Thông tin: Chọn quần áo theo dáng người

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi phannuhue, 22/7/2013.

  1. phannuhue

    phannuhue Phấn nụ Kiềm dầu- Trị mụn

    Tham gia:
    11/7/2012
    Bài viết:
    6,276
    Đã được thích:
    1,193
    Điểm thành tích:
    863
    Về các dáng người

    [​IMG]

    I. Dáng người cao : ( trên 1m7)

    Dáng người cao thực sự rất dễ mặc đồ, bởi vì càng cao càng đẹp, mà cao mặc đồ cho bớt cao đi thì nhìn vẫn chuẩn Cho nên về dáng người này không còn gì để bình luận thêm.

    II. Dáng người thấp : ( dưới 1m53).

    Dáng người thấp sẽ hạn chế rất nhiều kiểu quần áo, tùy vào mức độ thấp mà kiểu trang phục sẽ càng hạn chế hơn. Đối với một số kiểu như đầm maxi rộng, quần ống rộng…rõ ràng ko dành cho người thấp.

    1.Đầm :

    Chiếc đầm chuẩn của dáng người thấp hiển nhiên là mini dress xinh xắn và bất cứ chiếc đầm nào ngắn trên gối.
    [​IMG]

    Với chiếc đầm dài qua gối 1 chút xíu, ok…vẫn ổn, nhưng dài đến mắt cá chân thì chúng ta cần phải xem xét cẩn thận. Người nhỏ nhắn nên mặc đầm thít eo, không nên mặc đầm eo xệ, nhìn sẽ lùn đi, đầm chữ A suông cũng là một lựa chọn tốt.
    [​IMG]

    Những chi tiết cắt ráp trên chiếc đầm nên tập trung tăng chiều dài và sự thanh mảnh cho cơ thể, ví dụ thay vì chít ben ( dart) chúng ta có thể rã 2 đường ráp ngực để ôm dáng hơn vào tạo 2 đường thẳng song song chạy dọc tôn dáng người cao lên một chút.

    Các chi tiết trang trí theo chiều dọc ( may dằn pli, chạy ren hoặc bèo dọc thân) vừa đáng yêu vừa tôn dáng.
    [​IMG]

    Chúng ta nên thay chiếc đầm ống bằng chiếc đầm 2 dây, buộc dây sau cổ hoặc vai xéo, như thế nhìn sẽ cao và thanh mảnh hơn.

    2. Áo :

    Với dáng người thấp thì chiều dài áo nên trung bình ngắn, chớm đến lưng quần ( lưng quần trễ), nếu mặc áo ngắn hơn nữa (áo lửng) thì sẽ nhìn lưng bị ngắn, còn nếu áo dài thì nhìn chân ngắn đi.

    Anyway, cái này đang nói cơ bản thôi, bình thường mình vẫn có thể mặc áo dáng dài với quần skinny jean (miễn là giày phải cao gót>8cm để kéo dài chân ra 1 chút).

    Người thấp không nên mặc cái loại áo ống, áo trễ ngang, để tránh làm tăng bề ngang người mà người thấp nên mặc cái loại áo cổ sâu, cổ tim, áo vai xéo để làm tăng chiều cao
    [​IMG]

    Các loại áo nên ôm sát tới hơi rộng thôi, không rộng quá sẽ nuốt mất người, nếu có mặc áo khoác thì áo khoác ôm, ngắn hoặc có chiều dài không quá mông.

    3. Quần:

    Người thấp có 2 loại quần lý tưởng để mặc :

    - Quần short ngắn và quần dài, từ ôm sát đến ôm vừa, không nên mặc dáng suông rộng. Đặc biệt chống chỉ định các loại quần lửng lơ giữa bắp chân hoặc trên mắt cá một chút, nhìn chân sẽ rất rất ngắn.

    - Không mặc quần lưng cao tới nách đu theo các em hot girl vì sẽ không thấy lưng đâu nữa. Cũng ko mặc quần lưng quá trễ nhìn chân sẽ càng ngắn hơn.

    4. Giầy:

    Nếu được, dĩ nhiên, là các loại giày cao gót. Nếu phải mang giày đế bệt thì mang giày kiểu thanh mảnh, không nên mang các kiểu giày quai thô gót thô như giày Dr.Marten gì đó.

    Nếu ko phải dân thể thao thì hạn chế đi giày sport hầm hố, converse thì tạm ổn. Giày càng to nhìn càng lùn đi. Đặc biệt không mang giày ankle boots, nhưng có thể mang boot cao gần tới đầu gối hoặc giữa bắp chân. Mang boots ôm, ko mang boots thô như kiểu Uggs, lùn đừng hỏi..



    III. Dáng người gầy


    IV. DÁNG NGƯỜI BÉO
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phannuhue
    Đang tải...


  2. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chọn quần áo theo dáng người

    Đánh dấu để ngâm cứu, mình cao hơn nhóm 2 một chút nhưng không vào nhóm 1 được, hihi!
     
  3. thubig

    thubig Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2013
    Bài viết:
    2,042
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chọn quần áo theo dáng người

    ố ô, thế còn tầm 1m6 không có lời khuyên nào ạ?
     
  4. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,274
    Đã được thích:
    5,441
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chọn quần áo theo dáng người

    khuyên thế này chung chung quá.ăn mặc theo nghĩ do tính cách thẩm mỹ của mỗi ng cảm nhận ah
     
  5. phannuhue

    phannuhue Phấn nụ Kiềm dầu- Trị mụn

    Tham gia:
    11/7/2012
    Bài viết:
    6,276
    Đã được thích:
    1,193
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chọn quần áo theo dáng người

    III. Dáng người gầy:

    Dáng người gầy thì ăn mặc che khuyết điểm chủ yếu dựa trên chất liệu vải là chính, chắc không cần phải nói nhiều mọi người cũng biết người gầy tuyệt đối không mặc chất vải rủ, mỏng, chất liệu thun ôm sát như thun lạnh, thun 4 chiều…

    Theo kinh nghiệm cá nhân của mình, chất liệu len ( không phải loại len chảy chảy nặng trịch đâu nhé, mà là len mịn, chất nhẹ) là nhìn mập nhất, bản thân mình có đợt rất gầy (37kg) mà mặc chất len nhìn còn hơi bị đẫy đà.

    Ngoài ra các chất liệu lý tưởng cho dáng người gầy là linen, cotton thô, thun cotton dày, tơ, nói chung là các chất liệu hơi đứng mình, nếu mỏng thì phải là chất xốp, nhẹ và bay (tơ)

    1. Đầm:

    Người gầy nên mặc các loại đầm chữ A dáng suông, hoặc đầm xòe, đầm dài, đầm maxi, tuy không nên mặc áo mỏng và rủ như voan, chiffon, nhưng nếu đi tiệc thì những chiếc đầm chiffon nhiều lớp bồng bềnh sẽ rất hợp với người gầy
    [​IMG]

    Đặc biệt lưu ý:
    Tùy khuyết điểm gầy chỗ nào nhất thì che chỗ đó lại, ví dụ như:
    Cổ trơ xương→ Mặc áo che cổ.
    Vai nhô xương→ mặc áo che vai.
    Đầu gối củ lạc→ che đầu gối…


    Mặc trên nguyên tắc là không ôm sát và cũng không quá lụng thụng. Tận dụng những chi tiết làm tăng độ dày cho cơ thể : áo xếp nếp, thắt nơ, đính hoa vải, nhún phồng, ren, bèo, túi hộp, túi đắp, mặc kiểu layer…

    Tận dụng những màu sắc tươi sáng để nhìn người bớt gầy và bớt khô khan, có thể là những màu đơn sắc tông sữa (pastel) như trắng, kem, hồng da, xanh nhạt, tím nhạt…Hoặc những loại hoa văn màu sáng, nhã. Có thể dùng các loại vải chất cứng và có độ bóng nhẹ như tafta, satin tafta, tafta thun…các chất liệu có độ ánh bóng bao giờ cũng làm người béo ra vì phản chiếu ánh sáng.

    2. Áo:

    Nên tận dụng các loại áo khoác, mặc nhiều lớp (ví dụ mặc cùng lúc 2 áo tank top hoặc 2 dây khác màu). Nên mặc các kiểu áo xòe như áo baby doll, áo tầng, áo chữ A.

    Các loại áo có độ phồng như áo dún ngực, bo gấu, rút dây, tay phồng cũng nên được tận dụng.

    Các loại áo sơmi sẽ làm người gầy nhìn khô khan và gầy hơn, nên thay sơmi bằng các loại áo kiểu ( cổ tròn, tay rút dây, tay phồng…). Hoặc nếu công việc yêu cầu mặc sơmi thì nên mặc loại cách điệu xếp nếp ở thân áo và nhún phồng ở tay áo)

    3. Quần:

    Các loại quần vải thô và hơi cứng như linen, kaki, riêng quần jean thì mặc loại màu sáng và wax sáng, có thêm nhiều chi tiết trang trí thì càng hay, không mặc quần skinny bó sát, hạn chế mặc legging.

    4.Giày:

    Nên đi những loại giày có mũi nhọn vừa hoặc mũi tròn, mũi vuông, không nên đi giày mũi nhọn, chọn các loại giày quai to (giày quai = vải) giày đế vừa, không nên đi giày đế quá nhọn..
     
  6. phannuhue

    phannuhue Phấn nụ Kiềm dầu- Trị mụn

    Tham gia:
    11/7/2012
    Bài viết:
    6,276
    Đã được thích:
    1,193
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chọn quần áo theo dáng người

    Vẫn còn nữa.......................................
     
  7. phannuhue

    phannuhue Phấn nụ Kiềm dầu- Trị mụn

    Tham gia:
    11/7/2012
    Bài viết:
    6,276
    Đã được thích:
    1,193
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chọn quần áo theo dáng người

    IV. Dáng người béo:

    Nguyên tắc là dáng người béo không thể mặc gì để người ta thấy mình không béo được, mà chỉ có thể mặc sao để nhìn cao hơn ( tăng chiều dài thì bề ngang sẽ cân đối hơn) và bỏ đi những chi tiết rườm rà làm tăng thêm diện tích không cần thiết.

    Dáng người béo không nên mặc đồ quá chật (lộ mỡ) cũng không nên mặc đồ quá rộng. Mặc đồ ôm vừa tới hơi suông,chất liệu không quá mềm và rủ, nếu mặc đồ ôm sát nên chọn chất liệu dày và có độ co giãn nhẹ để bộ đồ thít người lại gọn hơn.

    Người béo tuyệt nhiên không nên mặc chất liệu ánh bóng, cũng không nhất thiết lúc nào cũng mặc đồ đen nhìn sẽ rất nặng nề (một khối đen thùi lùi).

    Những tông màu sáng như kem hoặc xám, hồng tro, và các tông màu tối như nâu, đỏ đun, xanh rêu, xanh dương, tím đậm…cũng rất hợp với người béo.

    Người béo chia làm 2 type : một là muốn ăn mặc sao cho người ta không chú ý đến sự đẫy đà của mình, như thế thì chọn các tông màu trung tính nhã nhặn là hợp nhất. Hai là những người tự tin và happy với thân hình đẫy đà của mình, thì hay mặc những gam màu sáng và sặc sỡ, hoa văn nổi bật của vùng nhiệt đới. Các màu đen cũng hạn chế không nên mặc nguyên cây đen vào ban ngày, mặc tiệc tối thì ok, ban ngày chỉ nên mix màu đen với màu khác, ví dụ áo màu xám váy đen, áo đen váy kem…

    1.Đầm:

    Người đẫy đà hợp với đầm vừa đến dài, không nên chọn đầm ngắn nhìn người sẽ vuông và phô ra đôi chân mũm mĩm. Khi đi làm công sở thì chiều dài đến gối hoặc qua gối là lý tưởng nhất, đi tiệc tối có thể diện đầm dài nhìn sẽ thon gọn và thướt tha hơn, nên tận dụng quần nịt bụng(quần gen? Mình không biết viết thế nào) để nhìn gọn lại một chút. Hiện nay cũng có bán nhiều loại quần gen có tác dụng giảm vòng bụng nếu mặc liên tục.

    Người béo không nên mặc đầm xòe, hạn chế các chi tiết nhún, phồng, bèo, nơ, túi đắp (ngược lại với người gầy)

    Dáng đầm lý tưởng cho người béo là các dáng đầm chữ A, đầm 4 mảnh, 6 mảnh, hoặc đầm đuôi cá, ôm nhẹ phần hông và bắt đầu lơi ra ở mông, xòe ra phần đuôi. Các chi tiết cắt ráp trên áo cũng nên đi theo chiều dọc hoặc xéo, tránh cắt rã nhiều tầng theo chiều ngang.

    2.Áo

    Áo dành cho người béo nên dài một chút, giữa mông hoặc phủ mông càng tốt nếu bạn cao. Ngược lại với người gầy, áo sơmi là giải pháp lý tưởng cho người béo, một chiếc áo sơmi ôm vừa vặn sọc dọc nhuyễn theo sớ vải sẽ làm bạn gọn gàng hơn một chiếc áo thun, áo len dĩ nhiên sẽ làm bạn trông rất đồ sộ. Nếu bạn mặc áo thun hãy chắc chắn rằng đó ko phải vải thun lụa vừa rủ vừa bóng.

    Nên chọn áo cổ tim và cài nút giữa thay cho áo cổ tròn, ko mặc áo cổ thuyền, hay cổ trễ ngang.

    3.Quần:

    Chiếc quần dài là hợp lý nhất, nếu mặc quần jean không nên mặc những màu sáng mà nên mặc màu xanh đậm, đen…hạn chế các loại quần wax sáng phần giữa ống.

    Bạn có thể thoải mái mặc legging, tregging hoặc skinny jeans, những chiếc quần đó sẽ làm đôi chân bạn trở nên thon gọn hơn hẳn.

    Phụ kiện : Nên hạn chế dây nịt, nếu có thì là dây nịt mảnh, giày mảnh, mũi nhọn, gót nhọn, trang sức hoa tai dây chuyền nên có họa tiết hình oval, hình chữ nhật, hạn chế các hình tròn và vuông.

    V. Dáng người chuẩn (Đồng hồ cát) :

    Với dáng người chuẩn thì hiển nhiên mặc gì cũng…chuẩn.

    Chúng ta chỉ cần lưu ý những trang phục cho dáng người chuẩn béo, chuẩn gầy, chuẩn cao hay chuẩn thấp thôi.:LoveStruc:[​IMG]

    VI. Dáng người chữ V ( Tam Giác ngược: vai rộng hông hẹp): (dáng của mình nè)
    Với dáng người chữ V thì nguyên tắc cơ bản là mặc đồ xòe dưới và ôm ở trên.

    1. Đầm :

    Đầm cho người chữ V hiển nhiên là những chiếc đầm xòe, đầm sát nách, 2 dây với phần chân váy xòe, rút nhún, xếp pli là hoàn hảo nhất, đầm chữ A cũng tốt. Không mặc các dáng đầm ôm ở dưới như đầm bút chì, đầm ống. Nên thay thế chiếc váy bút chì bằng váy tulip phồng sẽ cân đối hơn.

    2. Áo:

    Áo dành cho người chữ V là các dạng áo ôm phần ngực và xòe nhẹ phần dưới, ví dụ như áo babydoll, áo chữ A, áo nhiều tầng, nên mặc những kiểu cổ cài nút giữa, cổ tim, ko mặc cổ thuyền, cổ trễ ngang, ko mặc tay phồng, tay đùi gà. Những chiếc áo có phần xòe nhẹ ở dưới đồng thời có chiều dài tương đối phủ ½ mông đến toàn bộ mông để che đi vòng hông hẹp. Đặc biệt áo 3 lỗ ( tank top) , áo kiểu boxing cũng rất hợp với người vai rộng, nhìn rất bụi, khỏe mạnh và thể thao.

    3. Quần :

    Nên mặc các gam màu sáng, mặc kiểu quần vintage xếp pli rất hợp, tăng độ phồng cho vòng 3, quần có nhiều chi tiết cũng là lựa chọn tốt, ví dụ như quần túi hộp, túi đắt, quần có thắt nơ. Dáng quần có thể suông hoặc rộng, loe ở ống ( nếu bạn cao)
    Áo khoác cũng là một lựa chọn tốt để che đi vòng hông không được đẹp, có thể mặc loại áo bình thường phủ ½ mông hoặc phủ mông, hoặc áo khoác dạng váy xòe ở dưới.

    4. Giày :

    Các loại giày đế hơi thô 1 chút và giày cao gót kiểu gladiator
     
  8. igotaboy

    igotaboy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    2,231
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chọn quần áo theo dáng người

    người em hơi đầy nên mặc đồ cũng khó lắm ạ
     
  9. phannuhue

    phannuhue Phấn nụ Kiềm dầu- Trị mụn

    Tham gia:
    11/7/2012
    Bài viết:
    6,276
    Đã được thích:
    1,193
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chọn quần áo theo dáng người

    Có cachcs cho người gầy mà ẹ nó.

    III. Dáng người gầy:

    Dáng người gầy thì ăn mặc che khuyết điểm chủ yếu dựa trên chất liệu vải là chính, chắc không cần phải nói nhiều mọi người cũng biết người gầy tuyệt đối không mặc chất vải rủ, mỏng, chất liệu thun ôm sát như thun lạnh, thun 4 chiều…

    Theo kinh nghiệm cá nhân của mình, chất liệu len ( không phải loại len chảy chảy nặng trịch đâu nhé, mà là len mịn, chất nhẹ) là nhìn mập nhất, bản thân mình có đợt rất gầy (37kg) mà mặc chất len nhìn còn hơi bị đẫy đà.

    Ngoài ra các chất liệu lý tưởng cho dáng người gầy là linen, cotton thô, thun cotton dày, tơ, nói chung là các chất liệu hơi đứng mình, nếu mỏng thì phải là chất xốp, nhẹ và bay (tơ)

    1. Đầm:

    Người gầy nên mặc các loại đầm chữ A dáng suông, hoặc đầm xòe, đầm dài, đầm maxi, tuy không nên mặc áo mỏng và rủ như voan, chiffon, nhưng nếu đi tiệc thì những chiếc đầm chiffon nhiều lớp bồng bềnh sẽ rất hợp với người gầy
    [​IMG]

    Đặc biệt lưu ý:
    Tùy khuyết điểm gầy chỗ nào nhất thì che chỗ đó lại, ví dụ như:
    Cổ trơ xương→ Mặc áo che cổ.
    Vai nhô xương→ mặc áo che vai.
    Đầu gối củ lạc→ che đầu gối…


    Mặc trên nguyên tắc là không ôm sát và cũng không quá lụng thụng. Tận dụng những chi tiết làm tăng độ dày cho cơ thể : áo xếp nếp, thắt nơ, đính hoa vải, nhún phồng, ren, bèo, túi hộp, túi đắp, mặc kiểu layer…

    Tận dụng những màu sắc tươi sáng để nhìn người bớt gầy và bớt khô khan, có thể là những màu đơn sắc tông sữa (pastel) như trắng, kem, hồng da, xanh nhạt, tím nhạt…Hoặc những loại hoa văn màu sáng, nhã. Có thể dùng các loại vải chất cứng và có độ bóng nhẹ như tafta, satin tafta, tafta thun…các chất liệu có độ ánh bóng bao giờ cũng làm người béo ra vì phản chiếu ánh sáng.

    2. Áo:

    Nên tận dụng các loại áo khoác, mặc nhiều lớp (ví dụ mặc cùng lúc 2 áo tank top hoặc 2 dây khác màu). Nên mặc các kiểu áo xòe như áo baby doll, áo tầng, áo chữ A.

    Các loại áo có độ phồng như áo dún ngực, bo gấu, rút dây, tay phồng cũng nên được tận dụng.

    Các loại áo sơmi sẽ làm người gầy nhìn khô khan và gầy hơn, nên thay sơmi bằng các loại áo kiểu ( cổ tròn, tay rút dây, tay phồng…). Hoặc nếu công việc yêu cầu mặc sơmi thì nên mặc loại cách điệu xếp nếp ở thân áo và nhún phồng ở tay áo)

    3. Quần:

    Các loại quần vải thô và hơi cứng như linen, kaki, riêng quần jean thì mặc loại màu sáng và wax sáng, có thêm nhiều chi tiết trang trí thì càng hay, không mặc quần skinny bó sát, hạn chế mặc legging.

    4.Giày:

    Nên đi những loại giày có mũi nhọn vừa hoặc mũi tròn, mũi vuông, không nên đi giày mũi nhọn, chọn các loại giày quai to (giày quai = vải) giày đế vừa, không nên đi giày đế quá nhọn..
     

Chia sẻ trang này