Sinh con và nuôi con trong thời đại ngày nay quả thật không đơn giản như xưa kia. Vấn đề đầu tiên và tiên quyết để sinh con và nuôi con khỏe mạnh, ngoài sự hiểu biết thì mẹ cần chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính. Một khi đã chuẩn bị kỹ càng, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và dễ chịu hơn rất nhiều. Hãy cùng tham khảo mức chi phí cơ bản đủ để mẹ sinh con khỏe mạnh nhé. Bài viết đề cập đến mức chi phí trung bình ở các tỉnh miền Bắc, cụ thể hơn nữa là Hà Nội, dành cho các mẹ có mức sống trung bình với thu nhập khoảng 10-15 triệu/tháng. Chi phí khám thai Thường có các mốc khám thai là 5-8 tuần, 12 tuần, 16 tuần, 22 tuần, 28 tuần, 32 tuần, 36 tuần cho đến lúc sinh. Trung bình là 1 tháng 1 lần, riêng tháng cuối cùng mẹ bầu nên đi kiểm tra hàng tuần. Chi phí cho mỗi lần khám thai là khoảng 300 nghìn đến 1 triệu đồng tùy các loại xét nghiệm. Thông thường, các bác sĩ sẽ tư vấn đầy đủ các gói khám và xét nghiệm (như xét nghiệm nước tiểu mỗi lần đi khám). Tuy nhiên, có nhiều bà mẹ chỉ làm dịch vụ siêu âm là cơ bản đã kiểm tra được tình trạng sức khỏe của bé. Mẹ cũng để ý nếu có dấu hiệu bất thường thì thông báo ngay với bác sĩ để kiểm tra thêm. Ngoài ra có một số gói xét nghiệm dị tật thai nhi như đo độ mờ da gáy, xét nghiệm đường huyết, double test, triple test… Trung bình 600 nghìn - 1,5 triệu một gói xét nghiệm. Bạn tham khảo thêm các gói thai sản tại các bệnh viện với các mức chi phí như 30 triệu - 50 triệu trọn gói cho kỳ thai sản. (Tổng chi phí tham khảo: 12 triệu) Chi phí đăng ký sinh tại viện (làm hồ sơ sinh) Tại bệnh viện Việt Nhật (Bạch Mai, Hà Nội), gói đăng ký dự sinh không bảo hiểm là khoảng hơn 2 triệu đồng đến gần 3 triệu. Thông thường, từ tuần 28 trở đi là các mẹ có thể đến bệnh viện làm hồ sơ sinh. (Tổng chi phí tham khảo: 3 triệu) Chi phí bồi bổ sức khỏe Bạn cần tính đến số tiền cần dành ra từ thời điểm trước khi mang bầu khoảng 6 tháng. Thức ăn hàng ngày: Cần tăng cường hoa quả, lựa chọn thực phẩm sạch hơn, thêm một số loại thực phẩm tốt cho sức khỏe mẹ và thai nhi như cá hồi, quả bơ, măng tây... Nhiều mẹ thường ngày chưa chú trọng vấn đề ăn uống, nhưng khi có bầu thì rất cẩn thận nên chi phí cũng tăng đáng kể. Vitamin tổng hợp: Một số thương hiệu phổ biến như Blackmore, Elevit, Procare dao động từ 200 nghìn - hơn 1 triệu cho 1 lọ dùng trong một tháng. Vitamin này nên được bổ sung từ 6 tháng trước khi sinh, suốt thời kỳ mang thai và ít nhất 6 tháng sau khi sinh để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho mẹ và bé. Mẹ nên bổ sung vitamin cả sau khi sinh bé để hạn chế vấn đề đau lưng cho thiếu canxi và vi chất. Sắt, canxi: Chi phí tầm 150-400 nghìn đồng cho một hộp dùng từ 1-3 tháng. (Tổng chi phí tham khảo: 35 triệu) Chi phí cho đồ dùng, quần áo trước khi sinh Nếu không xin được quần áo cũ của người quen thì bạn sẽ cần mua đầy đủ dụng cụ mới. Bao gồm đồ mang vào viện chuẩn bị sinh (như giỏ đựng đồ sinh, đồ vệ sinh cho mẹ và bé), bên cạnh đó là chi phí quần áo cho bé, quần áo cho mẹ. Chi phí cơ bản cho một gói đồ dùng tại nhiều shop là khoảng 2 triệu - 4 triệu đã bao gồm bộ đồ cho mẹ và bé mặc tại viện. Với quần áo bầu, từ sau 3 tháng khi kích cỡ vòng bụng tăng, mẹ nên mua một số bộ quần áo/váy phù hợp. Sau khi sinh con cũng nên có bộ đồ cho con bú để mẹ mặc thoải mái (2-3 bộ). Nhìn chung, phần chi phí này không quá nhiều những cũng nên liệt kê để mẹ chuẩn bị được chu đáo. Các gói đồ chuẩn bị sinh đa dạng tùy vào nhu cầu và điều kiện của từng người. Tuy nhiên, ở đây bạn có thể tham khảo mức cơ bản mà mẹ và bé dùng được khá thoải mái rồi. (Tổng chi phí tham khảo: 7 triệu) Chi phí đi sinh tại viện Tại bệnh viện Việt Nhật (thuộc viện Bạch Mai, Hà Nội), nếu có bảo hiểm, chi phí sinh thường là khoảng 500 nghìn đồng, sinh mổ là gần 5 triệu đồng. Nếu không có bảo hiểm thì số tiền phải đóng sẽ nhiều hơn. Ngoài ra là chi phí cho mẹ và người thân khi ở bệnh viện chăm mẹ đẻ (nếu sinh mổ là ở khoảng 5-7 ngày trong viện). Do không xác định được trước là sinh thường hay sinh mổ nên mẹ cần dự trù tổng chi phí cao hơn dành cho sinh mổ. (Tổng chi phí tham khảo: 12 triệu) Trên đây mới chỉ là chi phí cơ bản cho từ khi chuẩn bị mang bầu cho đến khi sinh bé tại viện. Tổng chi phí tham khảo tất cả là khoảng 70 triệu (là mức trung bình). Đó là chưa hề kể đến chi phí để chăm nuôi bé hàng tháng sau khi con chào đời. Có thể kể đến là tiền sữa, quần áo, đồ chơi, thực phẩm cho bé. Đây sẽ là khoản chi phí đều đặn phát sinh hàng tháng. Sau này, khi bé từ 1 tuổi trở ra là nhiều gia đình chuẩn bị bé đi nhà trẻ. Chưa tính chi phí khi bé ốm. Bản thân thu nhập của mẹ đã giảm do mẹ chưa đi làm, dù có chế độ thai sản (nếu có đóng bảo hiểm tại công ty) thì thu nhập của mẹ cũng đã giảm sút. Vì thế, mẹ cần tính đến hết các yếu tố này nếu muốn có thể chăm con tốt, thoải mái, dễ thở hơn. Hy vọng sẽ mang lại những gợi ý hữu ích cho mẹ trong việc dự trù chi phí sinh con và nuôi con! Chia sẻ cùng bạn từ: Chuẩn bị tài chính như thế nào khi dự định sinh con? bao nhiêu khoản và bao nhiêu là đủ? (hoovada.com)
họ thường nói không có tài chính thì chưa nên sinh con vì nuôi con thật sự rất mệt và tốn nhiều chi phí