Trẻ mới sinh sức đề kháng kém kết hợp thời tiết không dễ chịu khiến cho cơ thể luôn cần có sự chăm sóc sức khoẻ trẻ em chu đáo từ cha mẹ. Nhất là đối với bệnh ho trẻ sơ sinh 1/ Thứ nhất: Trẻ ở giai đoạn 5,6 tháng là giai đoạn ” cửa sổ miễn dịch”, cơ thể trẻ cũng bắt đầu thay đổi cách chống đỡ với các yếu tố gây bệnh. Từ khi sinh ra đến khi trẻ tròn 4 tháng, trẻ được bảo vệ bởi các yếu tố miễn dịch mà mẹ truyền cho bé trong quá trình mang thai, bắt đầu từ tháng thứ 5 trở đi, cơ thể trẻ đang tự hình thành khả năng miễn dịch riêng của chúng khi tiếp xúc với các yếu tố môi trường. Vì thế trẻ hay mắc các bệnh nhiễm khuẩn vào giai đoạn này. Điều đó giải thích tại sao trẻ mới sinh đến khi 4 tháng ít mắc bệnh. 2/ Thứ hai: Hiện tượng ho trẻ em có đờm, sổ mũi, ho thường nhiều hơn khi nằm đói là do bé đã nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, rất có thể nếu không được điều trị, vi khuẩn có thể xâm nhập sâu vào trong cơ thể gây nên các nhiễm trùng đường hô hấp dưới như viêm phế quản, viêm phổi (bệnh nặng lên). Bạn không nên tự ý cho trẻ uống thuốc chữa ho trẻ em mà nên đưa trẻ đi khám: Với những nhiễm khuẩn đường hô hấp trên: Trẻ ho ít, nhịp thở dưới 50 lần /phút, không có cod cử, trẻ bú tốt, ngủ ngoan, không tím tái, không co rút lồng ngực. Với thể này, bạn có thể đưa bé đi khám, bác sĩ kê đơn thuốc và sau đó điều trị, chăm sóc tại nhà. Nếu trẻ ngày càng ho nhiều, bú kém, mệt mỏi, có thể có tím tái nhất là khi trẻ ho hoặc khóc, nhịp thở nhanh trên 50 lần /phút, cánh mũi phập phồng hoặc có rút lõm lồng ngực…lúc này trẻ đã bị nhiễm khuẩn hô hấp nặng lên, bạn phải đưa trẻ đến bệnh viện ngay, và phải điều trị, chăm sóc trong bệnh viện. Nguồn: Trihotreem
Ðề: Chữa ho an toàn cho trẻ sơ sinh cu nhà mình lúc 4 tháng cũng bị ho , khò khè , đói quá , bú thì lại nghẹt mũi không thể được thế là cứ khóc quấy , hai vợ chồng khổ sở mấy ngày, sót hết cả ruột cuối cùng cho bé vào khoa nhi bạch mai mấy hôm thì khỏi, trộm vía giờ bé rất khỏe mạnh và ăn rất tốt
Ðề: Chữa ho an toàn cho trẻ sơ sinh Bên em có sản phẩm Quất ho, 100% từ tự nhiên hết ạ, không chứa mật ong. Bố mẹ nào có con bị ho hoặc mang bầu mà bị ho mà quan tâm thì liên hệ thêm, bên em tư vấn ạ
Ðề: Chữa ho an toàn cho trẻ sơ sinh Khi con bị ho các mẹ nên chú ý tránh con xa các sản phẩm từ sữa như phô mai, kem, sữa chua...Những sản phẩm này chỉ khiến cho dịch đờm của bé tiết ra nhiều hơn, điều này không tốt cho trẻ bị ho. Đồ ăn ngọt cũng là thực phẩm không tốt với con. Ho là do phổi bị nóng gây ra. Ăn quá nhiều đồ ăn ngọt sẽ khiến cơ thể bé bị “bốc hỏa”, làm cho triệu chứng ho nặng thêm cho con đó
Ðề: Chữa ho an toàn cho trẻ sơ sinh Khi bé bị ho các mẹ phải chăm sóc bé tốt . Hàng ngày sau khi tắm xong, nên xoa 1 ít Dầu Tràm lên ngực để giữ ấm cho bé phòng ho và cảm lạnh. Ngày nào bé tắm xong cũng có thể bôi kể cả mùa đông lẫn mùa hè, hôm nào mùa hè nóng quá thì thôi. Không nên bôi quá nhiều vì da của bé còn khá mẫn cảm, dễ gây nóng, khó chịu cho bé. Khi bôi, lúc đầu có thể bé hơi khó chịu nhưng khoảng vài phút sau sẽ hết.
Ðề: Chữa ho an toàn cho trẻ sơ sinh tốt nhất là nên cho bé đi khám bác sĩ hoặc sử dụng những sản phẩm từ thiên nhiên để đỡ ảnh hưởng tới sức khỏe
Bé Bị ho nhiều qúa thì nên cho đi bac sĩ, con ho thông thường e hay cho bé uống bảo thanh, khá tốt ạ
lúc bé bị ho mình hay xoa dầu tràm lên ngực, với cả cho tí tinh dầu vào cho bé tắm, mình ko dám cho con uống thuốc vì sợ có kháng sinh
http://www.phunuvagiadinh.vn/cham-s...nay-con-ban-khong-bao-gio-cam-cum-va-ho-79030 Các mẹ vào đường link này để xem cách chữa ho gừng với mật ong cho con nhé
Tuổi này các mẹ dùng mấy phương pháp tự nhiên như lá hẹ, húng chanh hấp chút xíu mật ong cho bé dễ nuốt ý mà, còn tùy tình hình nên đưa bé đi khám tư vấn của bác sĩ
Dân gian vẫn dùng mật ong để đánh tua lưỡi cho trẻ mà, mẹ có thể làm nhưng mình sử dụng liều lượng nhỏ và pha cùng nước ấm nhé
Bên em có trà bổ dưỡng hô hấp LEros BAby hàng xách tay Séc. Rất tốt cho các bé bị ho, phế quản. Chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược. Các mẹ có thể tham khảo ạ
Em cũng xin chia sẻ 1 ít kinh nghiệm về ho của bé nhà em ạ. Lâu lâu bé nhà em không ốm nặng, cả năm nay chủ yếu chỉ khụt khịt với ho lẹc khẹc vài hôm rồi thôi nên bố mẹ bị đơ, phản xạ bị chậm lại nên giờ mẹ phải note lại cho đỡ quên Hôm đầu tiên, gần sáng con ho rất nhiều, ho rũ rượi ko giống với các lần ốm trước đây. Sáng dậy thì lại bình thường, vẫn vui chơi chạy nhảy và nghịch lắm, mẹ hỏi có đau hay khó chịu ở đâu thì con bảo ko nên mẹ cũng chủ quan vẫn cho đến lớp. Các cô cũng ko theo dõi hay để ý gì. Chiều tối mẹ về thì thấy con đã bị sốt tầm 38.3-38.7 rồi. Con bảo ko đau họng như mọi lần. Sốt vừa phải, con vẫn vui chơi chạy nhảy ăn uống bình thường, mẹ chỉ cho uống Efferalgan hạ sốt mỗi khi trên 38.5 độ và Oresol. Giống sốt virut như mọi lần qua 3-5 ngày sẽ khỏi nên cũng chỉ uống như thế. Mấy hôm sau con vẫn ít ho ban ngày, thỉnh thoảng ho nhiều buổi tối lúc ngủ lúc sốt cao, vẫn chơi nghịch bình thường, ăn được nhưng có vẻ kém đi và dễ nôn trớ. Tới ngày sốt thứ 3 thì nhiệt tăng cao lên trên 39 gần 40 độ. Mẹ vẫn đinh ninh sốt virus nên vẫn hi vọng nhưng đến chiều T3 ko hạ sốt mà còn sốt cao nên phải đi khám. Đi khám nội soi tai, mũi, họng đều bình thường. Xét nghiệm máu thì bạch cầu tăng cao nên kết luận do nhiễm khuẩn, phải uống kháng sinh. Do trước giờ ít khi phải uống ks nên con uống liều nhẹ (Clamoxyl 250mg) Chiều khám về chưa kịp uống thuốc thì đã hạ sốt còn 37.3 ổn định tới tối. Nhưng tối sốt l à lại ho nhiều. Mấy hôm nay ăn ít hẳn đi, ăn thêm được chút nào là lại nôn trớ ra sạch. Hôm nay được gần 1 tuần, con đã có vẻ đỡ hơn và gần hồi phục dù tối ngủ vẫn ho nhưng ngon giấc hơn, mẹ bắt đầu note 1 vài lưu ý cho đỡ quên. 1. Ngày đầu tiên khi con bị sốt, nếu nghi ngờ là sốt vi rút thì bên cạnh uống oresol bù điện giải thì làm nước diếp cá + kinh giới cho con uống (giã 2 mớ rau cùng nhau rồi vắt nước uống trong ngày, thường sẽ hết sốt trong 24h nếu là sốt vi rut, duy trì uống trong 2-3 ngày tiếp theo để triệt tiêu hoàn toàn vi rút trong cơ thế - Tác giả Việt Hùng Vtech). Hạ sốt bằng Efferalgal nếu sốt trên 38.5 độ, mặc thoáng để dễ thoát nhiệt, nếu trời lạnh thì vẫn mặc áo dài tay nhưng loại dày vừa phải và bằng cotton, nếu lạnh quá thì mặc thêm áo ngoài cũng bằng cotton cho linh động dễ cởi khi bị nóng quá. 2. Nếu con dễ bị nôn trớ hoặc buổi tối con sốt khi đang ngủ ko tiện dậy uống thuốc, hoặc con vừa bị nôn trớ ko còn gì trong bụng thì ko nên uống thuốc nước vì hại dạ dày/thận có thể dùng hạ sốt dạng viên đặt. 3. Không nên cho con ăn lúc đang sốt mà nên chờ hạ sốt vì dễ nôn trớ 4. Con bị sốt, nôn trớ nhiều sẽ rất biếng ăn, ko nên cố ép con ăn mà nên cho ăn thức ăn nhẹ, dễ tiêu như cháo, súp mềm hoặc nước cơm, ăn ít theo mức con chấp nhận được, cho ăn nhiều bữa rải rác. Ép con ăn ngay sẽ lợi bất cập hại vì con nôn trớ thì sẽ chưa ăn bù lại được ngay, nôn trớ nhiều lại mệt nên càng lâu hồi phục. Tốt nhất nên chờ con khỏe lại hẳn, lúc đấy cơ thể con sẽ có cơ chế tự bù lại. 5. Khi con uống kháng sinh các vi khuẩn có lợi của đường tiêu hóa sẽ bị ức chế nên phải bổ sung thêm men tiêu hóa, có thể dùng dạng cốm vì ngoài men tiêu hóa còn bổ sung 1 số vitamin. Nếu con vẫn ăn tốt, và muốn ăn thức ăn như cơm nhưng dạ dày con chưa hấp thu được thì nên cho uống men Neopeptin chiết xuất từ đu đủ giúp làm phá vỡ các liên kết của tinh bột, làm tan rã và mềm cơm, dễ hấp thu hơn, tránh nôn trớ. 6. Trong trường hợp của con mình, thuốc hạ sốt efferalgan có rất ít tác dụng, hạ sốt chậm và ko hạ hoàn toàn, sau khi xét nghiệm bác sỹ kê cho uống dòng ibuprofen thay cho dòng paracetamol. Tuy nhiên lưu ý, nếu chắc chắn ko sốt xuất huyết thì mới dùng được (phải xét nghiệm sốt xuất huyết) vì nếu dùng ibuprofen khi sốt xuất huyết sẽ làm cho tình trạng xuất huyết trầm trọng hơn. 7. Bé nhà mình sau khi uống kháng sinh được 1 hôm thì đã cắt sốt, tuy nhiên ho có đờm rất nhiều. Ngoài thuốc trị ho long đờm Ambroxol bác sĩ kê, các mẹ có thể hỗ trợ cho bé sớm cắt ho bằng những cách sau: - Sau sốt bị rất hay bị sổ mũi nên phải nhỏ/xịt nước muối và làm bấc giấy lau mũi cho bé tránh để nước mũi chảy xuống họng cũng góp phần gây ho. - Uống nươc củ cải trắng (luộc củ cải trắng cho tí muối lấy nước còn ấm cho bé uống) - Vỗ long đờm: cho bé nằm nghiêng mẹ khum tay vỗ rồi đổi bên - Mát xa ngực cho bé theo 2 đường chéo + hình trái tim - Tắm nước gừng cho bé giúp lưu thông khí huyết - Mát xa và giữ ấm lòng bàn chân cho bé 8. Ngoài ra, lưu ý khi đi khám đối với các trường hợp viêm đường hô hấp nặng, xét nghiệm máu và nội soi tai mũi họng là tối quan trọng (nếu nhẹ chỉ nghe phổi và kiểm tra trực quan là bác sỹ cũng biết bệnh rồi). Sau khi xong 2 cái trên nếu cần thiết mới làm thêm các xét nghiệm khác, các mẹ đừng vội đổ thêm tiền vào X-quang hay nội soi bụng tốn tiền ko cần thiết lại mệt con nhé. Các mẹ có thêm kinh nghiệm gì hay thì cùng chia sẻ nhé. À bé nhà em mà bị ho thông thường thì từ bé tới giờ vẫn chỉ uống nước lá hẹ thôi, tới nay bé 4 tuổi thì số lần uống kháng sinh dạng nhẹ vẫn trong phạm vi 1 bàn tay. Các mẹ có con nhỏ nên trồng sẵn 1 chậu hẹ trong nhà sẽ rất có ích đấy ạ.
Mật ong chanh đào không dùng được cho trẻ dưới 1 tuổi, hơn nữa lại có tính nóng nên trừ khi trời lạnh hẳn chứ ẩm ương nóng nóng lạnh lạnh thế này dùng hay bị nhiệt lắm ạ.