Cô giáo bắt học sinh lết 100 vòng quanh lớp

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Ngoc Lan, 10/11/2006.

  1. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Học sinh lớp 3 bị cô giáo bắt lết 100 vòng quanh lớp

    Cô giáo chủ nhiệm lớp 3 đã phạt học sinh lết bằng đầu gối vòng quanh lớp 100 lần, cấm không được chống tay. Lý do là các em này đã làm mất trật tự khi cô giáo vắng mặt. Chuyện xảy ra tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận Lê Chân, Hải Phòng.

    Chiều 8/11, một số phụ huynh có con học tại lớp 3A1, Trường tiểu học Võ Thị Sáu đã gửi đơn tố cáo hành động trên của cô giáo chủ nhiệm Từ Thị Loan. Vụ việc xảy chiều 3/11, sau giờ ra chơi, các cháu lớp 3A1 vào lớp để học môn Toán do cô chủ nhiệm Từ Thị Loan dạy. Trong lúc cô Loan chưa vào lớp, cháu Tạ Khánh Duy, Lê Quang Thiện, Trịnh Linh Dương và Trần Thái Sơn đã nô đùa, nói chuyện với nhau.

    Khi cô Loan và lớp, các cháu đều về chỗ. Khi một học sinh đứng lên thưa với cô về việc trước đó 4 bạn Duy, Thiện, Dương và Sơn đã gây mất trật tự, cô Loan liền gọi Sơn và Dương lên đứng trước bảng rồi tát vào mặt hai cháu. Sau đó, cô Loan gọi tiếp hai cháu Duy và Thiện lên, dùng tay túm tai cháu và đập đầu vào nhau.

    Lúc này, mũi cháu Thiện chảy máu nên được cô Loan cho về chỗ. 3 cháu còn lại là Duy, Dương và Sơn bị bắt phải quỳ, lết bằng đầu gối xung quanh lớp 100 vòng, cấm không được chống tay, trước sự chứng kiến của hơn 40 bạn học. Sau khi chép bài tập lên bảng, cô Loan cho 3 cháu về chỗ (lúc này các em đã lết được gần 20 vòng), nhưng vẫn bắt cả 3 cháu vừa quỳ, vừa làm bài tập cho đến hết giờ.

    Anh Tạ Việt Tiến, phụ huynh cháu Tạ Khánh Duy, cho biết, đau lòng hơn việc đầu gối các cháu bị trầy xước, chảy máu, thâm tín... là việc cô giáo Loan đã hạ nhục nhân phẩm các cháu trước tất cả các bạn ở lớp.

    Sáng 9/11, tại trường tiểu học Võ Thị Sáu, cô giáo Từ Thị Loan, người có gần 20 năm đứng lớp, đã thừa nhận việc bắt 3 học trò đi bằng đầu gối vòng quanh lớp học là có thật, nhưng là do thiếu kiềm chế, chứ không hề cố ý.

    Bà Nguyễn Thị Dung, hiệu trưởng trường tỏ ra bất ngờ trước thông tin này. Bà cho biết đã luôn nhắc nhở toàn bộ giáo viên trong trường không được đánh, hay có hành vi tương tự với học sinh. Việc làm của cô giáo Loan là hoàn toàn sai trái, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Bà Dung khẳng định sẽ xử lý kỷ luật nghiêm đối với cô giáo Từ Thị Loan và họp toàn bộ giáo viên để nhắc nhở, rút kinh nghiệm.

    (Theo Thanh Niên)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngoc Lan
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. phuonganhnt3

    phuonganhnt3 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    cô giáo đã xúc phạm nhân phẩm học trò nặng nề vè xúc phạm nghề giáo. theo tôi, nên cho cô nghỉ dạy. Nếu con tôi vào trường hợp này, tôi sẽ làm cho ra nhẽ!
     
  3. văn uyên

    văn uyên Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    dạy trẻ ,đối xử với trẻ như thế này mà vẫn còn là cô giáo hay sao?
     
  4. tyti

    tyti Thành viên mới

    Tham gia:
    7/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình thấy tội cho ông Nguyễn Thiện Nhân- Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT quá, mới lên có một thời gian mà phải giải quyết bao nhiêu vụ, kể cả những việc nhỏ nhất.
    Biết trước con mình không có phẩm chất, đạo đức tốt để làm nghề sư phạm thì không cho con đi theo nghề này. Sợ con mình phải rơi vào những giáo viên như thế quá. Ngành giáo dục cần chấn chỉnh ngay những giáo viên như thế.
     
  5. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Chúng ta cũng nên thông cảm với các giáo viên - nhất là GV chủ nhiệm với áp lực thi đua và chạy theo giáo án - Có lẽ cô giáo đã bị stress khá nặng (mà vẫn chưa được phát hiện để đưa đi điều trị tâm lý hay chuyển vào BV Tâm Thần !) - cũng cần thông cảm luôn cho cả hiệu trưởng, chìm ngập trong đống hồ sơ báo cáo, làm sao cho thật tốt để đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua - nên cũng quên không làm tốt việc kiểm tra, giám sát - đến khi vỡ lở câu chuyện mà ai cũng biết, chỉ mình ta không biết thì lấy làm bất ngờ -
    Nếu cứ căn cứ vào việc trừng phạt học sinh để làm cơ sở cho thôi việc, thì e là phải cho nghỉ độ 50% GV - và nếu quy trách nhiệm cho hiệu trưởng không quản lý giáo viên, để xẩy ra những chuyện không hay, thì e là cũng phải có trên 50% phải tự đề xuất biện pháp " cảnh cáo nghiêm khắc " - vậy thì lấy ai dạy dỗ con em chúng ta ?
     
  6. bhkien

    bhkien Guest

    Vậy mà mọi người vẫn còn tin tưởng vào hệ thống giáo dục của Bộ Giáo dục nhỉ? Có thể trước đây nó tốt nhưng đến giờ nó lạc hậu rồi.

    Đã đến lúc giáo dục không nên là ĐỘC QUYỀN KINH DOANH của nhà nước nữa.
     

Chia sẻ trang này