Tranh luận: Cho con đi mẫu giáo sớm có phải là cách tốt trong suy nghĩ của bố mẹ hiện đại ko?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi lamendy, 20/12/2013.

  1. lamendy

    lamendy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/9/2013
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Con chúng ta thường ở nhà thì chỉ tiếp xúc với những người thân trong gia đình chủ yếu là bố, mẹ, ông, bà hay có anh(chị) của con nên khi đưa con đến mẫu giáo thì môi trường tiếp xúc xung quanh con mở rộng hơn ko còn nhỏ bé chỉ có người thân nữa. Cũng vì vậy có thể tính nhút nhát hay lo sợ của con xuất phát từ nguyên nhân con ít được tiếp xúc với mọi người xung quanh, thường tiếp xúc trong môi trường hẹp nên khi gặp người lạ,(cô trông trẻ, cô bảo mẫu...)tiếng động mạnh hoặc bóng tối... thì nảy sinh tâm lý sợ sệt.
    Khi con đến 2 tuổi, con có thể đi chắc chắn, vững vàng và nói được kha khá câu, đây được nhiều nhà nghiên cứu tâm sinh lý trẻ nhỏ ưu ái đặt tên là " giai đoạn “vàng”" vì ở giai đoạn này con tiếp thu phát triển ngôn ngữ, giao tiếp, nhận thức và các kỹ năng quan trọng nhất. Bên cạnh việc giáo dục trong gia đình thì con sẽ được học cách làm quen với chương trình giáo dục nhân cách, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng phù hợp với độ tuổi, đặc biệt là tiếp xúc nhiều với các bạn cùng tuổi để có cơ hội giao tiếp và hòa nhập cộng đồng tăng khả năng mạnh dạn của con. Vì vậy, cũng có thể nói rằng cho con đến trường mẫu giáo là lựa chọn phù hợp để giúp con có môi trường hòa nhập và phát triển tốt.

    Tuy vậy,đến trường mẫu giáo là bước ngoặt đầu tiên và rất quan trọng với các con nên chúng ta là bố mẹ cần chuẩn bị mọi thứ trước thật tốt(ko hẳn nói là hoàn hảo) để con có được một bước khởi đầu tốt đẹp như việc chọn trường, chọn lớp, vật dụng cần thiết và nhất là chuẩn bị tâm lý, thể chất thật tốt.
    Nhưng con đến trường vì sợ quá và tính ích kỉ đã được nuông chiều trong gia đình nên khi đến h chơi với các bạn con chỉ chơi 1 mình, ko chia sẻ đồ với các bạn khác, đánh bạn để lấy lại đồ... còn nhiều vấn đề nảy sinh mà chúng ta ở ngoại ko thể can thiệp vào dc trong tời gian con ở trường.
    Vậy bố mẹ nên ở nhà dạy con ra sao để con biết cách ứng xử với bạn bè khi đến lớp vậy ạ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lamendy
    Đang tải...


Chia sẻ trang này