Chữa cao huyết áp, viêm thận, mất ngủ, béo phì,...

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi anhhong, 28/9/2009.

  1. anhhong

    anhhong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/1/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mấy bài thuốc dân gian của dân xứ Vermont

    1. Cao huyết áp:
    Mỗi ngày uống 04 cốc nước ép táo hay nho trong hay ngoài bữa ăn, có thêm 02 thìa nhỏ dấm táo + mật ong vào mỗi cốc nước. Ăn ngô thay cho bột mì và gạo. Kiêng ăn mặn.

    2. Hay chóng mặt:
    Mỗi ngày uống 2, 3 lần. Mỗi lần uống 01 cốc nước có 02 thìa nhỏ dấm táo + mật ong. Sau 15 ngày sẽ giảm, 1 tháng sẽ khỏi bệnh.

    3. Đau họng:
    Mỗi giờ xúc họng 1 lần bằng cốc nước có pha 01 thìa nhỏ dấm táo + 01 thìa nhỏ mật ong. Khi bắt đầu đỡ thì 2 giờ 1 lần. Sau 12 giờ sẽ khỏi. Nếu có vi trùng Streptocope thì sau 24 giờ cũng khỏi.

    4. Viêm khớp:
    Mỗi bữa ăn uống một cốc nước pha 10 thìa nhỏ dấm táo và mật ong đủ ngọt.
    Sau 1 ngày khỏi 20%, sau 4 ngày khỏi 50%, sau 1 tháng khỏi 70%. Rồi sẽ khỏi hẳn kể cả đau đầu, đau gáy.

    5. Đau nhức:
    Lấy lòng đỏ trứng gà đánh với 1 thìa lớn dấm táo (cùi dìa ăn xúp) và 1 thìa nhỏ tinh dầu thông bôi lên mặt da chỗ nhức và xoa mạnh.

    6. Viêm xoang, chảy nước mũi, chảy nước mắt:
    Mỗi ngày uống vào bữa ăn 1 cốc nước pha 02 thìa nhỏ dấm táo + mật ong và nhai thêm một miếng sáp ong (nhả bã). Bài này rất hiệu nghiệm với viêm mũi dị ứng.

    7. Đau bàng quang:
    Mỗi bữa ăn uống 01 cốc nước có pha 02 thìa nhỏ dấm táo + mật ong thì nước tiểu sẽ rất tốt.

    8. Viêm thận - nước tiểu có mủ:
    Hàng ngày, đều đặn, trong bữa ăn uống 01 cốc nước có pha 02 thìa nhỏ dấm táo + mật ong cho đến khi khỏi hẳn.

    9. Mất ngủ, suy nhược mãn tính:
    Để 1 bình nước pha sẵn 03 thìa nhỏ dấm táo + 1 tách mật ong cạnh giường ngủ. Trước khi đi ngủ: uống 02 thìa nhỏ, thường sau nửa giờ là ngủ được. Nếu sau 1 giờ chưa ngủ được lại uống tiếp 2 thìa nữa. Thuốc ngủ này lành, có thể dùng mãi mãi.

    10. Nhức đầu mãn tính:
    Dùng dấm táo + mật ong theo liều lượng thích hợp hàng ngày. Ban đầu ngày 2 lần, mỗi lần 02 thìa nhỏ dấm táo + mật ong pha với 1 cốc nước. Nếu bệnh nhân chưa khỏi, tăng dần đến khi thấy có hiệu quả.

    11. Béo phì, thừa cân:
    Dùng đều đặn hàng ngày: 02 thìa dấm táo nguyên chất pha với 1 cốc nước, uống sau mỗi bữa ăn.

    12. Bệnh Zoma (lở):
    Bôi dấm táo nguyên chất lên chỗ đau ban ngày 4 lần, đêm 3 lần. Sau khi bôi đắp giẻ nhúng dấm táo, cảm giác đau sẽ dịu và chóng lên da non.

    13. Bớt chàm ngoài da:
    Lấy giẻ thấm dấm táo hòa nước (lượng bằng nhau) đặt lên chàm, khi nào khô thì thấm lại.

    14. Giãn phồng tĩnh mạch:
    Mỗi ngày 2 lần, sáng và tối lấy dấm táo xát vào chỗ bị giãn và mỗi bữa ăn, uống 1 cốc nước có pha 2 thìa nhỏ dấm táo.

    15. Chốc lở đầu trẻ em:
    Bôi dấm táo vào nơi có mụn 6 lần/ngày, cách 2 - 3 giờ lại bôi một lần, khỏi sau 2 - 3 ngày.

    16. Bệnh nấm tóc - hói từng mảng đầu hoặc viêm có vảy, có khi có mủ:
    Dùng dấm táo xoa nơi có nấm ngày 6 lần cách đều nhau.

    17. Say rượu nặng:
    Cứ 20 phút uống 6 thìa nhỏ mật ong, chỉ 3 lần là giã rượu.

    18. Bỏng:
    Nhúng chỗ bị bỏng vào nước dấm táo + mật ong sẽ giảm đau và tránh khỏi rộp.

    19. Mồ hôi trộm:
    Trước khi đi ngủ, xoa bóp bằng dấm táo.

    Cách làm dấm táo:

    1kg táo (táo tây, táo ta đều được, tốt nhất là táo mèo - chỉ rửa sạch táo, dùng cả vỏ và hột - chính ruột táo có những chất giúp cho mau chuyển hóa thành dấm), thái nhỏ, xay nát cả quả, cho vào bình thủy tinh với 2,5 lít nước đun sôi để nguội, trong vòng 1 tháng sẽ thành dấm.

    Theo kinh nghiệm dân giang xứ Vermont, dấm táo chứa nhiều K (Kalium) là loại dấm tốt nhất. Khi ăn thức ăn không được tốt, chỉ cần uống một cốc nước có 2 thìa nhỏ dấm táo sẽ không bị đau bụng đi ngoài.

    Dấm táo cho gà ăn cho cho gà chóng lớn, lông nhiều, thịt mềm và trở thành chất dinh dưỡng rất có lợi cho con người.

    Tác dụng của mật ong
    Mật ong là thức ăn tốt nhất đối với hệ tim mạch. Mật ong chứa rất nhiều vi lượng muối khoáng của các nhị hoa. Mật ong có tác dụng sát trùng, nhuận tràng và cả giảm đau. Vì vậy mật ong rất tốt trong chữa bệnh đau khớp và đường ruột, giúp thần kinh thư giãn, là thực phẩm rất tốt cho trẻ sơ sinh và người già.

    Tuổi thọ của dân xứ Vermont (Núi Xanh): Một cuộc thống kê (điều tra từ năm 1948 tới 1957) trong xứ Vermont cho biết: tuổi thọ trung bình của họ là 80, nhiều người sống trên 90. Nông dân miền núi nghèo này 70 tuổi vẫn còn đẵn cây to, làm việc suốt ngày như thanh niên.

    Vì họ có tập quán mỗi ngày dùng từ 1 đến 2 lần, mỗi lần 1 đến 2 thìa nhỏ dấm táo hòa trong một cốc nước đun sôi để nguội + 2 thìa nhỏ mật ong (thìa nhỏ là loại "cùi dìa" để uống cà phê có dung tích khoảng 5ml - để phân biệt với "cùi dìa" để ăn xúp được gọi là thìa lớn khoảng 15ml (gấp 3 lần thìa nhỏ).
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhhong
    Đang tải...


  2. mecghi2704

    mecghi2704 Mẹ Tôm Méc

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Bạn ơiiiiiii !

    Bài viết của bạn hay quá, đầy chất "ứng dụng" ! Mật ong thì không có gì phải bàn, dấm táo bạn cũng đã hướng dẫn cách làm rồi; nhưng cho phép tôi được hỏi là mua giấm táo ỏ của hàng được không ? hoặc nồng độ cụ thể là bao nhiêu thì mới có thể dùng theo các bài thuốc của bạn được (ở Đức hầu như cửa hàng nào cũng bán các loại dấm táo). Cảm ơn và chờ tin nhắn của bạn ! (meggie2704@ymail.com)
     
  3. dinhbinhms

    dinhbinhms Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/10/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    bạn nên dùng Nigaribi có trên 60 nguyên tố khoáng phù hợp với lượng và tỷ lệ các loại khoáng giống như trong nhiều dịch thể trong có thể hoàn toàn bạn yên tâm không bao giờ mắc các chưng bệnh mãn tính- chuyển hóa trong cơ thể
     

Chia sẻ trang này