Tất cả cha mẹ đều muốn con cái mình làm gì cũng làm thật tốt và thành công. Tuy nhiên, việc thúc ép con trẻ ngày càng phải đạt kết quả cao hơn cũng không phải là cách đảm bảo cho khả năng thành công của con trẻ. Hãy để cho trẻ thể hiện cá tính của mình Latha đăng ký cho con trai của mình học các lớp hướng dẫn về tennis, nhưng cậu bé chẳng mấy hứng thú. Đầu tiên, Latha ép cậu bé tham dự lớp huấn luyện viên, nhưng sau một thời gian ngắn Latha ngưng thúc ép thì cậu con trai cũng ngưng học luôn. Nhưng con gái của Latha thì lại thích môn này, thế là Latha ghi danh cho cô bé và bây giờ cô bé chơi rất đều đặn và thể hiện một năng khiếu thể thao đặc biệt. Cậu con trai Latha bây giờ mê âm nhạc và tham dự các lớp âm nhạc cổ điển. Cậu bé chẳng cần phải luyện giọng để trở thành một siêu sao ca nhạc sau này, nhưng một lần nữa có thể nói cậu bé có thể sẽ rất thành công trong lĩnh vực này. Nhưng điều quan trọng chính là việc Latha cho con mình được tự do thể hiện cá tính của chúng và hướng con trẻ tập trung vào sở thích của chúng chứ không phải sở thích của cha mẹ. Hãy để con trẻ chọn con đường của chúng. Nếu con trẻ được thực hiện các hoạt động mà chúng thích thú thì chúng sẽ làm tốt hơn là bị gò ép. Và khi đã làm tốt trong một lĩnh vực, trẻ sẽ tự tin hơn và sẽ đó sẽ là động cơ giúp trẻ thành công trong các lĩnh vực khác. Đừng phớt lờ trước ý kiến của con trẻ Cha mẹ thường hay phớt lờ ý kiến của con trẻ vì họ nghĩ cha mẹ biết nhiều hơn. Thế nhưng khi cha mẹ chú ý lắng nghe ý kiến của con trẻ thì sẽ giúp con trẻ gia tăng tâm lý cho rằng mình có giá trị. Con trẻ sẽ nghĩ rằng mình có chút quyền hành đối với ý kiến của cá nhân mình và chúng được cha mẹ quan tâm đến. Dĩ nhiên diều này không có nghĩa rằng bạn luôn đồng ý cho bọn trẻ uống Pepsi thay vì uống nước lọc theo như ý bọn trẻ muốn. Vấn đề quan trọng là cha mẹ cần thảo luận với con trẻ về những ý kiến chúng đưa ra và giải thích lý do bạn chiều theo ý chúng thay vì cứ phớt lờ những ý kiến đó. Tạo ra một bầu không khích giúp ích cho sự thành công của con trẻ Con trẻ không cần phải học ở trường tốt nhất thì mới thành công nhưng hướng thượng luôn luôn là lợi thế. Nếu bạn muốn động viên con mình nỗ lực để đậu vào trường IIM hay IIT hay Harvard thì việc dồn ép cậu bé không phải là cách tốt nhất để đạt được mục đích đó. Thay vào đó, bạn hãy tạo một bầu không khí giúp con trẻ hướng tới mục tiêu cao hơn trong kế hoạch của cá nhân chúng. Hãy bắt đầu bằng cách ghi danh cho con học ở trường tốt nhất trong khả năng của các bạn, sau đó không những quan tâm tích cực đến chuyện học của con trẻ, mà còn quan tâm đến cuộc sống ở trường và bạn bé của chúng. Phối hợp với giáo viên để theo dõi sự tiến bộ của con trẻ và đề nghị giáo viên thảo luận với con trẻ về nghề nghiệp thích hợp. Khuyến khích con trẻ thảo luận với bạn bè hay người thân đã học ở những trường đại học danh tiếng và nghiên cứu kỹ những câu chuyện kể về sự thành công của những học sinh đã làm rạng danh trường. Nếu con trẻ thường xuyên có sự tương tác với những người bạn hay người thân đó, thì việc bạn chuẩn bị tinh thần cho một ngày nào đó con trẻ cũng sẽ vào học ở những trường danh tiếng đó không còn là chuyện cường điệu nữa. Còn nếu như con trẻ chỉ được nghe nói về trường Harvard trên tivi thì quả thật chuyện đến học ở đó chỉ là một giấc mơ xa vời. Biên dịch: Nguyễn Lâm Hoàng Ái (Mami). Nguồn: Idiaprenting