Tranh luận: Có Khoảng 70% Nam Giới Không Có Tinh Trùng Trên Tổng Số Trường Hợp Vô Sinh

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi My-pham-huyen-co, 22/8/2020.

  1. My-pham-huyen-co

    My-pham-huyen-co Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2016
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nam giới không có tinh trùng trong tinh dịch liệu có thể thụ tinh, sinh con được không?

    Các cuộc nghiên cứu mới nhất cho biết, đối với nam giới không có tinh trùng vẫn có khả năng sinh con bằng cách sử dụng phương pháp vi phẫu trích tinh trùng tinh hoàn. Việc áp dụng phương pháp này sẽ giúp bác sĩ chuyên khoa tìm thấy sự tồn tại của một lượng nhỏ tinh trùng còn đọng lại hoặc đang ẩn náu sâu bên trong, dưới đáy tinh hoàn. Vì thế, phương pháp vi phẫu trích tinh trùng tinh hoàn được xem là một sự cải tiến trong quá trình chữa trị vô sinh nam.

    Trên thực tế thống kê cho thấy trong số các cặp vợ chồng không có con, có khoảng 1% trường hợp vô sinh hoàn toàn do người đàn ông không có tinh trùng trong tinh dịch. Tuy nhiên nhiều số liệu nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng, có khoảng 70% nam giới không có tinh trùng trên tổng số trường hợp vô sinh. Để cải thiện khả năng sinh con, nam giới cần áp dụng các kỹ thuật hỗ trợ. Cụ thể như thụ tinh trong ống nghiệm.

    >> tinh trùng ít nên uống gì?
    Theo lý thuyết thì phái mạnh nếu như không có tinh trùng không rõ nguyên nhân thì không thể khiến cho nữ giới mang thai được. Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học hiện đại, việc điều trị vô sinh trong trường hợp nam giới không có tinh trùng đã trở nên dễ dàng hơn trước đây rất nhiều. Theo các chuyên gia nam khoa, việc điều trị vô sinh không có tinh trùng cần phải căn cứ vào nguyên nhân và tình trạng sức khỏe hiện tại của người bệnh. Trong số những nguyên nhân kể trên thì chỉ có những trường hợp nam giới bị suy tinh hoàn hoàn toàn là không có khả năng sinh con còn với những trường hợp còn lại nếu được chữa trị kịp thời và đúng phương pháp thì hoàn toàn có thể sinh con được như bình thường.

    Việc phải làm đầu tiên đó là kiểm tra tình trạng sức khỏe sinh sản, kiểm tra xác định nam giới thuộc nhóm không có tinh trùng do bế tắc hoặc không do bế tắc bằng các xét nghiệm như siêu âm bẹn, bìu, đo nội tiết tố trong máu, siêu âm qua ngả trực tràng, xét nghiệm tinh dịch đồ 2 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 2 tuần. Sau đó, dựa vào kết quả thăm khám bác sĩ sẽ xác định nguyên nhân và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất.

    Thời điểm hiện tại, có 2 phương pháp vi phẫu dựa trên việc trích tinh trùng tinh hoàn gồm microTESE và microdissection TESE đã được chứng minh là có khả năng tìm thấy sự tồn tại của tinh trùng còn đọng lại hoặc đang ẩn náu sâu bên trong, dưới đáy tinh hoàn. Việc áp dụng phương pháp này sẽ giúp bác sĩ chuyên khoa lọc lấy tinh trùng, đưa vào phòng thí nghiệm, dùng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm để điều trị vô sinh cho nam giới.

    Dựa theo kết quả thu được khi thực hiện kiểm tra chức năng sinh sản những trường hợp bị vô sinh, không có tinh trùng do tinh hoàn bị hư hại, rối loạn không đồng nhất. Đối với trường hợp có mô tinh hoàn bị hư hại nhẹ, trong tinh hoàn vẫn còn tinh trùng hoặc có tế bào sinh tinh. Tuy nhiên số tinh trùng này không thể phát triển nhanh và dễ chết. Việc phát hiện sớm tinh trùng có thể giúp nam giới thụ tinh trong ống nghiệm thành công.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi My-pham-huyen-co
    Đang tải...


Chia sẻ trang này