Bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em thường lây lan nhanh và trở thành dịch tiêu chảy cấp vào mùa nắng nóng. Thời tiết nắng nóng khiến vi khuẩn dễ dàng sinh sôi và tấn công những trẻ có hệ miễn dịch kém. Vì thế, cha mẹ cần chuẩn bị những kiến thức cơ bản về chăm sóc và điều trị trẻ bị tiêu chảy để đề phòng việc con mình mắc bệnh. Nguồn bài viết chia sẻ những kiến thức cơ bản về bệnh: http://dieutritieuchay.com/dich-tieu-chay-cap-o-tre-em-dieu-tri-nhu-the-nao-de-dem-lai-hieu-qua/ Dung dịch điều trị tiêu chảy cấp Nguyên tắc cơ bản trong điều trị tiêu chảy cấp ở trẻ em là bù nước và điện giải mà trẻ bị mất do tiêu chảy và nôn. Do đó, bạn có thể bù nước cho trẻ bằng các dung dịch dưới đây: – Oresol là dung dịch tốt nhất trong điều trị tiêu chảy (một gói ORS có chứa: glucoza 20g, NaCl 3,5g, KCl 1,5g, NaHCO3 2,5g). Một gói oresol hòa tan hoàn toàn với một lít nước đun sôi để nguội và cho trẻ uống dần. Nếu để dung dịch quá 24 giờ thì cần đổ đi và pha dung dịch mới. – Nước cháo muối: một nắm gạo, một nhúm muối và 6 bát con nước sạch (khoảng 1,2 lít nước), ninh nhừ lọc lấy nước cho trẻ uống dần. – Nước gạo rang: 50g gạo rang vàng, cho một thìa cà phê muối với một lít nước sôi để nguội, cho trẻ uống dần. Mẹ nên cho trẻ uống từng ngụm nhỏ. Nếu trẻ nôn, bạn hãy đợi 10 phút sau rồi tiếp tục cho uống, nhưng cho uống chậm hơn, uống từng thìa cách nhau 2-3 phút. Sau 4 giờ đánh giá lại tình trạng mất nước: Dấu hiệu tiêu chảy cấp ở trẻ em tiến triển nặng hơn cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để điều trị phục hồi nước và điện giải. Dinh dưỡng cho trẻ bị tiêu chảy Khi chăm sóc bé bị ảnh hưởng bởi dịch tiêu chảy cấp, mẹ cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng của bé để tránh việc suy giảm miễn dịch ở trẻ do thiếu chất dinh dưỡng. - Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi còn bú mẹ: cho trẻ tiếp tục bú mẹ bình thường, tăng số bữa bú. - Trẻ trên 6 tháng tuổi: Bạn cần cho trẻ ăn đủ khẩu phần, không nên bắt trẻ nhịn hay kiêng khem. Thức ăn cần được chế biến kỹ, nấu mềm, ăn ngay sau khi nấu để đảm bảo vệ sinh. Nếu bạn phải cho trẻ ăn những thức ăn đã nấu sẵn thì cần phải đun lại trước khi cho ăn. Nên cho trẻ bị tiêu chảy ăn thêm quả chín hoặc nước quả như: chuối, cam, xoài… - Khi trẻ bị tiêu chảy không nên ăn gì? Thực phẩm ít chất dinh dưỡng, nhiều chất xơ và khó tiêu hóa như: măng, rau cần, ngô và đỗ nguyên hạt; Các loại nước có ga gây khó tiêu, đầy bụng. Các mẹ xem thêm thông tin về điều trị tiêu chảy cho bé tại http://dieutritieuchay.com/dich-tieu-chay-cap-o-tre-em-dieu-tri-nhu-the-nao-de-dem-lai-hieu-qua/