Các mẹ ơi, cho em hỏi! Có mẹ nào có kinh nghiệm hoặc người quen có kinh nghiệm cho con học 2 ngoại ngữ không ạ? giúp em với. Em muốn cho con (6 tuổi) học Tiếng Nhật và tiếng Anh đồng thời vì định hướng sang Nhật sớm. Em tìm hiều mà ít thông tin quá. chia sẻ giúp em với. 1. Nên bắt đầu như thế nào? 2. Tạo môi trường 2 ngoại ngữ và tiếng Việt ntn? 3. Ở lớp học TA và nói TV, ngoại ngữ còn lại học như thế nào? Chắc kinh nghiệm này nhiều mẹ ở nước ngoài biết. Kính mong các mẹ chỉ giáo, em bị gấp rồi ạ! Cảm ơn các mẹ
Mình thì cũng học 2 ngoại ngữ và đi làm bằng 2 ngoại ngữ (anh-nga) nên cũng có chút kinh nghiệm. Bé còn nhỏ thì mình không nên bắt học quá nhiều, vì sẽ không hiệu quả. Tốt nhất nên học thật giỏi 1 ngôn ngữ, sau đó nhảy sang ngôn ngữ khác sẽ dễ hơn rất nhiều, đặc biệt là với những ngôn ngữ ở châu âu vì nó có nhiều nét tương đồng với tiếng anh. Còn tiếng nhật, mặc dù nó khác so với tiếng anh, nhưng nếu thành thạo tiếng anh rồi ta có thể tập trung vào học tiếng nhật mà ko cần lo học thêm nhiều tiếng anh nữa.
Tùy mức độ tuổi mà chúng ta cho con học, mà con còn bé nên dễ học lắm, mọi người cố gắng cho con học nhiều ngoại ngữ lúc còn bé càng tốt
Em cũng đang định hướng con nhà em mai sau học song ngữ tiếng Pháp và Tiếng Anh. Tiếng Anh thì mẹ cháu dạy rồi. Còn Tiếng Pháp sẽ học và luyện tại lớp cũng như tìm 1 lớp luyện từ lớp 1 luôn.
Theo truyền thống thì cho xem phim nghẹ nhạc tiếng anh tiếng nhật cho các cháu làm quen trước, khi xem nhiều thì chị cho cháu đi học, thì khi nghe cô giáo phát âm thì cháu sẽ thấy quen vè sẽ nhớ, kết hợp luyên nghe đọc nữa
Cháu nhà chị mới 6 tuổi thì chị chỉ nên cho cháu học 1 ngôn ngữ trước đã, còn tiếng nhật thì có thể dụ con xem phim hay đọc sách truyện gì đó tạo hứng khởi đầu tiên trước đã . Khi bé lớn có đủ nhận thức và sức khỏe thì hãy cho cháu học thêm tiếp ngôn ngữ còn lại