điện thoại, đèn... toàn là những đồ nguy hiểm. Nếu đem cất giấu các vật đó đi hay lấy ra khỏi tầm tay cháu thì cháu sẽ quay lại và quyết tâm lấy bằng được nếu không thì hét toáng lên. Em đã dùng khá nhiều biện pháp thay thế đồ này bằng vật kia mà không ổn. Em nên làm gì đây vì sợ để cháu đạt được mục đích như thế thì sau này cháu sẽ không hiểu giới hạn là gì và sẽ cố gắng đạt được bằng bất cứ giá nào. Em không thích doạ cháu đòn roi như bà ngoại vẫn muốn làm. Mong sự giúp đỡ của các anh chị.
Phỗng nhà em cũng hay nghịch như bé nhà chị lắm, kinh nghiệm của em là khi bé đòi chơi những thứ đó thì em nghiêm mặt nói "không", bé lại tìm đồng minh là BN, bố hoặc chú của bé, nếu tất cả mọi người đều nghiêm mặt nói "không" là bé sẽ không đòi nữa, hoặc cách khác là chị hướng cho bé chơi với những thứ khác, hoặc những con vật khác mà bé yêu thì bé sẽ không đòi nữa đâu. Ví dụ như bé đòi mở tủ lạnh chẳng hạn, em không cho bé cũng ì xòe, nhưng em nói, ôi em thỏ bị ngã rồi, thế là bé chạy ra cầm con thỏ bông lên nựng nựng ngay. Phỗng nhà em có hôm rút phích cắm quạt ra, em nhìn thấy và nói "từ nay con không được làm như thế nữa, mẹ không thích và nghịch thứ này rất nguy hiểm", có thể con em lớn hơn bé nhà chị nên có phần bé hiểu hơn. Đó là một vài kinh nghiệm nhỏ của em xin chia sẻ cùng chị.
Cảm ơn chị nhiều. Em cũng đang áp dụng cách này đây mà nghe chừng oải quá. Cháu chỉ nhằm lúc mẹ hay bà không để ý là quai lại mục tiêu ban đầu ngay.
Với các cháu bé, thì ổ điện( các thứ bấm được ) và vòi nước ( vặn được ) là mục tiêu rất hấp dẫn vì có hiệu quả ngay ( bấm vào thì đèn sáng ) vặn bước thì nước chảy... và nhất là giúp các cháu hoàn thiện các vận động tay (một nhu cầu phát triển) - Vì vậy, một mặt chúng ta phải bảo vệ trẻ trước ( đưa các ổ điện lên cao , sử dụng ổ điện an toàn - xem lại chỗ gắn vòi nước, trải thảm chống trượt trong nhà tắm ... ) Một mặt khác, như các bạn góp ý - chúng ta khuyến khích trẻ chơi các trò chơi khác, cũng sử dụng các nút bấm , cho trẻ chơi thoải mái khi tắm ... một mặt dứt khoát không cho các cháu đụng vào những thiết bị có thể gây nguy hiểm ( ổ cắm điện không an toàn ) - Trong gia đình, giúp trẻ nhận biết 3 loại hành vi: - Không thể được ( những hành vi nguy hiểm) có thể ( không nguy hiểm lắm) và được phép. cái gì cũng cấm và cái gì cũng có thể hay được phép (có khi sau một trận vòi vĩnh, nhõng nhẽo ) là điều không nên.
Với các cháu bé, thì ổ điện( các thứ bấm được ) và vòi nước ( vặn được ) là mục tiêu rất hấp dẫn vì có hiệu quả ngay ( bấm vào thì đèn sáng ) vặn bước thì nước chảy... và nhất là giúp các cháu hoàn thiện các vận động tay (một nhu cầu phát triển) - Vì vậy, một mặt chúng ta phải bảo vệ trẻ trước ( đưa các ổ điện lên cao , sử dụng ổ điện an toàn - xem lại chỗ gắn vòi nước, trải thảm chống trượt trong nhà tắm ... ) Một mặt khác, như các bạn góp ý - chúng ta khuyến khích trẻ chơi các trò chơi khác, cũng sử dụng các nút bấm , cho trẻ chơi thoải mái khi tắm ... một mặt dứt khoát không cho các cháu đụng vào những thiết bị có thể gây nguy hiểm ( ổ cắm điện không an toàn ) - Trong gia đình, giúp trẻ nhận biết 3 loại hành vi: - Không thể được ( những hành vi nguy hiểm) có thể ( không nguy hiểm lắm) và được phép. cái gì cũng cấm và cái gì cũng có thể hay được phép (có khi sau một trận vòi vĩnh, nhõng nhẽo ) là điều không nên.
Mẹ Thóc à, nói mãi không được thì đét cho vài cái. Roi mà dùng ít và đúng chỗ là hiệu quả lắm đấy :finga: