Đau răng khi mang bầu là hiện tượng không hiếm gặp. Điều quan trọng trong việc phòng ngừa đau răng khi mang thai là bạn hãy thường xuyên kiểm tra sức khỏe răng miệng của mình trước khi mang thai. Kể cả khi bạn đã mang thai thì việc kiểm tra cũng không phải là muộn. Hiện tượng viêm lợi khi mang thai sẽ luôn trầm trọng bởi vì trong 3 tháng đầu tiên của thai kì bạn sẽ cảm thấy có hiện tượng nôn mửa khi đánh răng. Vì có một số chị em khi mang thai có xu hướng đánh răng ít hoặc không đánh răng ở tất cả các chỗ. Điều này đã góp phần làm tăng mảng bám cao răng – đây là nguyên nhân gây bệnh viêm lợi. + Thay đổi nội tiết của cơ thể Trong quá trình mang thai, cơ thể sẽ sản xuất ra một lượng estrogen và progesterone nhiều. Các hormon này làm tăng khả năng giữ nước chính vì thế lợi của bạn sẽ bị sưng. Những triệu chứng này gây ra viêm lợi thai kì. Việc không đánh răng, vệ sinh răng miệng tốt thì sẽ làm gia tăng mảng bám và càng kích thích lợi viêm hơn. Lợi răng sưng nhiều, sẽ làm cho răng nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ. Đó là lý do tại sao bà bầu đôi khi uống đồ lạnh hoặc nóng sẽ gây đau buốt. Cách chữa đau răng tại nhà cho bà bầu. + Bà bầu bị đau răng phải làm sao để điều trị? Với một số trường hợp bạn có thể khắc phục hiện tượng đau răng như súc họng bằng nước muối, sử dụng thuốc giảm đau paracetamol. Đây là cách chữa đau răng cho bà bầu khá hiệu quả nhưng cần có sự chỉ định của nha sỹ về liều dùng cụ thể mà không nên tùy tiện sử dụng. Ngoài ra, bà bầu có thể thực hiện chườm nóng và lạnh để giảm cơn đau nhức, chườm nóng có thể làm tan mủ, còn chườm lạnh sẽ làm giảm đau. + Chăm sóc vệ sinh răng miệng tốt Để phòng ngừa đau răng bạn hãy chú ý đánh răng ít nhất 2 lần/ngày. Bạn phải đánh răng đúng cách và sử dụng chỉ tơ nha khoa ít nhất 2 lần một ngày. Súc miệng sau khi ăn và uống đồ uống có gas là biện pháp quan trọng để giảm mảng bám hình thành. Chải sạch răng sau đó súc miệng lại với hỗn hợp nước muối ấm ngậm khoảng 30 giây. Muối giúp khử trùng, tạm thời dứt cơn đau. + Đến gặp bác sĩ để điều trị Thông thường với các bệnh nhiễm trùng nha sĩ sẽ kê thuốc kháng sinh peniciline (là thuốc kháng sinh dùng được cho phụ nữ mang thai) . Việc tránh tia X nha khoa cũng quan trọng để tránh các tia bức xạ sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của em bé. Trong trường hợp bắt buộc phải chụp tia X nha khoa, bà bầu nên được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ.