Mình được mang tiếng là đoảng trong chăm sóc con cái. Muốn mở topic này để cả nhà cùng vào chia xẻ kinh nghiệm về định hướng trong việc chăm sóc dạy dỗ con cái. Với mình, từ khi các con mới sinh ra, mình cũng cố gắng làm sao chăm sóc bé sơ sinh vừa mức. Có nghĩa là, làm sao đảm bảo đủ, đúng nhu cầu của con, đảm bảo vệ sinh, nhưng cũng không cần thiết phải quá là cầu kỳ. Vì vậy mình cũng có thời gian một chút chứ không bận rộn tíu tít với các con nhỏ. Lớn hơn một chút, các con nên được tiếp cận rộng rãi một chút, hòa đồng một chút với môi trường xung quanh, từ không gian, đồ ăn thức uống, đồ chơi đồ dùng trang phục... Cũng nhiều lần mình thầm nghĩ, các con chắc sau này trẻ con cũng không trách mình nhiều, vì mình muốn rèn cho con tính kỷ luật, độc lập và đặc biệt là một sức đề kháng tương đối. Hai bé nhà mình, lớn 11 tuổi, bé hơn 2 tuổi. Cả 2 đều đi học khá sớm. Lớn 9 tháng, nhỏ gần 2,5 tuổi. Nhưng trộm vía cả 2 đi học đều, ngoan, ko bị nghỉ vì lý do: ốm. Liệu có phải quá trình rèn luyện bộ đội tương lai của mình có hiệu quả???