Các mẹ ơi, con nhà mình hơn 5 tuổi bị chàm cơ địa, từ lúc tầm gần 2 tuổi đã bị rõ rồi: nổi nốt, dầy lên rồi khô bong đi ở các khuỷu tay, chân, và mu bàn tay, rất ngứa con gãi mà xót. Đi khám da liễu rồi bác sỹ cho dùng Imutac nhưng mà chỉ đỡ 1 thời gian rất ngắn rồi lại bị mặc dù vẫn tiếp tục bôi. Trong khi đó nếu dùng corticosteroid bôi thì khỏi rất nhanh, nhưng ngừng lại bị, mà thuốc này chỉ được phép dùng nhiều lắm là 1 tuần vì dùng lâu rất nguy hiểm. Do đó mình đang muốn hỏi các mẹ có mẹ nào có con bị và đã chữa khỏi bằng cách nào (đông y, dân gian,....?) tư vấn giúp mình nhé.
Mình quen 1 anh con cũng bị chàm cơ địa. Tháng nào cũng đi khám 1 lần đê lấy thuốc. Càng lớn sẽ đỡ và hết dần mn ạ.
Trước bé nhà em cũng bị thế này, cũng nghe nhiều người khuyên. Có bác thì bảo mua cái loại Hồ nước trong viện sản để bôi cho con thì mới khỏi, nhưng em bôi cho con thấy không đỡ lắm. Đợt em có nghe 1 bác mách là dùng lá đơn đỏ trên núi ý giã ra rồi bôi là sẽ khỏi, em cũng thử rồi và thấy con đỡ thật, nhưng chỉ đỡ thôi. Sau đấy 1-2 tháng thì thấy con khỏi hẳn. Không biết là do dùng lá đơn đỏ đó hay do con đến tuổi nó tự hết. Mẹ nó thử xem thế nào xem cho bé dùng lá đơn đỏ có được không.