Theo rất nhiều nghiên cứu thì cho bé học ngoại ngữ càng sớm, khả năng phát triển ngôn ngữ như tiếng mẹ đẻ lại càng cao. Bên cạnh đó, việc học ngoại ngữ sớm không chỉ giới hạn ở việc con giỏi ngoại ngữ đó, mà còn giúp trẻ thông minh, phát triển hơn trong tất cả mọi lĩnh vực khác. Dưới đây là một số lợi ích cụ thể: Giúp bé hấp thụ ngôn ngữ một cách tự nhiên Nếu những trẻ lớn (thậm chí cả người lớn) thường cảm thấy bị ép buộc, bị áp lực khi phải học một thứ gì đó, thì với các em bé lại tiếp thu một cách hoàn toàn thoải mái. Lý do là trẻ có khả năng hấp thụ ngôn ngữ một cách tự nhiên, trong khi các trẻ lớn hơn lại làm việc này một cách có ý thức. Việc học mà không hề biết mình đang học khiến bé cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, giống như khi bé tập nói tiếng mẹ đẻ vậy. Nhờ đó mà kết quả cũng cao hơn rất nhiều. Phát âm chuẩn ngay từ đầu Mẹ nên cho bé được tiếp xúc với môi trường Anh ngữ ngay từ bé thông qua những bài hát, những câu chuyện, phim hoạt hình,… bằng tiếng Anh; hoặc cho bé được tiếp xúc với giáo viên bản ngữ ngay từ đầu để con có được cách phát âm tự nhiên và chuẩn nhất. Do ở độ tuổi này các bé đang hứng thú với việc học nói, với những âm điệu ngôn ngữ mới. Quan trọng nhất là việc học tiếng Anh sớm giúp tạo ra một nền tảng vững chắc để sau này khi bé tiếp tục học ở mức cao hơn, con sẽ cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Rèn luyện sự tự tin Bé học tiếng Anh sớm, đặc biệt là sự kết hợp giữa việc học với những trò chơi bổ ích sẽ tạo cho bé cảm giác thích thú, giúp con có cơ hội được giao tiếp nhiều hơn với bạn bè, giáo viên. Do đó, trẻ sẽ tự tin, bạo dạn hơn khi giao tiếp với người khác. Đó thực sự là kỹ năng lớn nhất sẽ đồng hành cùng với trẻ cho đến suốt cuộc đời. Có thể thấy, việc cho bé tiếp cận tiếng Anh sớm sẽ đem lại rất nhiều hiệu quả, lợi ích. Tuy nhiên để bé tiếp thu thật sự hiệu quả thì cần có một phương pháp giảng dạy đúng đắn và thật sự phù hợp. Vậy thì làm thế nào để bé học tiếng Anh đúng phương pháp? Dưới đây là một số “tip” để mẹ lưu ý: 1. Phân biệt rạch ròi hai ngôn ngữ Nhiều mẹ thường tỏ ra ái ngại rằng học tiếng Anh quá sớm có thể khiến con bị “loạn” ngôn ngữ, khiến bé không phân biệt đâu là tiếng mẹ đẻ, đâu là ngoại ngữ. Kết quả là con bị “lai căng”, nói tiếng “Tầu Tây” lẫn lộn. Vì thế, chuyện phân biệt rạch ròi hai ngôn ngữ là rất quan trọng. Chúng ta có thể liên tưởng đến trường hợp của các bé là con lai. Có thể thấy, một số bé nói hai thứ tiếng rạch ròi, không lẫn lộn và tốt như nhau. Nhưng có những bé lại bị loạn ngôn ngữ. Đó là do bố mẹ nói lẫn lộn, khi đó bộ não của trẻ sẽ không phân biệt được hai ngôn ngữ khác nhau. Vì thế, khi dạy bé học tiếng Anh, đừng bao giờ cầm một quả táo và hỏi: “Quả táo nói bằng tiếng Anh là gì nhỉ?” mà hãy hỏi “thẳng” bé: “What is this?” Đó là một trong những lưu ý quan trọng để bé không bị lẫn lộn giữa các ngôn ngữ. 2. Học càng sớm càng tốt Nếu bố mẹ không có khả năng nói tiếng Anh, hoặc không thể thuê một cô bảo mẫu người bản ngữ cho con từ bé, hãy đợi con đến tầm 3 – 4 tuổi và bắt đầu. Bởi lúc đó bé sẽ biết được tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2, vì tiếng Việt của con đã ổn định rồi. 3. Học ngoại ngữ phải kiên trì: Một số mẹ cho con đi học tiếng Anh thì rất sốt ruột muốn biết hôm nay con đã biết được từ gì, nói được câu gì,… Vô hình chung, mẹ đã tạo ra sức ép, áp lực khiến bé mất đi hứng thú. Vì thế, hãy cứ bình tĩnh bởi nhiều bé thường học theo kiểu “mưa lâu thấm dần”, và con chỉ nói khi bé thấy cần thiết, hoặc thích thú với điều đó. Nhưng mẹ yên tâm, nếu “vứt” bé vào môi trường phải sử dụng tiếng Anh, bé sẽ bật ra ngay thôi. 4. Học phải chuẩn ngay từ đầu Với trẻ nhỏ, việc hấp thụ một ngôn ngữ mới sẽ “ăn sâu” và trí não và trở thành căn bản. Vì thế, nếu ban đầu bé đã hiểu sai, phát âm sai thì về sau tình trạng này sẽ rất khó để sửa chữa. Do đó, mẹ cần tìm cho con giáo viên đáng tin cậy, tốt nhất là người bản ngữ để bé nói tiếng Anh “chuẩn”. 5. Học dưới nhiều hình thức Mẹ đừng bao giờ cứng nhắc cho rằng học là phải ngồi vào bàn cùng với sách vở. Hãy để bé tiếp xúc với thứ ngôn ngữ mới này qua nhiều phương tiện khác. Thông qua những trò chơi, bài hát, chương trình TV hấp dẫn, những câu chuyện bằng tiếng Anh…, bé sẽ cảm thấy hứng thú và tiếp thu nhanh hơn rất nhiều.
Ðề: Cho con học Tiếng Anh sớm cực "lãi" mình thấy rất đúng đấy ạ................................................
Ðề: Cho con học Tiếng Anh sớm cực "lãi" hôm trc đi hội thảo ng ta bảo con còn nhỏ cứ cho con nghe, từ từ bản thân con tự học dc như học tiếng việt ý. ví dụ con mình từ bé mình quen miệng bảo bú là con có milk ko thế giờ cứ về thấy mẹ là milk milk loạn lên, tự con biết milk là liên quan việc bú sữa đấy, kể cả uống sữa bò cũng bảo milk milk đấy
Ðề: Cho con học Tiếng Anh sớm cực "lãi" Mình cũng đồng tình với quan điểm cho trẻ tiếp xúc với tiếng anh từ sớm
Ðề: Cho con học Tiếng Anh sớm cực "lãi" Nên cho trẻ em học tiếng anh sớm, từ giai đoạn 5-6 tuổi là hợp lý
Ðề: Cho con học Tiếng Anh sớm cực "lãi" em thấy cho bé tiếp xúc sớm với tiếng anh thì tốt nhưng không nhất thiết phải là người bản ngữ đâu. Bé ban đầu học nói phát âm sẽ sai và mình phải sửa rất nhiều, nếu mà để giáo viên nước ngoài dạy thì họ nói gì chưa chắc bé đã hiểu chứ đừng nói đến sửa phát âm cho đúng.
Ðề: Cho con học Tiếng Anh sớm cực "lãi" bây giờ trẻ nào chả được tiếp xúc sớm với ngoại ngữ chứ. mình nghĩ bé tầm 3-4t thì nên bắt đầu học TA được rồi, vừa giúp bé phát triển tốt, lại giúp cho tương lai và sự nghiệp học hành của con sau này
Ðề: Cho con học Tiếng Anh sớm cực "lãi" Mình nghĩ 3, 4 tuổi mới cho con bắt đầu học là hơi muộn rồi ấy. Khi bé học nói mình cho con học luôn cả tiếng anh thì bé sẽ nhanh tiếp thu hơn
Ðề: Cho con học Tiếng Anh sớm cực "lãi" chuẩn luôn, còn bé cho học j cũng dễ tiếp thu dưng mà ko nên cho trẻ học nhồi nhét nhìu qá
Ðề: Cho con học Tiếng Anh sớm cực "lãi" em thấy tầm 5 tuổi trở nên là học đc rùi, tầm đấy các cháu dễ nhận biết lắm ạ
Ðề: Cho con học Tiếng Anh sớm cực "lãi" mọi người cứ nghĩ rằng 4-5 tuổi cho bé học tiếng anh là vừa, nhưng không biết rằng lúc đó học đã là muộn. Khi con học nói các mẹ đã có thể dạy cho con tiếng anh rồi. Lúc đó các bé sẽ tiếp thu nhanh hơn so với các bé 4-5 tuổi. Mình biết 1 mẹ có con với 2 tuổi mà nhà mẹ ấy đang dạy cho con 4 thứ tiếng: anh, trung, nga, việt (4 người biết 4 thứ tiếng), và bé học rất tốt
Ðề: Cho con học Tiếng Anh sớm cực "lãi" E dg ncuu vde nay.be nha e gan 2 t roi.dg dinh mua bang hoat hinh ca nhac ve cho nghe dan dan