Ðề: cho con ăn dặm Bé nhà bạn mấy tháng rồi? Bạn có phải đi làm không? Thời gian tốt nhất để tập cho trẻ ăn dặm là từ 5 tháng trở đi. Tất nhiên làm được như sách báo nói là 6th thì tốt hơn. Nhưng trường hợp mẹ phải đi làm thì tập cho con ăn dặm từ 5th là tốt cho cả mẹ và con. Bạn đầu cho bé ăn với lượng bột ít thôi, sau khi quấy ra tầm 4-5 muỗng ( người lớn ăn) là được. Cho ăn bột ngọt, trên thị trường có nhiều loại lắm. Điều kiện ít thì của Vinamilk, còn không thì của Henz Cho con tập ăn 1 tuần như thế đến tuần thứ 2 thì tăng lượng bột và lần ăn trong ngày. Bổ sung sướng thêm rau củ quả như khoai tây, cà rốt, bí đỏ, khoai lang... Khoan hãy bổ sung thêm thịt cá trong thời điểm này. Mà phải đến tháng thứ 6 trở đi, khi bé đã bắt đầu quen với việc ăn dặm thì mình chuyển từ bột ngọt sang bột mặn. Cho bé ăn như trong khoảng 3-4th rồi hãy chuyển qua ăn cháo. Bạn cũng đừng tin tưởng vào cái món ninh xương mà làm gì. Không được nhiều chất như mọi người vẫn nghĩ đâu.
Ðề: cho con ăn dặm Nếu mẹ nó làm NN đc nghỉ 6 tháng thì đầu tháng thứ 6 tập cho con ăn dặm Từ ít đến nhiều, từ lỏng đến đặc Đầu tiên mình cho con mút bột gạo pha của Hip, xong đến bột ngọt Hip, rồi đến bột mặn tự nấu
Ðề: cho con ăn dặm các mẹ có đi học lớp dinh dưỡng và nấu ăn đồ ăn dặm cho bé ko? em mù tịt chuyện này.
Ðề: cho con ăn dặm Bắt đầu từ 6 tháng tuổi trở đi, mẹ đã có thể cho bé nhấm nháp một chút bột được rồi. Trong giai đoạn này, có thể mua bột dinh dưỡng đóng hộp của các hãng có uy tín, vì loại bột này có chứa đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho trẻ. Nếu bạn tự chế biến cho trẻ ăn cần đảm bảo hợp vệ sinh và đầy đủ dinh dưỡng, tuy nhiên bạn nên lưu ý những thức ăn có thể làm cho trẻ bị dị ứng.Khi bé được 9 – 10 tháng (có bé sớm hơn) và đã ăn được kha khá, bạn có thể nấu cháo cho bé ăn. Không nên chỉ hầm xương lấy nước, vì nước ngọt của xương hoàn toàn không cung cấp đủ chất dinh dưỡng, mà bé cần ăn cả xác thịt, cá, rau củ. Nên hầm riêng một nồi cháo nhừ. Mỗi bữa ăn của bé, bạn múc cháo ra và cho thịt, cá, rau củ vào nấu chín từng bữa, thêm dầu ăn cho bé ăn. Khi nấu cho bé, bạn nên nêm thật nhạt. Nếu không có mắm muối mà bé vẫn ăn ngon thì càng tốt.Lúc đầu dùng rây thưa tán cháo. Sau đó, chỉ cần băm nhuyễn thịt, cá và rau củ là được. Bạn nên tập dần cho bé quen từ thức ăn nhuyễn đến hạt lợn cợn và cuối cùng là cho ăn cơm.Khi có đủ răng (20 cái), bé mới có thể nhai cơm thật kỹ. Bạn nên nấu cơm mềm và dằm nát cho trẻ ăn. Tập cho trẻ ăn các loại rau, củ bằng cách nấu canh rau đay, canh mồng tơi, canh bí đỏ, canh súp (nấu với cà-rốt, khoai tây, súp-lơ, su hào). Nên cắt ngắn rau cho bé dễ nhai để bé không bị hóc cọng rau.
Ðề: cho con ăn dặm Mẹ nó chịu khó tìm hiểu thông tin trên mạng đi, bây giờ các mẹ đang ưa chuộng ăn dặm kiểu Nhật và BLW, mẹ xem điều kiện gia đình thế nào có phù hợp để áp dụng 2 cách đó ko? nếu ko áp dụng được thì cứ ăn theo kiểu truyền thống nhưng nhất thiết nên để con 5 -6 tháng tuổi mới nên cho ăn dặm nhé, và thời gian đầu ăn dặm chỉ nên cho ăn 1 cữ thôi, ko nào con quen, tiêu hóa tốt mới tăng lên 2 cữ rồi 3 cữ cho con quen dần đã.
Ðề: cho con ăn dặm mẹ nó hỏi bác Google ra nhiều bài lắm, muốn theo phương pháp gì cũng có Sau khi đọc xong có gì vướng, mn tạo topic chia sẻ với mọi ng, để tham khảo thêm ý kiến, kinh nghiệm nuôi con dc tốt hơn
Ðề: cho con ăn dặm Bạn cho bé ăn dặm thời gian bắt đầu là tháng thứ 6 và kết thúc ở tháng thứ 24 nhé.Bạn nên áp dụng nguyên tắc cho bé ăn từ đến nhiều :Quy tắc đầu tiên cần phải nhớ là nên cho trẻ ăn từ ít đến nhiều. Lúc đầu mẹ có thể bắt đầu cho bé ăn bột với một nửa bát con, làm như thế 1-2 bữa một ngày. Ngay cả khi bé ngon miệng và ăn hết trong bữa đầu tiên thì cũng không nên cho bé ăn thêm. Nên tuân thủ quy tắc này vì hệ tiêu hoá của bé còn yếu nếu cho ăn quá nhiều bột rất có thể khiến con bị rối loạn tiêu hoá.Sau đó bạn lại cho bé ăn từ lõang đến đặc,ăn từ nhạt đến mặn nhé bạn.
Ðề: cho con ăn dặm Ngày trước mình cho con ăn lúc gần 6 tháng tuổi theo phương pháp ăn dặm kiểu Nhật, đén 8 tháng thì kết hợp ăn dặm kiểu Nhật và BLW. Mẹ nó nên chủ động cho con ăn để theo dõi phản ứng và độ thô của con nhé.