Chuyện Vợ Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hienkho, 12/9/2017.

  1. hienkho

    hienkho Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/9/2017
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    1- Vợ khôn: Thường so điều hay lẽ phải của chồng mình với chồng người. Càng so càng thấy chồng mình hơn người, càng thầm sung sướng và ngày càng cảm thấy yêu chồng hơn.
    Vợ dại: Lại chọn ngay tật xấu của chồng so đo với chồng người. Càng so càng thất vọng, phiền muộn và càng xem thường chồng.
    2 – Vợ khôn: Xem sự nghiệp của chồng là của mình và luôn tìm cách giúp đỡ.
    Vợ dại: Lại cứ mè nheo, muốn chồng lúc nào cũng phải quấn quýt bên mình, chằng thèm để ý gì đến công việc của chồng.
    3- Vợ khôn: Biết lựa lời khuyên bảo chồng đúng lúc, luôn để ý và can ngăn mỗi khi chồng sắp gặp nguy cơ hoặc gặp rắc rối.
    Vợ dại: Lại luôn móc mách những tật nhỏ của chồng làm cho anh chồng cứ luôn phải để tâm vào những chuyện cỏn con, khó mà tập trung cho việc lớn.
    4- Vợ khôn: Thường hay tìm cách nêu ưu điểm của chồng trước nơi đông người mặc dù khi “đầu gối, tay ắp” chị ta phê phán nghiêm khắc khuyết điểm của chồng.
    Vợ dại: Lại hay bêu xấu chồng trước chỗ đông người mặc dù cô ta rất mãn nguyện khi chung chăn gối với chồng.
    5- Vợ khôn: Ăn nói thận trọng khi phê bình chồng, biết lựa lúc đầu óc chồng không bị căng thẳng để nêu ý kiến góp ý của mình, vì chị ta biết lúc đó hiệu quả phê bình là lớn nhất, chồng dễ tiếp thu.
    Vợ dại: Bất cần để tâm, bực mình hoặc thấy chồng sai là “nổ”, thậm chí nguyền rủa làm chồng xấu hổ.
    [​IMG]
    6- Vợ khôn: Thường tạo điều kiện để chồng có thể làm tốt vai trò làm cha và làm đấng trượng phu. Có như vậy, cả nhà đều có trên có dưới, mọi người tôn trọng, thương yêu nhau. Cái cột, cái nóc có chắc chắn, ngôi nhà mới vững vàng trước nắng mưa gió bão.
    Vợ dại: Luôn biến chồng thành ngáo ộp để dọa các con. Điều đó làm cho tình cảm cha con xa cách. Đôi khi lại biến chồng thành đối tượng dễu cợt trước mặt các con, làm cho chồng không còn là thần tượng của con, thậm chí khiến các con coi thường cha. Sinh hoạt gia đình không còn nề nếp, gia phong bất ổn.
    7- Vợ khôn: Luôn nhớ câu “người đẹp vì lụa”. Bất kể ở nhà hay ra đường đều chăm chút cho vẻ ngoài sao cho thích hợp vừa xinh xắn gọn gàng lại duyên dáng. Chồng nhìn cũng nở mày nở mặt với thiên hạ.
    Vợ dại: Chẳng thèm quan tâm đến những điều trên. Sau khi có chồng, chị ta trở nên cẩu thả, luộm thuộm, không chăm chút cho nhan sắc, khiến chồng chán chồng chê vì đôi khi làm anh ta mất mặt với bè bạn, thiên hạ. Hoặc chị ta có sự quan tâm thái quá đến lố bịch, ăn mặc lố lăng, phấn son lòe loẹt, bơm cắt lung tung làm chồng không còn nhận ra cô vợ dấu yêu thưở nào. Tình cảm vợ chồng từ đó mà cất cánh bay xa.
    Xem ra cái khôn, cái dại cũng có thể bắt gặp với nhau trong một con người. Mong rằng cái khôn thì nhiều hơn lên, cái dại ngày càng bớt đi.
    https://doituoidepblog.wordpress.com/2016/07/31/chuyẹn-vọ-chong-st/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hienkho
    Đang tải...


  2. metonny

    metonny Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2012
    Bài viết:
    1,480
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    rất đúng
     

Chia sẻ trang này