Làn da đẹp Làn da tươi sáng, mịn màng chính là tài sản đáng quý nhất của phái đẹp. Làn da của bạn do gen di truyền quyết định, tuy nhiên, để làn da luôn tươi đẹp, bạn phải chăm sóc da mỗi ngày. Hiểu rõ chức năng của da sẽ giúp bạn đáp ứng những yêu cầu đặc biệt của da một cách tốt nhất. Bạn không thể "lãng quên" làn da trong nhiều năm tháng để rồi " đắp " lên da những loại mỹ phẩm đắt tiền, tác dụng mạnh với hy vọng làn da sẽ nhanh chóng thay đổi. Bạn chỉ có thể thu được kết quả cao nếu chăm sóc da thường xuyên và đều đặn. Không bao giờ là quá sớm hoặc quá muộn để bắt đầu một chế độ chăm sóc da phù hợp, bởi vì những gì bạn làm hôm nay sẽ cho kết quả dài lâu. Chúng ta không những chăm sóc da cho ngày hôm nay, mà còn phải chăm sóc da cho 10 năm, 20 năm và thậm chí 50 năm sau, bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng, ô nhiễm và căng thắng, ứng dụng khoa học để chăm sóc da một cách tốt nhất với mục tiêu : " Làn da đẹp ". Muốn làm bất cứ một cái gì đó, trước tiên phải hiểu rõ nó một cách vẹn toàn nhất. Bạn muốn có một làn da đẹp, có một sự trẻ trung không chỉ trong tâm hồn mà cả vẻ bề ngoài, kể cả khi phải đầu tư thời gian, tiền và công sức để tạo ra một chế độ chăm sóc da phù hợp. Nhưng bạn không thể ngày nào cũng đến Spa, ngày nào cũng đi đắp mặt nạ, ngày nào cũng tốn vào tiếng đồng hồ, vài triệu đồng để chăm sóc làn da được. Bạn cần phải có một kiến thức để có thể tự chăm sóc làn da của mình một cách hiệu quả nhất. Vậy câu hỏi đầu tiên mà bạn cần trả lời là gì ? Chính là : " Làn da có cấu trúc như thế nào ? ". Da gồm có 3 lớp : lớp biểu bì, trung bì và hạ bì. Lớp biểu bì : Lớp trên cùng của biểu bì là lớp sừng, chứa các tế bào chết, có chức năng bảo vệ những tế bào mới ở lớp đáy(lớp thấp nhất của biểu bì). Các tế bào mới liên tục được hình thành, chúng sẽ di chuyển lên phía trên, dần trở nên dẹp và mất dần độ ẩm. Vì thế khi các tế bào này di chuyển đến lớp sừng chúng sễ trở thành các tế bào chết và có chức năng chủ yếu là bảo vệ cho lớp tế bào non, dễ bị tổn thương bên dưới. Quá trình này kéo dài khoảng 2-4 tuần, nhưng tuổi tác hoặc ánh nắng có thể làm quá trình này diễn ra chậm hay nhanh hơn. Lớp trung bì : Bao gồm tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn. Tuyến trung bì được hình thành từ các mô liên kết : elastin( sợi đàn hồi ) và collagen ( chất keo ) và được hệ thống các mạch máu nhỏ li ti nuôi dưỡng. Ngoài ra, trong lớp trung bì còn có một hệ thống các sợi protein, chúng quyết định độ mềm và độ đàn hồi của da, giúp da săn chắc. Lớp hạ bì : Là lớp mỡ dưới da ( góp phần tạo sự đàn hồi và tươi trẻ cho da). Biết được cấu trúc, cậu tạo của da rồi, việc tiếp theo của chúng ta làm là gì ? Chúng ta cần biết là gì ? Mới các bạn đón đọc kỳ II trong chuyên đề chăm sóc da, làm đẹp vào kỳ sau : " Chăm sóc da từ ngoài vào trong ! "
Ðề: Chuyên đề về da Chuyên đề về da tiếp tục với chủ đề II : Những yếu tố ảnh hưởng tới làn da của bạn. Với chủ đề này sẽ cho bạn cách nhìn đúng đắn hơn về những yếu tố ảnh hưởng tới làn da và chăm sóc làn da một cách tốt hơn trước khi đi sâu vào phân tích cách chăm sóc làn da bằng phương pháp khoa học thực sự. Nhìn chung, da bị lão hóa do 2 yếu tố : yếu tố có thể kiểm soát được và yếu tố không thể kiểm soát được. 1. Yếu tố có thể kiểm soát được : Giấc ngủ Trong giấc ngủ, da tự làm mới mình bằng cách hình thành tế bào mới, ngủ đủ giờ, đủ giấc là điều cần thiết để có làn da khỏe mạnh. Uống nước Uống từ 6-8 cốc nước mỗi ngày để giúp máu lưu thông tốt hơn và tế bào phát triển nhanh hơn. Dinh dưỡng Thực phẩm cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Có sự liên quan trực tiếp giữa chế độ dinh dưỡng tốt và làn da khỏe mạnh. Stress Những lo lắng, căng thẳng của cuộc sống thường ngày có thể làm da bị nổi mụn, viêm da, sạm da hoặc tạo quầng thâm dưới mắt. Độc tố Hút thuốc, uống rượu và sử dụng một số dược phẩm có thể gây nếp nhăn sớm,khô da và làn da dễ tổn thương. 2. Yếu tố không thể kiểm soát được Lão hóa da tự nhiên Lão hóa tự nhiên là điều không thể tránh được, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể làm chậm quá trình lão hóa với phương pháp chăm sóc da phù hợp. Mặt trời Tia cực tím sẽ làm khô da, gây tác hại cho da và tạo nếp nhăn trên da. Độ ẩm Khi độ ẩm thấp, làn da sẽ bị mất nước và khi độ ẩm cao, nó khiến tuyến mồ hôi hoạt động mạnh. Nhiệt độ Thời tiết quá lạnh hoặc quá nóng sẽ gây ra tình trạng khô da. Gió Gió kết hợp với khí hậu khắc nghiệt, quá lạnh hoặc quá nóng, sẽ làm khô da. Ô nhiễm Không khí ô nhiễm có thể làm bít lỗ chân lông. Hãy làm tất cả vì làn da của bạn, kiểm soát những thứ có thể kiểm soát và làm chậm đi, làm giảm đi tác hại của những yếu tố không thể kiểm soát. Và cụ thể làm như thế nào, chúng ta sẽ cùng bàn trong chủ đề tiếp theo của chuyên đề về da.
Ðề: Chuyên đề về da bạn ơi chủ đề của bạn hay quá, mình đang kinh doanh về mỹ phẩm Hàn,loại mp phù hợp với làn da châu á, bạn có nhiều kinh nghiệm về chăm sóc da thì giúp mình nhé, hiii, có bài nào hay hay thì post lên cho cả nhà cùng ngâm cứu nó nhé