Theo kinh nghiệm nhiều người truyền, đọc sách báo thấy những thực phẩm trên đều phải kiêng. Nhưng lại bầu bí trúng vào mùa nhiều loại quả này. Mà loại nào ăn cũng ngon, đỡ nghén. Nhất là cà muối chua ăn với canh cua rau đay mùng tơi thì thôi rồi. Hix. Ko biết có sao ko?
Ðề: Có mẹ nào mang bầu ăn nhiều dứa, rau ngót, măng, cà muối chua như em không? Em cũng hay ăn dứa nhưng phải hết sức lưu ý mẹ nó ạ. Em nghe nói nếu ăn phải quả dứa mắt ngược thì con hay có dớt dãi và dị tật bẩm sinh ở miệng. Lúc em có bầu, ăn quả dứa nào cũng phải mang cho mẹ xem trước. Vụ cà muối thì em không khoái, lâu lắm rồi không ăn. Em thấy ăn canh cua với củ cải muối cũng ngon mà không độc như cà.
Ðề: Có mẹ nào mang bầu ăn nhiều dứa, rau ngót, măng, cà muối chua như em không? Tớ ăn thập cẩm, hồi bầu bí ăn cơm cà thường xuyên, chẳng thấy bị sao cả, => thằng con trai bây giờ có thói quen ăn uống giống hệt mẹ, cũng chỉ thích măm cơm cà.
Ðề: Có mẹ nào mang bầu ăn nhiều dứa, rau ngót, măng, cà muối chua như em không? Rau ngót thì chỉ kiêng mấy tháng đầu thôi mẹ nó ạ. Dứa thì theo mình đọc là không cần kiêng, bầu những tháng sau uống nước dứa còn giải nhiệt ý. Chuyện mắt ngược hay mắt xuôi thì cũng giống kiểu ăn ốc ý, mình k kiêng mà con cũng chẳng có dãi nhớt gì cả. Riêng măng chua với cà muối thì không nên ăn nhiều, củ cải muối cũng vậy, đều là những thực phẩm bà bầu, trẻ nhỏ, người bệnh không nên ăn.
Ðề: Có mẹ nào mang bầu ăn nhiều dứa, rau ngót, măng, cà muối chua như em không? Theo mình được biết thì măng có tính độc nên bà bầu nên hạn chế ăn thì tốt. Cà muối thì nóng - nếu thèm quá thì cũng ăn ít thôi chứ bà bầu vốn đã nhiệt sẵn do bổ sung thêm viên sắt + canxi mà. Mình bị thai chèn làm giãn tĩnh mạch dẫn đến bị trĩ ở tuần thứ 30 - 31. Bác sĩ khuyên nên ăn dứa tươi hàng ngày - dứa có chất ngăn ngừa hiện tượng máu vón cục, thủ phạm gây ra giãn tĩnh mạch. Tuy nhiên, ăn vừa phải thôi không lại rát lưỡi. Giờ mình đã thoát khỏi bệnh trĩ, vẫn duy trì ăn dứa hàng ngày để không phải gặp bạn "trĩ" trong thai kỳ nữa. Mình bầu 35 tuần rồi vẫn ăn rau ngót bình thường, chỉ kiêng mấy tháng đầu vì sợ dọa sảy thôi.
Ðề: Có mẹ nào mang bầu ăn nhiều dứa, rau ngót, măng, cà muối chua như em không? ôi có thật ko mẹ nó , hay chỉ là kinh nghiệm truyền miệng dân gian
Ðề: Có mẹ nào mang bầu ăn nhiều dứa, rau ngót, măng, cà muối chua như em không? Ôi, từ hôm bớt nghén ăn được tí cơm, bữa nào ko có canh để chan và 2-3 quả cà muối là tớ ko thể nhuốt hết bát cơm . Cái món canh cua mồng tơi + cà muối... nói đến thôi tớ đã thèm nhỏ dãi rồi, chả biết cà muối có độc nhiều ko? Còn dứa thì tớ vẫn măm măm nhưng chả để ý mắt ngược mắt xuôi gì đâu, có mẹ nào vô tâm như tớ ko?
Ðề: Có mẹ nào mang bầu ăn nhiều dứa, rau ngót, măng, cà muối chua như em không? Mình cũng thèm cà muối và hay ăn. Nhưng mấy hôm nay mua sung về muối thay cà rồi.
Ðề: Có mẹ nào mang bầu ăn nhiều dứa, rau ngót, măng, cà muối chua như em không? em cũng ăn mấy món này đấy ạ, căn bản cái đợt nghén chỉ ăn đc mấy đồ dư lày thôi (trừ rau ngót). hxhx. trộm vía con, mong con luôn khỏe mạnh ^^
Ðề: Có mẹ nào mang bầu ăn nhiều dứa, rau ngót, măng, cà muối chua như em không? Trong 4 loại rau quả trên mẹ nó ko nên ăn rau ngót và cà muối nhé. Vì sau ngót kích thích co bóp dễ gây sảy thai đấy, còn cà muối sẽ làm cho tình trạng đau mỏi lưng khi mang bầu thêm nặng nề. Còn măng và dứa thì hạn chế là được, tuần chỉ nên ăn 1 hoặc 2 lần thôi. Tránh ăn măng sống nhé, ăn măng đã ngâm chua và luộc qua nhiều lần là ok. Vợ chồng e thích mướp đắng mà mướp đắng dễ gây ngộ độc thai nhi nên mỗi lần làm cho OX ăn thì e chỉ nhúm vài cái cho đỡ ghiền thôi...hehe..
Ðề: Có mẹ nào mang bầu ăn nhiều dứa, rau ngót, măng, cà muối chua như em không? Theo mình thì không nên ăn dưa muối mà nên ăn chín uống sôi để đảm sbảo cho sợ phát triển của thai nhi
Ðề: Có mẹ nào mang bầu ăn nhiều dứa, rau ngót, măng, cà muối chua như em không? Các mẹ ơi, em cũng hay ăn món cà muối với canh nấu, em nghiện món đấy, từ lúc sang hè ngày nào tớ cũng phải có món đó. Còn dưa thì em ăn cũng nhiều, mỗi ngày em phải ăn 1 quả là ít còn nh thì thêm nửa quả, em nghĩ là ăn dứa tốt mà vì nó rất mát. Còn rau ngót thì em ăn nấu canh, ng ta chỉ kiêng ăn rau ngót sống thôi chứ ăn chín thì ok đi, rất tốt đấy.
Ðề: Có mẹ nào mang bầu ăn nhiều dứa, rau ngót, măng, cà muối chua như em không? theo mình thì ăn dứa cũng cẩn thận, thấy các cụ nói dứa dễ bị nọc của con rắn hay rết trong đồng dứa phun vào, nếu quả ko sao thì dọt sạch mắt đi. Rau ngót thì ko nên ăn lúc mới có thai, sợ dễ làm hỏng thai. Còn măng chua và cà hay có các chất độc, ko tốt cho thai nhi, kể cả người đang ốm mà ăn cà và măng vào là cũng biết ngay, bệnh chỉ có nặng thêm. Mà cà muối nếu thèm ăn ít thôi, đặc biệt ko ăn cà muối sổi quá, còn xanh vỏ, chưa chua các mẹ nhé, ăn cà muối chưa chín còn dễ bị ung thư đấy. Tớ hồi bầu măng thèm ăn liều nhưng cũng rất ít, còn cà thì ko quả nào luôn.
Ðề: Có mẹ nào mang bầu ăn nhiều dứa, rau ngót, măng, cà muối chua như em không? Hic, e mới đc 8w, nghén ngẩm khó ăn uống quá nên em làm dưa muối (su hào muối, cải bẹ muối), chua chua dễ ăn hơn. Bữa nào em cũng ăn, thỉnh thoảng con nhón ăn vã nữa í. Hic hic, dứa thì em cũng ăn vài quả rồi, rau ngót + măng thì ko ăn
Ðề: Có mẹ nào mang bầu ăn nhiều dứa, rau ngót, măng, cà muối chua như em không? Hix. Mình ăn dứa không để ý xem mắt ngược, mắt xuôi gì cả. Mỗi ngày một quả, được cái khỏi chứng táo bón. Lúc mới mang bầu bị táo bón lắm, nhưng từ tháng thứ 3 mình ko bị nữa. Cứ thích gì ăn nấy. Bây giờ 5 tháng rùi, vẫn duy trì thế. Rau ngót ăn liên miên mấy tháng đầu. Giờ cứ canh cua, rau mùng tơi và cà muối chua thôi.
Ðề: Có mẹ nào mang bầu ăn nhiều dứa, rau ngót, măng, cà muối chua như em không? E cũng khoái canh rau đay mùng tơi + cà muối lắm nhưng ít ăn cà vì thấy các cụ bảo ko tốt, thỉnh thoảng cũng ăn vài quả thôi Các mẹ ăn nhiều rau đay vào nhé vì rau đay rất nhiều sắt... Mà em bị nóng trong quá các mẹ ạ, người cứ nóng hầm hập ý, có mẹ nào biết ăn j uống j cho bớt nóng trong ko mách em với nhé.
Ðề: Có mẹ nào mang bầu ăn nhiều dứa, rau ngót, măng, cà muối chua như em không? NGhe tên tiêu đề topic mà toàn thấy món khủng...Hix.. Dứa thì tốt cho thai nhưng nếu ăn nheieù quá sẽ gây hiện tượng mẹ bị đi ngoài. Rau ngót thì kiêng 3 tháng đầu vì quá mát dễ gây sảy thai. Măng, cà muối,dưa muối chua thì lại là mấy món rất độc, ko nên ăn trong cả quá trình mang thai. Nhưng khổ nỗi, mấy món ko nên ăn này sao mà ai cũng thích. Nhất là món cà muối + canh cua thì sao mà kìm chế nổi )
Ðề: Có mẹ nào mang bầu ăn nhiều dứa, rau ngót, măng, cà muối chua như em không? Ôi ăn dứa hàng ngày khỏi bệnh trĩ hả mẹ nó. Thế thì tớ cũng phải mua dứa ăn đều mí đc. Tớ đc 37w rồi, 2 tuần nay tớ gặp bạn trĩ rùi, đau mún chết. Tớ cũng xay dớp cá uống hàng ngày, thấy cũng đỡ đau hơn. Đang sợ k bít có sinh thường đc k nữa đây. Hu hu....
Ðề: Có mẹ nào mang bầu ăn nhiều dứa, rau ngót, măng, cà muối chua như em không? hik, mùa này thời tiết rất khó chịu. Ăn uống cũng khó vào lắm các mẹ ạ. Tớ thì chỉ cần bữa cơm có bát canh rau dền và bát cà muối chua ngon thì xơi 2-3 bát. hik. Biết là bầu bí ăn cà ko tốt nhưng mà nó là món đưa cơm mà.
Ðề: Có mẹ nào mang bầu ăn nhiều dứa, rau ngót, măng, cà muối chua như em không? Nói chung, theo mình thấy nếu các mẹ cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh thì cứ ăn ít cũng ko sao đâu, còn nếu đã có tiền sử thì nên tránh, có kiêng có lành mà