Cần giúp: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi lolemmatxanh, 2/10/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. minhanhsg1982

    minhanhsg1982 Banned

    Tham gia:
    11/7/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

    bé nhà mình đợt trước cũng bị táo , lúc ấy em mới đc 3w thôi...em cũng uống sữa ngoài vì mẹ ko đủ sữa, giờ trộm vía e cũng đỡ rồi Kinh nghiệm là nên pha sữa loãng hơn bình thường vì sợ do sữa nhiều chất e ko hấp thụ đc hết và pha loãng hơn để bổ sung thêm nước cho bé nữa.bạn. Nên nhớ đảm bảo vệ sinh nha
     
    Đang tải...


  2. phuongchamsong88

    phuongchamsong88 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/4/2013
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

    Bú mẹ thì không cân thêm nước vì sữa mẹ lỏng, còn bú sữa ngoài thì thêm nước cho bé nha, đặc biệt là bé bị táo nữa. Nên đổi sữa cho bé đi ah. Một điều nữa là xem lại cách pha sữa xem có đúng chưa, có thể pha hơi đặc quá chăng ?
     
  3. saigonsaumua

    saigonsaumua Banned

    Tham gia:
    5/10/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

    Nói gì đến các bé nữa, em đang bị đây các mẹ à, mang bầu 4 tháng mà 3 ngày nay chưa ra được
     
  4. lolemmatxanh

    lolemmatxanh Banned

    Tham gia:
    12/4/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

    Ối chết, thế này thì tức bụng lắm, mẹ xem có cách nào ko thì dùng thụt xem sao nhé, cứ thế này thì chết đó
     
  5. quangdat82

    quangdat82 Banned

    Tham gia:
    12/4/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

    Trời, thế mà mẹ vẫn chụi được, mẹ đã uống nhiều nước chưa vậy ?
     
  6. Ðề: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

    Mẹ cho em hỏi cách trị táo bón cho bà bầu với ạ. E mang bầu được gần 4 tháng rồi mà bị táo quá.
    Đi toàn ra máu, bị táo nhiều quá lần gần nhất còn có nguy cơ dọa sảy.
    Các mẹ tư vấn cho em với. gấp lắm rồi ạ.
     
  7. phuongchamsong88

    phuongchamsong88 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/4/2013
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

    Sao lắm mẹ bị thế này cơ á, khổ quá, đúng là cảnh bầu bí :((
     
  8. linhtruong

    linhtruong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    3,052
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

    ic, sao mẹ này thụt cho con nhiều thế, tội con quá
    mẹ nó thử thay sữa xem sao, có khi do con không hợp sữa, dùng cho con loại sữa mát, chống táo bón, như Meijji, Icreo, Aptamil Anh chẳng hạn.
    Có 1 cây thuốc rất là mát, chỉ cần giã cho bé uống 1 nắm là con ok liền, mẹ cố tìm cho con cây Mảnh Cộng, cây này rất là tốt, mát, giải độc gan, các trường hợp hay bị dị ứng dùng cũng khỏi. em có chút kinh nghiệm, nếu có chỗ nào chưa đùng, mong các mẹ thông thái chỉ dạy thêm
    Nếu mẹ nào cần hỏi thêm điều gì, có thể alo cho em, em có thể giúp thêm các mẹ, số ĐT của em là: 0982998906 nhé

    cay này ở đâu hả mẹ nó ?
     
  9. linhtruong

    linhtruong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    3,052
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

    Mẹ cho em hỏi cách trị táo bón cho bà bầu với ạ. E mang bầu được gần 4 tháng rồi mà bị táo quá.
    Đi toàn ra máu, bị táo nhiều quá lần gần nhất còn có nguy cơ dọa sảy.
    Các mẹ tư vấn cho em với. gấp lắm rồi ạ.

    bạn uông snhieuf nước và ăn nhiều rau xanh nhé
    xem laiij chế độ ăn uống nữa nhé
     
  10. hanh99

    hanh99 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/10/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

    Tích cực ăn rau lang, ăn chuối xứ và uống nhiều nước, ăn cả bưởi nữa....mình ngén 5 tháng....ăn đc món bánh bông lan thôi nên táo nặng...sanh xong cai sữa cho con là đi cắt trĩ luôn đó..độ 3 luôn...nên khuyên bạn chỉnh lại chế độ ăn hợp lý nhé..
     
  11. matxxinh

    matxxinh Banned

    Tham gia:
    5/10/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

    mình được 1 người bạn khuyên mỗi ngày nên ăn 1 cốc chè đỗ đen cho mát và cũng trị táo bón rất hiệu quả. Mình đã thử và thấy hiệu quả lắm. Bạn thử xem. Nhưng chỉ nên ăn 1 chút đường thôi nhé
     
  12. saigonsaumua

    saigonsaumua Banned

    Tham gia:
    5/10/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

    Mẹ dược sĩ có lời khuyên gì cho bọn em được ko ạ ?
     
  13. huyentranghn

    huyentranghn Banned

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

    Vấn đề này giải quyết bằng thực đơn thôi em ạ. Cố gắng ăn nhiều rau, củ, quả uống nước ép trái cây, không nên ăn nhiều tinh bột và các đồ ăn nóng, đồ ăn dễ gây táo bón.

    Sáng: 1 trứng vịt lộn, 1 cốc sữa chua (02 hoặc lòng đỏ trúng gà + 1 cốc sữa chua)

    Trưa: 1 bát con rau luộc, hay củ quả luộc, thức ăn mặn hoặc nhiều đạm (thay đổi tùy bữa bò xào, cá hồi, canh gà, nếu e mới bầu trưa ăn được nấm tuơi sạch xào thịt bò rất tốt nhiều năng luọng nhiều acid folic giúp bé phát triển trí não) đến 3h chiều 1 cốc sữa đậu nành hoặc nước cam vắt hoặc cốt chanh leo trộn sữa tươi.

    Tối: ăn một bát rau, củ quả luộc hoặc canh (đổi bữa tùy hôm bông lơ xanh, bí đỏ hoăc bí đao, rau mùng tơi mướp nấu tôm khô........hoặc các loại rau củ khác theo khẩu vị), một bát trái cây dầm thập cẩm.

    Tổi trứoc khi đi ngủ một cốc sũa tươi nóng.

    Nếu e ăn được thì chuẩn bị đồ ăn vạt cho các bữa ăn đệm là những trái cây mát dễ tiêu: thanh long bưởi.....kèm theo 1 hộp sữa tươi. Chị ăn rất ít cơm nhưng chú trọng ăn đa dạng, đủ thành phần và chất lượng, nên thai vẫn phát triển tốt mà mẹ lại không bị táo bón và cũng ít lên cân
     
  14. hanh99

    hanh99 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/10/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

    đi khắp topic tìm hiểu rồi rút ra áp dụng cho bản thân là nên ăn nhiều chất xơ, nhưng m lại ít ăn rau nên k áp dụng dc, hic hic. m chuyển sang mỗi ngày ăn 2 quả chuối, 2 trái cam thì thấy cải thiện đáng kể, thêm nữa m cố gắng uống nhiều nước. ăn khoai lang cũng tốt lắm, m đã thử rồi và thấy rất hiệu quả đấy
     
  15. Ðề: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

    Em cảm ơn 2 mẹ nhé em cũng không thích ăn rau lắm đâm ra tình trạng càng nặng nề hơn. Từ giờ có khi phải cố gắng bổ sung thêm chất xơ
     
  16. quanky21

    quanky21 Banned

    Tham gia:
    5/10/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

    Tớ cũng táo nặng á, nhưng tớ ăn nhiều dưa hấu với bưởi vào 1 phát là ngon ngay. Ngoài ra uống nhiều nước
     
  17. matxxinh

    matxxinh Banned

    Tham gia:
    5/10/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

    chả bù cho tớ, tớ chả ăn đc tẹo rau nào vì cái gì cũng sợ và nôn hết thế mà chả táo. Lúc trước mới uống axit folic và C thì táo gần chết.
     
  18. hanh99

    hanh99 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/10/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

    Ăn nhiều rau mà ko ăn thua thì ngoài những món mọi người nói ở trên, bạn có thể ăn thêm chuối hoặc thanh long
     
  19. quanky21

    quanky21 Banned

    Tham gia:
    5/10/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

    ăn nhiều khoai lang luộc cải thiện rất tốt mẹ nó à
     
  20. shop 182 bình thạnh

    shop 182 bình thạnh Banned

    Tham gia:
    5/10/2013
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cho con uống sữa bột, con bị táo bón nặng các mẹ cho em lời khuyên với

    Xin chào các mẹ, em mới gia nhập chủ đề này, mong các mẹ giúp em với ạ. Mẹ nào còn cách nào khác, hay có thuốc gì hay không chỉ cho e, Em cũng bị tình trạng này, thai dc 9 tuần, em bị táo nặng gần 3 tuần rồi, thử đủ cả, đu đủ chín,thanh long, ăn nhìu rau,ăn sữa chua, men sống mỗi ngày mà chẳng có tác dụng gì, hai ba ngày em mới đi đc một lần, mà phải ngồi lâu, thậm chí rặn nữa mới ra, ban đầu không có máu, mà hai lần gần đây có ra máu tươi nữa, giờ bụng em nổi mẩn đỏ ngứa nữa, em lo sợ do bị bón nên độc chất tích lại trong cơ thể, sợ ảnh hưởng tới em bé nữa. Mẹ nào có kinh nghiệm làm ơn trả lời giúp em, xin cảm ơn các mẹ nhìu lắm ạ
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này