Chuyện ăn của con trẻ

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi support, 26/8/2011.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Bé ăn chậm…

    Hỏi:
    Cháu nhà tôi ăn rất chậm, chuyện này gây căng thẳng cho cả hai vợ chồng. Phải làm sao đây ạ?

    Trả lời:
    BS Nguyễn Thị Hoa, Trưởng khoa Dinh dưỡng, bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM:

    Nhiều trẻ ăn chậm là do một vòng lẩn quẩn. Sáng cháu không ăn được, thì bố mẹ cho ăn thêm quà vặt, các món linh tinh. Do vậy đến trưa cháu lại không ăn được. Chiều về, bố mẹ xót lại cho con uống sữa, nước ngọt hay dặm thêm. Đến lúc tối, trẻ ngang bụng rồi nên lại không ăn. Bố mẹ lại vất vả ép uổng. Vòng tròn cứ lập lại như thế.

    Bởi vật, phải thay đổi vòng tròn này bắt đầu từ chuyện ăn sáng. Buổi sáng phải cho trẻ ăn sáng, không cho ăn quà vặt. Chiều về cũng không cho quà vặt, để cháu ăn ngon miệng và nhanh. Bên cạnh đó, tập cho trẻ vận động để nó thấy đói, lúc đó mới ăn ngon miệng.

    [​IMG]

    Nếu lỡ trẻ đã trót ăn chậm, cứ hay thích ngậm chứ không nuốt nhanh. Vậy thì cho cháu ăn kèm thứ mà cháu thích, ví dụ nếu nó thích ăn trái cây hay kẹo C, thì cho cháu ăn một miếng cơm, rồi ăn một miếng của thứ trái cây, kẹo… mà cháu thích.

    Từ 5 tuổi, nên cho cháu ăn riêng các thức ăn chứ đừng trộn hầm bà lằng lên. Trẻ đã ăn chậm, mà còn trộn nhiều thứ, 1-2 tiếng sau nó sình lên thì làm sao mà cháu ăn ngon được nữa. Nếu cháu không ăn được cái này, thì có thể thay bằng cái kia. Chẳng hạn cháu thích ăn dưa hấu, không chịu ăn rau thì cho cháu ăn cơm với dưa hấu cũng được.

    Ngoài ra trẻ cũng thích bắt chước. Mẹ và con cùng ăn thì cháu sẽ thích thú việc ăn hơn.

    Không được kéo dài bữa ăn quá 45 phút. Nếu ăn không đủ thì vẫn cho ngưng, rồi cho trẻ bổ sung bằng sữa, các thức bổ dưỡng khác. Nhiều cha mẹ cho uống thuốc bổ, vitamin. Nhưng hình thức này thì phải mang đến bác sĩ để khám qua, chứ không cho uống tự tiện được.

    Nguồn:Sài Gòn tiếp thị/Dân Trí
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


  2. summer1910

    summer1910 Banned

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bé ăn chậm…

    Bé ăn chậm có thể do bé thiếu các enzyme tiêu hoá, không tiêu hoá hết thức ăn. Lâu dần bé mắc vào vòng luẩn quẩn: Thiếu enzyme tiêu hoá - kém hấp thu - nhiễm khuẩn dẫn tới bé chậm ăn, biếng ăn.
     
  3. shop_bansu

    shop_bansu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/3/2010
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé ăn chậm…

    Con mình dạo này cũng thế đấy chán lắm, ăn cơm mà 1 thìa ngậm đến phải 10-15phút, không khỏi không sốt ruột !
     
  4. mẹ cẩm anh

    mẹ cẩm anh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/8/2011
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé ăn chậm…

    các mẹ nên cho bé ăn món nào bé thích nhất, hấp dẫn bé nhất hoặ có thể tham khảo tư vấn của bác sĩ mua thuốc hoặc men tiêu hóa cho bé ăn, chứ nếu từ nhỏ bé đã ăn chậm thành ra một thói quen xấu với bé
     
  5. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Mẹ phải làm gì khi bé biếng ăn?

    Đừng căng thẳng và đừng làm nghiêm trọng mọi chuyện! Biếng ăn chỉ là một tình trạng rất phổ biến ở trẻ em trong giai đoạn từ 1-6 tuổi.
    Chăm sóc cho bé bằng chế độ ăn uống phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng; áp dụng các “bí kíp” về tâm lý hiệu quả, bạn sẽ dễ dàng giúp thiên thần bé bỏng của mình vượt qua giai đoạn biếng ăn.

    [​IMG]

    1. Chỉ gợi ý bé ăn khi… bé đói!

    Nếu bạn kè kè tô cơm hoặc chén bột bên mình, bất cứ lúc nào cũng lăm le… ép cục cưng “ăn thêm vài muỗng đi con” thì chỉ làm bé sợ ăn chứ không thể nào thèm ăn nổi. Nhiều đứa trẻ chưa kịp đói đã thấy mẹ cho ăn, lâu dần mất luôn “phản xạ thèm ăn”. Bạn đừng lo việc để con biết đến cảm giác đói. Đói một chút không sao cả! Cơ thể con người là một bộ máy tuyệt vời, khi bé đói, tức khắc cơ thể sẽ “báo động” và bé sẽ tìm cách đòi mẹ cho ăn ngay thôi.

    2. Cho con ăn vào giờ cố định:

    Sau vài ngày quan sát và bắt được nhịp khi nào con cảm thấy đói, bạn hãy dần dần tìm cách cố định giờ ăn cho con vào khoảng thời gian ấy. Tùy theo độ tuổi, trẻ sẽ có nhu cầu dinh dưỡng, số lượng bữa ăn chính phụ, số lượng thực phẩm cần ăn trong mỗi bữa khác nhau. Bạn nên tìm hiểu điều này để đáp ứng cho con, không để trẻ thiếu nhưng cũng không để bé thừa năng lượng. Trẻ quen với nhịp sinh hoạt điều độ sẽ ăn ngủ đúng giờ, phát triển hoàn thiện, tránh được việc biếng ăn, ăn uống thất thường lúc nhiều lúc ít.

    3. Tuyệt đối không “lừa” trẻ!

    Nhiều mẹ thấy con không chịu uống thuốc nên tìm cách “đánh lừa” bé bằng cách cho thuốc vào thức ăn. Bạn tuyệt đối không bao giờ nên thực hiện cách này. Vì thực tế khi trộn thuốc vào thức ăn, thức uống của trẻ có thể gây ra những phản ứng hóa học, mất tác dụng của thuốc, thậm chí là gây hại cho trẻ. Thêm vào đó, chỉ cần bị mẹ “đánh lừa” vài lần, chắc chắn bé sẽ sợ và đề phòng mỗi khi thấy thức ăn, không còn hào hứng với chuyện ăn nữa.

    4. Đa dạng món ăn:

    Việc thay đổi khẩu vị thường xuyên sẽ giúp bé tò mò, hào hứng hơn khi đến bữa cơm (được “khám phá” món mới mà!). Thêm vào đó, đa dạng món ăn cũng giúp cho bé không bị thiếu chất. Bạn cần biết rằng theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ em Việt Nam rất dễ bị thiếu các vitamin và khoáng chất, ví dụ như vitamin A, Kẽm, Magie, Selen… vì ăn uống không đa dạng.

    5. Kích thích ngon miệng:

    Bằng cách nào ư? Hãy chú ý đến Kẽm, Vitamin nhóm B và Lysine là những vi chất có khả năng kích thích sự thèm ăn, khiến bé thấy ngon miệng hơn. Những sản phẩm có công thức dành riêng cho trẻ biếng ăn như Dielac Pedia của Vinamilk luôn bổ sung đầy đủ những chất này, bạn nên chọn cho con. Một cách khác cũng kích thích sự ngon miệng là đừng chỉ cho bé ăn bằng “miệng”. Chú ý đến mùi hương của món ăn, trình bày món ăn đẹp mắt, sinh động cũng là cách để bé hào hứng với bữa ăn của mình.

    6. Hỗ trợ hệ tiêu hóa non yếu:

    Trong những năm đầu đời, hệ tiêu hóa của trẻ vốn rất non yếu. Vì thế, bạn nhất thiết phải lưu ý đến việc hỗ trợ cho hệ tiêu hóa của con nhằm giúp con tiêu hóa và hấp thu thức ăn tốt hơn. Đây cũng là cách mà sản phẩm đặc thù dành cho trẻ biếng ăn Dielac Pedia đã thực hiện. Trong công thức Dielac Pedia có bổ sung các chủng lợi khuẩn BB-12TM & LGGTM với chất xơ hòa tan inulin & FOS làm tăng cường vi khuẩn có lợi trong hệ đường ruột, giúp hệ tiêu hóa của trẻ khỏe mạnh, nhờ đó hấp thu các chất dinh dưỡng tốt hơn.

    7. Cung cấp hệ dưỡng chất dễ hấp thu:

    Hệ dưỡng chất dễ hấp thu, chuyển hóa nhanh sẽ giúp bé biếng ăn vẫn hấp thu được trọn vẹn, đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Nếu bạn băn khoăn không biết làm cách nào cung cấp được hệ dưỡng chất như thế này, nên tìm đến sự tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa Dinh dưỡng, hoặc chọn cho các sản phẩm đặc thù với công thức đã được các nhà khoa học nghiên cứu riêng cho trẻ biếng ăn. Ví dụ như trong công thức của Dielac Pedia của Vinamilk, bé sẽ được cung cấp các axit amin thiết yếu từ nguồn đạm sữa, đạm đậu nành; được cung cấp chất béo MCT và L-carnitine dễ hấp thu và chuyển hóa nhanh thành năng lượng; các vitamin và khoáng chất phù hợp để phát triển hoàn thiện.

    8. Hãy để bé ăn cùng gia đình:

    Các chuyên gia tâm lý khẳng định rằng rất nhiều trẻ biếng ăn chỉ vì yếu tố tâm lý. Khi được ăn cùng với gia đình, bé sẽ cảm nhận được sự hào hứng với bữa ăn của mọi người, từ đó cũng tập trung với chuyện thưởng thức các món ăn hơn. Được mẹ “hiểu” và áp dụng đầy đủ các bí quyết nói trên, chắc chắn bé yêu của bạn sẽ nhanh chóng thoát khỏi chứng biếng ăn, ăn ngon miệng, phát triển thể chất và tinh thần hoàn thiện.

    Nguồn: Dân Trí
     
  6. Kat's Mom

    Kat's Mom Thành viên mới

    Tham gia:
    2/7/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Re: Bé ăn chậm…

    bé nào ăn chậm thì mình vã vào mồn bé bôm bốp ba cái mạnh. Cứ lần nào bé ngậm cơm thì cứ làm vậy thì sẽ hết thôi à. 8-[

    Mình thấy cô hàng xóm mình làm chứ chưa dám nghĩ sẽ làm cho bé của mình đâu :mad:
     
  7. tyhnlhbk

    tyhnlhbk Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé ăn chậm…

    Trẻ ăn chậm là chuyện thường ngày rồi, ai cũng mắc cả. Để cải thiện tình hình theo tôi cần tạo thói quen cho trẻ ăn đúng giờ và đủ bữa và chỉ ăn trong một khoảng thời gian nhất định.
     
  8. SuaBien-CaKho

    SuaBien-CaKho Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    2,839
    Đã được thích:
    527
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé ăn chậm…

    10 lời khuyên khi chăm sóc trẻ biếng ăn

    [​IMG]

    Đôi khi chính thái độ của các bậc cha mẹ lại là nguyên nhân khiến con trẻ lười ăn.

    1. Đừng quá lo lắng

    Không ít bậc làm bố làm mẹ cảm thấy rất lo lắng khi con mình ăn ít hơn những đứa trẻ khác. Nếu bé vẫn phát triển bình thường thì không có gì đáng ngại đâu bạn ạ.

    2. Không nên thúc ép trẻ

    Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn tuyệt đối không nên ép con ăn khi chúng không muốn. Hãy để cho trẻ được tự quyết định mình sẽ ăn gì.

    3. Không nên khen ngợi trẻ

    Bạn nghĩ rằng những lời khen trong khi trẻ ăn sẽ khuyến khích chúng, làm chúng muốn ăn hơn. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Hãy để cho con nhận ra rằng ăn uống không phải là điều đáng khen mà đó là đặc quyền, ăn nhiều để có sức khoẻ, để cao lớn hơn chứ không phải để làm vui lòng cha mẹ.

    4. Hãy chiếu cố

    Bạn hãy cố gắng bày biện các món ăn sao cho thật bắt mắt với màu sắc đa dạng. Đôi khi bạn cũng nên chấp nhận một số sở thích trái khoáy của trẻ. Hãy chấp nhận việc chế biến thường xuyên một món mà chúng thích hơn là ngày nào cũng ép chúng ăn món ăn mà bạn cho là đầy đủ dinh dưỡng và rất cần thiết cho sức đề kháng của chúng.

    5. Bữa ăn không nên kéo dài quá lâu

    Một bữa ăn của trẻ chỉ nên kéo dài tối đa trong vòng 30 phút. Bạn không nên để trẻ nhẩn nha, ngậm hay nhai đi nhai lại miếng thịt hay cọng rau, cũng không nên thúc ép trẻ. Trong trường hợp, bát cơm còn quá nhiều, bạn có thể kéo dài bữa ăn thêm 10 phút và đừng tỏ ra sốt ruột, uể oải hay bực tức. Hãy tưởng tượng rằng có một chiếc camera đang hướng về phía bạn và tất nhiên, bạn đang là diễn viên chính trong vở hài kịch.

    6. Chia nhỏ bữa ăn

    Một bát cơm đầy vun không hề kích thích sự thèm ăn của trẻ chút nào. Trái lại, nó khiến trẻ sợ đến phát khóc. Hãy bỏ vào bát cơm của trẻ chỉ một miếng thịt nhỏ, vài cọng rau và một ít cơm. Nếu trẻ muốn ăn thêm, bạn hãy thay các món cũ bằng một vài món khác để kích thích sự thèm ăn của chúng. Và bạn cần luôn luôn đề cao tính độc lập cho con bằng cách để trẻ tự xúc hay ăn những gì chúng thích.

    7. Không ăn gì trước bữa chính

    Bạn không nên đưa cho trẻ bất kì đồ ăn vặt nào trước bữa chính. Những món ăn còn nằm trong bếp hay trong tủ lạnh (hoa quả, pho mát, jambon… ) luôn có sức hấp dẫn đối với trẻ hơn nhưng chúng lại góp phần phá hỏng bữa chính của trẻ. Tạo cho trẻ thói quen không ăn vặt ngay từ nhỏ là điều cần thiết.

    8. Thật khéo léo

    Bạn không nên tuân thủ quá chặt chẽ những quy tắc đối với trẻ. Đừng trừng phạt khi trẻ không chịu ăn, ngược lại cũng đừng khen ngợi chúng một cách thái quá.

    Hãy xoá bỏ chế độ độc tài bên bàn ăn nhà bạn. Đừng nói với trẻ rằng chúng đã làm bạn buồn, tức giận vì thói biếng ăn của chúng. Nếu bạn cảm thấy không vui, hãy để cơn giận qua đi, nhưng đừng làm điều đó trước mặt trẻ.

    9. Nói “không” với những lời khuyên kì cục

    Bạn tuyệt đối không nên nghe theo những lời chỉ dẫn hết sức kì cục, hỗn độn, thậm chí là mâu thuẫn của những người xung quanh.

    10. Không cho trẻ ăn quá nhiều


    Cơ thể phải hấp thu quá nhiều chất dinh dưỡng trong một thời gian ngắn tỷ lệ thuận với tần suất của bệnh béo phì, bệnh tăng huyết áp, chứng xơ vữa động mạch và kéo theo rất nhiều hệ quả khác. Thúc ép trẻ ăn quá nhiều tức là bạn sẽ phải đưa chúng đến gặp bác sĩ sớm hơn.
     
  9. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    7 giải pháp tâm lý khắc phục chứng biếng ăn ở trẻ

    Biếng ăn ở trẻ không hẳn là vấn đề bệnh lý. Trong nhiều trường hợp, nó chỉ bắt nguồn từ tâm lý hoặc do hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu. Do đó, nếu khéo léo, bạn có thể khắc phục chứng biếng ăn cho bé.

    Những gợi ý sau đây có ích cho bạn trong quá trình giúp bé vượt qua giai đoạn biếng ăn.

    'Con nhường em miếng này nhé!'

    Cách này không hẳn có tác dụng với tất cả các bé. Tuy nhiên, phân nửa số trẻ được thử nghiệm phản ứng như mong muốn. Khi cho bé ăn, bạn có thể vờ trầm trồ trước một miếng thức ăn trong bát, gắp lấy và nói: “Miếng này ngon quá. Con nhường cho em nhé!”. Phản ứng tức thì của bé là lắc đầu quầy quậy, giậm tay giậm chân, giành lại cho bằng được miếng thức ăn đó và nhai nuốt ngon lành.

    Sáng tạo với món ăn

    Thay vì cứ xúc một chén cơm, trộn đủ thứ, bạn có thể thử sáng tạo hơn trong việc trang trí món ăn cho bé. Trẻ con rất thích khi được ăn một đĩa ốp-la với trứng ở giữa và một ít cà rốt thái sợi sắp thành hình từng tia nắng tỏa ra từ ông mặt trời. Tương tự, bạn cũng có thể trang trí món ăn theo nhiều kiểu khác nhau. Tuy nhiên, mỗi đĩa như vậy chỉ nên có ít thức ăn. Lúc đó, bé sẽ cảm thấy hào hứng và tự tin rằng mình có thể ăn hết chỗ thức ăn dễ dàng.

    Loại trừ quà vặt

    Thay vì những món ăn vặt như bánh, kẹo, bim bim, vào bữa xế hay những bữa ăn nhẹ, bạn nên cho bé uống sữa (vừa hạn chế được trò ăn vặt, vừa rất tốt cho sự phát triển của con). Các bậc phụ huynh có thể chọn sữa công thức đặc thù dành riêng cho trẻ biếng ăn để cung cấp cho bé hệ dưỡng chất tốt, dễ hấp thu.

    Cho bé tự ăn

    Bạn không nên đút ăn cho bé suốt. Khi loay hoay tự ăn, bé có thể làm tèm lem mặt mũi, quần áo, nhưng sẽ được chủ động và tập trung vào món ăn, ăn ngon miệng hơn. Cha mẹ có thể cung cấp cho con những chiếc chén đĩa nhựa có hình nhân vật hoạt hình. Ngoài ra, một đĩa nước sốt cà chua với trò chơi rưới nước sốt hoặc chấm thức ăn vào trong cũng giúp trẻ ăn ngon hơn.

    Chơi trò làm bếp

    Bạn mua những vật dụng làm bếp kích thước nhỏ hơn (ví dụ rổ rá đồ hàng, nồi đất nhỏ…) cho bé chơi trò làm bếp, cùng phụ lặt rau, vo gạo, thậm chí có thể đựng thức ăn đã nấu chín vào trong những nồi đất be bé, đĩa đồ hàng. Với cách này, bạn có thể chán bữa cơm bình thường nhưng không chán những món ăn đồ chơi kiểu này. Sau vài phút bé đã ăn hết, thậm chí còn chủ động mang chén đĩa, xoong nồi của mình vào xin mẹ thêm thức ăn.

    [​IMG]

    Thi ăn

    Thay vì để bé đơn độc ăn một mình, bạn có thể cho bé được ngồi cùng bàn với người lớn. Ngoài ra, bạn có thể rủ thêm các bé hàng xóm ăn cơm chung với con. Khi được ăn chung, thấy mọi người ăn hào hứng, có cảm giác ganh đua hoặc nghe những câu khích lệ như “Bé Na giỏi quá, ăn gần hết rồi nhưng bé Nu cũng ăn nhanh lắm… Coi ai ăn nhanh hơn”, bé sẽ thấy bữa ăn đầy hứng thú. Tuy nhiên, bạn không nên để bé quá ganh đua vì như thế con trẻ có nguy cơ bị sặc hoặc chưa kịp nhai xong đã ráng nuốt nhanh hơn bạn.

    Luôn bình tĩnh

    Việc trẻ biếng ăn vốn là chuyện rất phổ biến. Hơn 45% trẻ được đưa đến khám, tư vấn về dinh dưỡng đều có nguyên nhân do biếng ăn (theo số liệu của Viện Dinh dưỡng Quốc Gia). Bạn xem chuyện này là đơn giản, thoải mái với bé trong quá trình áp dụng những liệu pháp tâm lý sẽ giúp bé vượt qua chứng biếng ăn dễ dàng. Ngược lại, nếu lo lắng, căng thẳng, ép buộc, nài nỉ, dọa nạt..., bé sẽ sợ và bị ức chế, biếng ăn hơn.

    Bên cạnh việc thực hiện những biện pháp tâm lý, các mẹ nên thực hiện những giải pháp dinh dưỡng phù hợp như bổ sung sữa có công thức dành riêng cho trẻ biếng ăn, tăng cường các lợi khuẩn, vi chất giúp hệ tiêu hóa của trẻ khỏe mạnh, kích thích con ngon miệng hơn. Việc thực hiện song hành những biện pháp hữu hiệu, tác động đồng bộ sẽ đem lại một kết quả hữu hiệu

    Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn
    Trưởng bộ môn Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP HCM
    Nguồn: VnExpress
     
    tranthimythien thích bài này.
  10. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Cơn dịch béo phì do ăn uống thiếu điều độ ở lứa tuổi trẻ con đang ngày càng trở nên đang e ngai ở nhiều nước, ngay cả VN. Theo tuần báo Newsweek, hiện ở Mỹ, cứ 6 đứa trẻ thì có một trẻ được xem là dư cân.

    Bà Julie Lumeng, giáo sư môn nhi khoa trường đại học Michigan, cùng một số đồng nghiệp đã đưa ra những phương pháp mới giúp các bậc cha mẹ áp dụng dạy con trẻ bên bàn ăn cách ăn uống đúng mực dưới đây.

    [​IMG]

    1. Không ép trẻ ăn

    Bạn nên dạy con trẻ cần biết ngưng lại khi đã thấy no bên bàn ăn. Nếu cơm, rau, cá còn dư trong chén hay đĩa mà bé không thể ăn thêm, ban cũn g đừn g nên rầy con. Không nên làm cho trẻ có mặc cảm có lỗi khi bạn rầy con: “Con ngươi ta ở châu Phi còn đang chết đói , con lại bỏ thừa cả đống như thế hả? ”.

    Ông Robert Kushner, bác sĩ thuôc Đai Hoc Northwestern, nói: “Bữa ăn là chốn thiên đường của thương yêu, không phải là… bãi chiến trường. Nếu con bạn có chê ăn rau tươi thì cũng nên từ tốn giảng giải cho trẻ. Trẻ sẽ hiểu thêm được nhiều điều mới và hoc được cách ăn uống đúng mực”.

    2. Không dỗ trẻ ăn kèm... quà tặng

    Bạn cần đấu tranh với chính mình trước khi bật ra câu nói này: “Be Ti ngoan ăn thêm hai miêng chả lụa nữa, mẹ sẽ mua cho con búp bê biết hát nè!”. Kiểu dạy con như thế vô tình làm hại trẻ, vì bé sẽ chỉ làm những việc gì có kèm phần thưởng sau đó. Cái hại kế đến là bé sẽ ráng ăn thật nhiều chỉ vì phần thưởng, điều tai hại có thể thấy là bé dễ dàng phát phì!

    3. Đừng cấm trẻ ăn bất cứ món gì

    Nếu bạn không muốn bé ăn túi bánh snacks, nên kiên nhẫn giải thích rõ cho trẻ vì sao không nên ăn, đừng tỏ thái độ chỉ bằng một câu gắt gỏng: “Cấm con không được ăn cái loại bánh chết tiệt ấy!”. Một kết quả nghiên cứu các bé gái trong độ tuổi từ 5 đến 7 tuổi ở Mỹ cho thấy những bé gái nào bị cha mẹ cấm không cho đụng tới snacks sẽ tìm mọi cách ăn một thứ thức ăn khác có khi còn tai hại hơn về mặt dinh dưỡng, và bé sẽ ăn nhiều hơn những bé không bị cha mẹ cấm ăn bất kỳ món gì.

    4. Sáng tạo trong nấu nướng và dọn bữa ăn

    Các chuyên gia về ẩm thực trẻ con khuyên người mẹ không nên dọn từng đĩa hay từng món cho con, mà nên bày cùng lúc nhiều món trên bàn trước mặt bé. Ellen Sattyr, chuyên gia ẩm thực người Mỹ, cho rằng nên dọn mỗi thứ một món, màu sắc vui mắt hấp dẫn, dọn món ăn quen thuộc bên cạnh món lạ miệng, dọn món bé thích kề bên món bé ít thích hơn song nhiều dưỡng chất hơn. Một bữa ăn bày biện một cách tinh tế và gây sự thích thú như thế sẽ quyến rũ bé ăn uống ngon miệng mà không bị béo phì.

    5. Không ép trẻ ăn thêm

    Nêu con ban đã ăn xong bữa, không nên áp con ngồi lại , nêu thực lòng bé không muốn. Theo cac bác sĩ nhi đồng, trẻ con từ 3 tuổi đên 8 tuổi có khi chỉ cần 15 phút là dùng xong bữa , bạn ép trẻ ngồi nán lại bên bàn ăn thêm chắc chắn là không tốt , khi trẻ đã cảm thấy no.

    6. Chỉ tìm bác sĩ khi thật cần thiết

    Nếu đã dùng mọi cách mà bạn vẫn cảm thấy lo lắng là con mình ăn ít quá hay ăn nhiều quá thì lúc đó bạn mới nên nói chuyện với bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ thường thăm khám cho bé. Các bác sĩ chỉ cần khám sức khỏe tổng quát, cân và đo chiều cao là có thể biết bé phát triển tốt hay không. Dạy cho trẻ ăn đúng cách để cơ thể đầy đủ dinh dưỡng và khoẻ mạnh, chóng lớn không đơn giản, nhất là những năm tháng đầu đời. Nếu chỉ có tình thương yêu một cách mù quáng mà không giúp trẻ hiểu biết về cách ăn uống một cách khoa học, đôi khi lòng thương con cuả bạn lai vô tình lam hại trẻ ngay từ chuyện ăn uống.

    DÃ QUỲ
    Nguồn: Tuổi Trẻ
     
  11. cualuoi

    cualuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    2,871
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chuyện ăn của con trẻ

    Tre con muôn vàn kiểu lười ăn, bé nào cũng thế. Mẹ bé có kiên trì thúc bé thì mới có kết quả phải ko ah
     
  12. Mebelavie

    Mebelavie Banned

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chuyện ăn của con trẻ

    Mình đồng ý với bạn, con mình cũng biếng ăn đó, dỗ cách mấy cũng thế hic :((( Em cũng nấu nướng nhiều món lắm, mà con em cứ vọc vọc rồi cũng ko chịu ăn. có cách gì ko giúp em với, 2 tuổi rồi mà bé tí
     
  13. tinhvaothu

    tinhvaothu Banned

    Tham gia:
    30/10/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chuyện ăn của con trẻ

    Mẹ Lavie ơi! mẹ nấu nhiều món nhưng đừng ép bé ăn....coi chừng đó về sau bé sẽ có tâm lý sợ ăn và bị biếng ăn luôn đấy....thì lại khổ nữa... Em thử cho bé ăn thành nhiều bữa xem sao....cứ từ từ thôi,

    Làm mẹ vậy đấy, con ăn nhiều thì sợ béo phì, lúc ăn ít thì sợ ốm ... :(
     
  14. mebenosun

    mebenosun Banned

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chuyện ăn của con trẻ

    Hiazz chuyện ăn của con trẻ làm mẹ chán. Con đầu lòng em nhé ăn chậm lắm.......mỗi lần thấy con bệnh em xót quá, hôm trước bé bị tiêu chảy chứ tội nghiệp, mẹ thức nguyên 2 đêm ko ngủ ..... :( Các chị có cách nào cho bé thích thú với việc ăn không?????? :( Bài này dành cho trẻ phì vậy mấy đứa mà ốm ốm thì làm sao hả mấy mẹ ......
     
  15. belip

    belip Banned

    Tham gia:
    13/11/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chuyện ăn của con trẻ

    Cu líp em được 19 tháng tuổi rồi. cân nặng 9,01kg, cao 77,1 cm Có ốm quá không các mẹ???
    Hằng ngày em định cho con ăn được 2 bữa cháo, 1 hủ váng sữa hoặc sữa chua, 2 miếng phomai nhỏ ( loại dùng cho bé) và uống khoản 600-800ml sữa...theo các mẹ thế này được chưa???...

    Em đang lo vì dạo gần đâu con trai mình bị biếng ăn, ăn ít lắm, em sợ con ốm quá, ko đủ sức khỏe, mấy mẹ xem có kinh nghiệm gì đã áp dụng rồi chỉ cho em với! Em cám ơn nhiều...
     
  16. tranthimythien

    tranthimythien Banned

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 7 giải pháp tâm lý khắc phục chứng biếng ăn ở trẻ

    đâu phải biếng ăn chỉ là do tâm lý phải không các mẹ
    nó còn phụ thuộc vào bệnh lý nữa, nếu con biếng ăn dài dài, mà đã dùng hết các biện pháp tâm lý trên mà bé vẫn không chịu ăn thì sao đây support
    như nhà em đây, cho bé ăn là phải nhờ tới bà tranh ăn với bé, vài muỗng bé tí là thôi bà ăn đi
    bảo bé tự ăn là đừng hòng, bé cầm được muỗng là sẽ hất tung hết cả lên, đến bà thương cháu thế cũng phải bực mình mắng ấy
     
  17. maiphuongtran.cac

    maiphuongtran.cac Banned

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mẹ phải làm gì khi bé biếng ăn?

    Mình đã áp dụng những cách này và thấy rất hiệu quả nhé. Bé Boo nhà mình trước chỉ có 12 kg thôi, ăn uống khổ sở vô cùng. Mình đem bé đi khám dinh dưỡng rồi về áp dụng phương pháp tâm lý: cho bé ăn khi đói thôi nha, ăn thì không quá nửa tiếng, bổ sung thêm cho bé vitamin a,d,b1, đặc biệt là làm cho món ăn của mình màu sắc lên (mình toàn cho bé ăn sinh tố, vừa có trái cây vừa có sữa, lại nhiều màu, bé thích lắm cơ, 2 tháng rồi tăng thêm được 2kg
     
    Hailinh.hp2008 thích bài này.
  18. daihoctructuyen

    daihoctructuyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ phải làm gì khi bé biếng ăn?

    Hay quá chị, đúng cái em đang cần tìm. Nhưng, chị ơi trường hơp jvs bé dưới 2 tuổi thì có làm đc cách như trên hok? Cháu bé bạn em rất hay quấy khóc, và cực khó ăn. :((
     
  19. mebehoami

    mebehoami Banned

    Tham gia:
    12/11/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chuyện ăn của con trẻ

    Mẹ Líp ơi, 19 tháng mà chỉ có 9 kg là ốm rồi đó, bé ốm như vậy mà lại biếng ăn mình nghĩ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bé, như hay bệnh tật mà mỗi lần bệnh ốm vậy cũng lo nhỉ, mình nghĩ bé bị biếng ăn như vậy dù thế nào cũng đừng ép bé ăn nhé, lúc ăn đừng cho xem tivi hay chơi đồ chơi gì để bé tập trung ăn uống.

    Hoặc bạn có thể cho bé ăn vào giờ cố định như vậy dần bé sẽ quen và có thể cải thiện được tình hình...ôi vụ gì chứ vụ biếng ăn là mẹ mệt dài dài với bé đấy...
     
  20. Mig

    Mig Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyện ăn của con trẻ

    chà, mình đọc trong box mà có nhiều bài về việc các con không ăn được quá, mà các con không ăn được thì bố mẹ cũng phiền não luôn theo. Nhà tớ bị con biếng ăn một thời gian dài, sau này khi đi qua rồi vẫn còn chẳng hiểu sao hồi đó lại hâm hết lên như vậy.
     

Chia sẻ trang này