Có rất nhiều cách cho trẻ tiền chi tiêu. Nhiều bâc phụ huynh không đồng ý với việc cho trẻ tiền tiêu vặt nhưng nếu bạn đang cân nhắc việc cho con tiền thì có ba điều bạn nên lưu ý: Con bạn nhỏ tới mức nào? Bạn cho trẻ bao nhiều tiền? Cho tiền vì cái gì? Theo một nghiên cứu thì thời điểm tốt nhất cho trẻ tiền tiêu vặt là vào khoảng 5-6 tuổi. Việc cho tiền trẻ tiêu vặt nên được bắt đầu khi mà trẻ hiểu được tiền là một phương tiện để trao đổi chứ không phải là vật để chơi. Sau khoảng thời gian để dành thì bạn nên để cho trẻ tự quyết định số tiền của mình. Nếu có điều kiện gì về quyền sử dụng số tiền đó, bạn nên nói rõ với trẻ. Nhấn mạnh sự khác biệt giữa tốc độ xài tiền và việc làm ra tiền bằng cách bảo trẻ trẻ ghi chép mọi thứ mà trẻ đã chi trong vòng 1 tháng. Sau đó hãy hỏ trẻ xem trẻ sẽ làm gi nếu có được 100 ngàn, trẻ sẽ mất bao lâu mới để có thể để dành đươc số tiền đó. Bạn cũng lập ra một quy tắc là trẻ phải tự dùng tiền của mình để mua được những thứ mà trẻ thích. Chìa khóa của việc sử dụng tiền tiêu vặt để dạy trẻ về quản lý tiền bạc là bố mẹ phải đưa ra được những nguyên tắc rõ ràng. Một khi các giới hạn được thiết lập - cái gì được và cái gì không – trẻ phải tự quyết định và học từ những sai lầm khi chi tiêu của mình. Hãy cho trẻ lời khuyên nếu chúng cần giáo dục trẻ cách tiêu dùng nhưng không quyết định thay trẻ. Các khoản tiền tiêu vặt có thể là nền tảng huấn luyện cho trẻ thực hành việc lên kế hoạch, kiểm soát và phản hồi ở quy mô nhỏ. Theo Lifeskiils
mình được ba mẹ cho tiền theo tháng từ bé vì đi học xa nhà, chi tiêu phải tự cân nhắc, muốn mua gì đặc biệt thì phải tiết kiệm để có tiền mua chứ không xin ba mẹ.... nói chung là nhờ vậy mình học được cách sử dụng tiền hợp lý,mình thấy nhiều ba mẹ cứ con thích gì thì ba mẹ mua cho, hoặc cứ tự quyền quyết định con mua gì, ăn gì... từ đó làm con mất tính tự lập đi