Chúng ta có nên từ bỏ công việc văn phòng nhàm chán hiện tại để ở nhà lo nội trợ, hy sinh vì ck con k? Các chị em xem thử bảng so sánh (trong file đính kèm) nhé.
Theo mình thì không nên, phụ nữ cần có công việc và khả năng tự chủ về tài chính, đó là cái tổi thiểu để người khác tôn trọng mình và ý kiến của mình. Hơn nữa ở nhà nội trợ chăm chồng chăm con thì sự thông minh và nhạy bén nó dễ bị mài mòn đi.
Mình nghĩ phụ nữ nên đi làm phát triển bản thân, mối quan hệ, học hỏi được nhiều điều ngoài xã hội. Nếu người chồng nào bắt ép vợ ở nhà làm nội trợ là ích kỷ.
Thực ra đang có công việc tốt mà từ bỏ thì không nên. Còn bất đắc dĩ từ bỏ việc và ở nhà trở thành nội trợ thì cũng phải chấp nhận thôi. Theo quan điểm của mình, phụ nữ vẫn phải đi làm, bởi vì nếu bạn ở nhà nội trợ sẽ chỉ trở thành ếch ngồi đáy giếng, không giao lưu bạn bè, đồng nghiệp. Phụ nữ ngày nay đều là những người phụ nữ hiện đại, không nên sống phụ thuộc vào chồng, nhiều khi cãi nhau lại bị lấy cái cớ đó ra để chỉ trích mình.
Mình đây nè, từ khi bầu nghỉ việc ở nhà. Cực kì áp lực và mệt mỏi, đi ra đi vào, còn ở chung với bố mẹ ck nữa. Nhưng vì con thì thôi chấp nhận chịu khó mấy tháng nữa, đẻ xong con cái cứng cáp thì đi làm lại. Vừa để đầu óc thoải mái lại có thêm thu nhập, giảm áp lực kiếm tiền cho ck, thấy ck vất vả quá thương lắm nhưng ko biết làm thế nào cả
Vì con thôi mn ạ. Ở nhà thì em vẫn làm được một số việc nhưng tiền thì chưa kiếm đc mấy. Đành gọi là túc tắc, cố gắng đưa được sản phẩm đến với các mẹ để các mẹ ủng hộ mình thôi ạ.
Theo mình thì không nên, dù khó khăn thế nào chị em cũng không được bỏ công việc văn phòng hiện tại để ở nhà chăm lo cho gia đình. Dù thu nhập thấp cũng cố mà đi làm bạn nhé, nhiều tấm gương bỏ việc ở nhà bị chồng và gia đình chồng coi khinh rồi. Cố lên bạn