Chùa Tam Chúc Hà Nam – Khám Phá Ngôi Chùa Lớn Nhất Việt Nam

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi Du Lịch Nụ Cười Mê Kông, 25/11/2020.

  1. Du Lịch Nụ Cười Mê Kông

    Du Lịch Nụ Cười Mê Kông Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2020
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chùa Tam Chúc Hà Nam được công nhận là một trong những ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Việt Nam. Nơi đây được ví như một Vịnh Hạ Long trên cạn. Mỗi năm chùa thu hút hàng ngàn du khách thập phương đến bái lạy và cầu nguyện. Ngay bây giờ hãy cùng Nụ cười Mê Kông khám phá xem chùa Tam Chúc ở Hà Nam có gì nào!
    [​IMG]
    Quần thể chùa Tam Chúc nổi tiếng ở Hà Nam
    Sự tích Chùa Tam Chúc
    Chùa Tam Chúc Ba Sao Kim Bảng Hà Nam gắn liền với truyền thuyết “Tiền lục nhạc, Hậu thất tinh”. Ngôi chùa nằm ở vị thế hết sức đặc biệt: ba mặt được bao bọc bởi dãy núi thất tinh, trước mặt là hồ Tam Chúc có sáu quả núi Lục Sơn Thủy nhô lên. Tương truyền rằng: trên từng ngọn núi của dãy thất tinh đều xuất hiện một đốm sáng hào quang lớn tựa như 7 ngôi sao. Nhiều người thấy ánh hào quang đó bèn kéo đến núi Thất Tinh đục đẽo, chất củi thành đống lớn và đốt nhiều ngày để lấy đi 7 ngôi sao. Trong 7 ngôi sao đã có 4 ngôi sao bị mờ dần, chỉ còn lại 3 ngôi sao còn sót lại. Vì thế ngôi chùa “Thất Tinh” sau này được đổi tên thành chùa “Ba Sao” (Chùa Tam Chúc ngày nay).
    [​IMG]
    Chùa Tam Chúc là một quần thể du lịch tâm linh hấp dẫn bậc nhất tại Việt Nam (Ảnh: Phương Anh)
    Chùa Tam Chúc có gì?
    Nhà khách Thủy Đình – Chùa Tam Chúc
    Đây là nơi bạn sẽ nhìn thấy đầu tiên khi đặt chân đến chùa Tam Chúc ở Hà Nam này. Bên trong Thủy Đình là một không gian rộng lớn và trang nghiêm, được xây dựng theo lối kiến trúc cổ. Nơi đây có các bức tranh mô tả toàn cảnh của ngôi chùa. Gần nhà khách Thủy Đình có một bến thuyền với phong cảnh non nước hữu tình, thích hợp để bạn chụp ảnh check-in. Sau khi đã dành thời gian tham quan Thủy Đình, bạn có thể mua vé thuyền hay xe điện để di chuyển lên địa điểm chùa.
    [​IMG]
    Địa điểm check-in bạn không thể bỏ qua khi đến đây
    Cổng Tam Quan
    Sau khi xuống bến thuyền, bạn sẽ nhìn thấy cánh cổng Tam Quan rất lớn. Dọc 2 bên cổng là 2 con đường lớn để bạn đi bộ lên chính điện. Bạn phải đi qua 32 cột Kinh hay còn gọi là Vườn Cột Kinh để đến Điện Quan Âm. Mỗi chiếc cột ở đây nặng khoảng 200 tấn. Cổng Tam Quan mang đến vẻ đẹp choáng ngợp cho du khách. Nó có giá trị như bức tường thành bảo vệ quần thể chùa Tam Chúc.
    [​IMG]
    Những chiếc cột nặng 200 tấn được đặt tại Vườn Cột Kinh
    Tam điện nguy nga và rộng lớn
    Chùa Tam Điện được chia làm 3 điện chính gồm: Điện Tam Thế, Điện Pháp Chủ, Điện Quan Âm. Mỗi điện sẽ thờ một vị Phật mang từng ý nghĩa thiêng liêng khác nhau. Đặc biệt, cả 3 điện này đều có 4 bức phù điêu được tạc thủ công từ các tảng đá lấy từ miệng núi lửa của Indonesia. Những bức phù điêu này nhìn giống như gỗ thật, được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ và kỳ công bởi bàn tay tài hoa của những người thợ lành nghề. Mỗi bức phù điêu đại diện cho từng câu chuyện của Đức Phật.
    [​IMG]
    Những bức phù điêu được chạm khắc vô cùng tinh xảo
    Điện Quan Âm – chùa Tam Chúc
    Điểm nổi bật trong Điện Quan Âm đó là bức tượng Quan thế âm Bồ tát bằng đồng rất lớn. Theo ước tính, bức tượng có khối lượng trên 150 tấn. Ngoài ra, bạn còn cơ hội chiêm ngưỡng những bức tranh phù điêu bằng đá nói về việc cứu nạn, cứu khổ của Quan Âm.
    [​IMG]
    Bức tượng Quan thế âm Bồ tát bằng đồng nặng trên 150 tấn
    Điện Pháp Chủ – chùa Tam Chúc
    Đến với Điện Pháp Chủ, bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng pho tượng Thích ca bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á. Pho tượng có khối lượng khoảng 200 tấn. Ngôi điện này cũng có các bức phù điêu bằng đá núi lửa nói về cuộc đời của Đức Phật. Đó là những câu chuyện về lúc Ngài đản sinh, thành đạo hay nhập cõi niết bàn.
    [​IMG]
    Chiêm ngưỡng pho tượng Thích ca bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á
    Điện Tam Thế – chùa Tam Chúc
    Điện Tam Thế là nơi thờ 3 tượng Phật lớn được làm từ đồng đen, tượng trưng cho: quá khứ, hiện tại và tương lai. Phía sau mỗi bức tượng Phật là một bức phù điêu hình chiếc lá Bồ Đề. Ngoài ra, 4 bức tường trong Điện Tam Thế còn được trang trí bởi 12.000 bức tranh đá chạm khắc tinh xảo gửi gắm biết bao câu chuyện nhân văn tái hiện cuộc đời Đức Phật. Trước sân của điện Tam Thế có một cây Bồ Đề được trích ra từ cây Bồ Đề 2125 năm tuổi. Loài cây này được coi là báu vật của đất nước Sri Lanka.
    [​IMG]
    Ba pho tượng Phật Tam Thế được đặt tại chính điện (Ảnh: Huy Dương)

    Chùa Ngọc – Đàn tế trời của chùa Tam Chúc
    Chùa Ngọc hay còn gọi là Đàn Tế Trời được xây dựng trên ngọn núi Thất Tinh. Nơi đây được xem là một hạng mục chính của chùa Tam Chúc. Tuy nhiên, để lên đến chùa Ngọc thì quả là một thử thách. Du khách phải leo khoảng 200 bậc thang làm bằng đá granit thì mới đến nơi. Mặc dù diện tích sàn chỉ khoảng 13m2 nhưng ngôi chùa được ước tính nặng khoảng 2000 tấn. Trong chùa hiện đang đặt những bức tượng Phật vô cùng quý giá. Trong đó có 3 bức tượng được làm hoàn toàn từ đá granit, nhập khẩu từ Ấn Độ. Ngoài ra, Chùa Ngọc còn thờ một tượng Phật được làm bằng ngọc vô cùng quý hiếm.
    [​IMG]
    Đàn Tế Trời trên ngọn núi Thất Tinh
    Đình Tam Chúc
    Đình Tam Chúc là nơi thờ hoàng hậu nhà Đinh có tên là Dương Thị Nguyệt. Nổi bật giữa hồ nước rộng lớn là một đền thờ. Theo tương truyền, Đinh Bộ Lĩnh đã đến đây để chiêu mộ binh mã cho cuộc chiến dẹp loạn 12 sứ quân. Sau khi thắng trận và lên ngôi hoàng đế ông đã cho xây dựng đền thờ tại đây.
    [​IMG]
    Ngôi đình thờ Hoàng hậu nhà Đinh – Dương Thị Nguyệt
    Chùa Tam Chúc ở đâu?
    Chùa Tam Chúc nằm tại Xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cách thành phố Hà Nội chỉ khoảng 70km. Hiện nay có rất nhiều phương tiện để bạn lựa chọn đi đến chùa.
    [​IMG]
    Chùa Tam Chúc nằm không xa trung tâm thành phố Hà Nội
    Giá vé và phương tiện di chuyển trong chùa
    Vé vào khu du lịch chùa Tam Chúc có 2 loại để bạn lựa chọn:
    • Đi thuyền: 200k/người/ lượt đi về
    • Đi xe điện: 90k/người/lượt đi về
    Các dịch vụ tại khu du lịch chùa Tam Chúc tỉnh Hà Nam
    Nếu đi thuyền, bạn sẽ mất khoảng 15 – 20 phút vì thuyền đi khá chậm. Trong khi đi xe điện thì chưa đến 10 phút là đến đến trước sân lên chùa luôn. Tuy nhiên, nếu đi xe điện bạn sẽ không tham quan được đình Tam Chúc.Để tiết kiệm chi phí những vẫn được trải nghiệm 2 loại hình di chuyển này thì bạn có thể đi thuyền và về bằng xe điện. Ngoài ra, ngay cạnh bãi đỗ xe có các quầy bán đồ ăn nhẹ ( nước uống, mì tôm, xúc xích, bánh kẹo…) với mức giá vừa phải. Vì vậy, bạn không cần phải mang theo đồ ăn và xách lỉnh kỉnh mà ko rẻ hơn được mấy.
    [​IMG]
    Khung cảnh chẳng khác gì đang ở Vịnh Hạ Long (Ảnh: Quang Hải)
    Thời điểm đẹp nhất đi chùa Tam Chúc
    Thời điểm được nhiều du khách lựa chọn ghé thăm chùa Tam Chúc nhất vào khoảng tháng 8 – tháng 10 và tháng 1 – tháng 3 hàng năm. Bởi lẽ tháng 8 – tháng 10 là khoảng thời gian thiên nhiên Tam Chúc đẹp nhất. Còn đợt tháng 1 – tháng 3 là mùa lễ hội với vô số các hoạt động thú vị để bạn tham gia. Ngoài ra, mỗi ngày chùa sẽ mở cửa đón khách đến 21h. Vì vậy, nếu có cơ hội bạn hãy đến đây vào buổi tối và chiêm ngưỡng khung cảnh huyền, tịnh tâm của chùa Tam Chúc
    Xe bus đến chùa Tam Chúc
    Nếu lựa chọn xe buýt để di chuyển đến chùa Tam Chúc thì sẽ mất nhiều thời gian. Vì bạn phải bắt ít nhất 2 tuyến xe để đến được đây. Bạn sẽ đi tuyến bus 206 xuất phát từ bến Giáp Bát – Phủ Lý ( vé xe khoảng 35k/ lượt ).
    [​IMG]
    Hệ thống xe điện trong khuôn viên chùa phục vụ khách du lịch
    Xe khách Hà Nội – chùa Tam Chúc
    Bạn bắt tuyến xe khách Hà Nội – Hà Nam ( vé xe 50k/ người). Sau đó dừng ở thị trấn Ba Sao và bắt xe ôm để vào chùa ( chi phí khoảng 20 – 30k ). Tuy nhiên, một số tuyến xe khách sẽ chỉ dừng ở Phủ Lý – Hà Nam. Khi đó bạn còn cách Tam Chúc khoảng 10km, bạn sẽ phải tốn chi phí đi xe ôm vào chùa có thể sẽ cao hơn.
    Thuê xe máy tự lái tại Hà Nội
    Đây là phương án được nhiều bạn trẻ ưu tiên lựa chọn để đến chùa Tam Chúc. Nếu bạn đi xe máy thì bạn chạy thẳng theo hướng đường Giải Phóng – Qua Bến Xe nước Ngầm về Thường Tín – Phú Xuyên . Đến nút giao với quốc lộ 1A thì bạn chạy lên Quốc Lộ chạy về Hướng Phủ Lý . Sau đó, bạn đi vào đường quốc lộ 21 khoảng 10km nữa là đến nơi.
    [​IMG]
    Các bạn trẻ lựa chọn di chuyển bằng xe máy để thưởng thức được cảnh vật trên đường đi
    Đường đi chùa Tam Chúc tỉnh Hà Nam
    Từ Hà Nội có 3 hướng để bạn đi đến chùa Tam Chúc:
    • Hướng 1: Bạn đi theo hướng đường như xe máy nêu trên
    • Hướng 2. Bạn chạy ra Giải Phóng – Đến BX nước Ngầm rẽ vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ . Sau khi đến Cầu Giẽ bạn quẹo vào đường 1 cũ ròi rẽ vào quốc lộ 21 khoảng 10km nữa là tới.
    • Hướng 3 : Bạn đi theo hướng Pháp Vân – Cầu Giẽ. Tuy nhiên, khi lên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình đến nút giao Liêm Tuyền thì thoát và rẽ về Phủ Lý. Sau đó, bạn chạy vào quốc lộ 21 khoảng 10km nữa là đến nơi.
      [​IMG]
      Không chỉ là nơi để cầu nguyện, chùa Tam Chúc còn là địa điểm sống ảo với nhiều góc chụp thần thánh được nhiều bạn trẻ yêu thích (Ảnh: Hiền Mai)
    Những địa điểm du lịch gần chùa Tam Chúc
    Bao quanh chùa còn có vô số các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: động Vòng, động Cô Đôi, chùa Thiên Phúc, chùa Bà Đanh, Động Thủy, đền Lê Chân,… Ngoài ra, Tam Chúc chỉ cách chùa Hương 4,5 km, cách Bái Đính 30 km. Vì vậy, bạn có thể dành thời gian kết hợp các địa điểm tham quan khác như: Hoàng Thành Thăng Long – chùa Hương – Tam Chúc – Bái Đính – Cố đô Hoa Lư – quần thể Tràng An,…
    [​IMG]
    Vẻ đẹp lộng lẫy chùa Bái Đính
    Những điều cần lưu ý khi tham quan khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc
    1. Khu du lịch Tam Chúc có diện tích lớn, khoảng 4000ha. Vì vậy, bạn nên tham khảo bản đồ trước khi đi để tiết kiệm thời gian nhé.
    2. Vào các ngày lễ hội ( Tết ), hay mùa du lịch thì bạn nên lựa chọn xe ôm để di chuyển. Bởi vì nếu đi thuyền hay xe điện thường sẽ phải xếp hàng đợi rất lâu.
    3. Chùa là nơi tôn nghiêm, bạn nên mặc các trang phục kín đáo, thoải mái. Bạn có thể mang theo giày để thao để tiện đi bộ trong khuôn viên chùa nhé.
    4. Khi bước vào các điện thờ của chùa bạn nên bước vào từ cửa bên. Bạn không nên bước vào cửa chính giữa hay dẫm lên bậu cửa.
    5. Bên ngoài chùa có nơi để bạn thắp nhang. Vì vậy, hãy hạn chế thắp hương bên trong chùa vì có thể gây ảnh hưởng đến tượng Phật, pháp khí. Chỉ cắm 1 nén hương vào bát hương và không cắm hương tùy tiện vào tay tượng, gốc cây, hay đồ lễ…
    [​IMG]
    Những lưu ý dành cho bạn khi tham quan chùa
    Hy vọng những kinh nghiệm này của Nụ cười Mê Kông sẽ giúp cho các bạn có một chuyến tham quan chùa Tam Chúc thật ý nghãi. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về việc lên kế hoạch cho chuyến đi của mình thì hãy đồng hành cùng Nụ cười Mê Kông. Gọi ngay đến hotline để bọn mình tư vấn giúp bạn có những trải nghiệm tuyệt vời nhất nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Du Lịch Nụ Cười Mê Kông
    Đang tải...


  2. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    năm nay sẽ đi lại xem sao
     

Chia sẻ trang này