Cảm Ơn Bạn đã chia sẽ nhé ! Pacesharevn . com - Lưu và chia sẽ đến bất cứ đâu Bạn muốn ! - - Save And Share Everything ! -
Thông tin rất hay, cảm ơn mẹ đã đã chia sẻ tin hữu ích. Em cũng làm mẹ nên cũng muốn chia sẻ một chút bí quyết trong quá trình dạy con nhỏ. Chả là thỉnh thoảng con em phải ở nhà 1 mình vì bố mẹ đi làm, nên hay được mẹ cho dùng máy tính để học và chơi 1 lúc. Thế nhưng em đã cài ngay một phần mềm chặn web đen dành cho trẻ em. Phần mềm này tự động chặn web đen, game online với mấy mạng xã hội để tránh cho con vào những web xấu. Hơn thế nữa, phần mềm còn chặn theo giờ, lại lưu lại lịch sử truy cập của con cho mẹ kiểm tra. Nói chung là tiện cực kỳ. Tên phần mềm là VAPU. Các mẹ cứ search Google phần mềm VAPU là ra link tải bản dùng thử miễn phí ạ. Nói chung đây là chia sẻ cực kỳ hữu ích cho các bố mẹ.
theo e nghĩ là lên đển trẻ được 6 tháng mới cho ăn thịt và tinh bột,4 tháng mình có thể cho con ăn hoa quả xay
Trước bé nhà mình cũng rất biếng ăn, mình nấu nhiều bữa và dùng mọi cách dỗ nhưng con vẫn ăn ít lắm các mẹ, nhưng dạo này trộm vía đi lớp với cai sữa xong ăn tốt lắm
Nên kích thích khả năng ăn uống của trẻ chứ không nên bắt ép trong giai đoạn ăn dặm, dễ khiến trẻ dần nảy sinh chán ghét với việc ăn uống
Những kiến thức rất cơ bản, nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của con. Các bậc cha mẹ hãy lưu ý nhé!
Trong bữa ăn hàng ngày của trẻ nếu thiếu dầu ăn thì các vitamin có trong thức ăn sẽ không được hấp thu, đồng thời thức ăn của trẻ đậm đặc khó nuốt và năng lượng cung cấp cho trẻ hàng ngày sẽ không đủ làm trẻ chậm lớn, suy dinh dưỡng, còi xương, suy giảm miễn dịch hay ốm đau. Trong những năm đầu đời, trẻ phát triển và tăng trưởng nhanh cả về thể chất và tinh thần. Các thiếu hụt về chất béo trong khẩu phần ăn hàng ngày ảnh hưởng đến chức phận nhiều cơ quan, đặc biệt là hệ thần kinh. Do vậy, với trẻ em, khẩu phần ăn cần đảm bảo đủ chất béo. Với trẻ em dầu ăn là nguồn cung cấp năng lượng chính, vì số lượng thức ăn trẻ ăn ít, mà nhu cầu năng lượng cao nên trẻ phải bổ sung nhiều dầu hơn người lớn (theo nhu cầu năng lượng và cân nặng) thì mới đáp ứng đủ. 1g dầu cung cấp 9 kcalo (1g chất bột đường hoặc protein chỉ cung cấp 4 kcalo). Vì vậy, dầu ăn không thể thiếu trong các bữa ăn dặm của trẻ. Trẻ dưới 6 tháng bú sữa mẹ hoàn toàn nên lượng chất béo trong sữa mẹ chiếm 50%-60% năng lượng. Từ 6 tháng trở đi, trẻ bắt đầu ăn dặm, lượng chất béo trong khẩu phần ăn cũng phải từ 40 – 45%, trẻ 1 – 3 tuổi năng lượng do chất béo cung cấp phải từ 30 – 40% tổng năng lượng khẩu phần.
Thời ông bà nội, ngoại cụ kỵ 2 bên đó, toàn sanh đẻ rồi nuôi kiểu bản năng vậy mà con cháu cứ lớn phào phào, mập ú ù ra đó. có cần bí quyết bí kiết gì đâu ( Đấy các mẹ xem, má chống mới chửi E hồi hôm vì cái tội không nghe lời U cho bé ăn kiểu mình đút 1 miếng cơm vô miệng xong nhai nhai rồi lè ra đút vào mồm con ý, eo ôi..nghĩ tới là sởn cả da gà .....nhất là đang trong thời kỳ con CÔ VI nó lộng hành như thế https://congxeplanbui.com/