Cho Trẻ Ra Ngoài Chơi

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi Nguyễn Đăng Long, 6/6/2017.

  1. Nguyễn Đăng Long

    Nguyễn Đăng Long Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/5/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các bé của chúng ta phần lớn sẽ bị nhút nhát khi bước ra ngoài giao tiếp với mọi người.
    Đây gần như là lỗi của các bậc phụ huynh khi chăm sóc con. Có phụ huynh nào đang vướng tình cảnh tương tự không ạ ?
    Hãy chia sẽ để chúng tôi có thể giúp các bạn
    Nguyễn Long từ giáo dục trải nghiệm Nhất Việt Edu http://nhatvietedu.vn/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nguyễn Đăng Long
  2. YeuCongChuaCuaMe

    YeuCongChuaCuaMe Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/10/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Với những trẻ đi học rồi, Bố mẹ đi làm suốt, gửi con cho nhà trường, trẻ nhút nhát là do nhà trường một phần. Nếu về nhà bố mẹ mà không để tâm giúp con hòa đồng nữa thì càng nghiêm trọng.
    Chỉ cần có một vài người bạn thân và đứa bạn đó nó vui nhộn một chút là sẽ chữa được tính nhút nhát ngay thôi.
    Cơ mà nói qua nói lại đôi khi nhút nhát cũng tốt, nó tạo phản ứng phòng vệ giúp trẻ tránh được những người lớn xấu xa bên ngoài.
    Đưa con tới trường chịu khó nhắc cô giáo để ý con mình nếu ít tiếp xúc với bạn hay ngồi một chỗ thì bảo bạn nào đó tới làm bạn, dần dần bé sẽ thích vui đùa và tự tin hơn.
     
  3. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    21,895
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    đúng là trẻ con giờ ít được ra ngoài mà ra ngoài thì cũng toàn đi ăn, đi siêu thị, chỉ gọi là nhìn mọi người chứ giao lưu hay chuyện trò cũng ít nên khá nhút nhát
     

Chia sẻ trang này