Bé nhà em đến giờ đc hơn 9 tháng rồi. Em cho bé dừng tiêm ở mũi 5in 1, chỉ cho con bi mẹ và ăn dặm từ lúc 5 tháng, không uống sữa ngoài. Như vậy là e có cỏ hủ không các mẹ? ai gặp cũng bảo cho bé uóng sữa ngoài đi rồi đi tiêm đi ... e không cho con xem tivi, ipad, đt,... và một quyết định cũng không kém phần quan trọng là e ở nhà và 1 mình chăm con, không muốn bà hay ai chăm con như vậy là códúngd không ạ?
Ðề: Có mẹ nào nuôi con như e không ạ ? Bé nhà mình đến tận 1 tuổi mình mới bổ sung thêm sữa ngoài, chứ trong năm thì toàn sữa mẹ thôi (Có ăn dặm và hoa quả nữa nhé). Mình cũng ít cho bé xem tivi hay chơi điện thoại. Bạn nghỉ ở nhà chăm bé thì tốt quá nhưng cũng nên cho bé tiếp xúc với bên ngoài nữa nhé, có như vậy bé mới dạn dĩ.
Ðề: Có mẹ nào nuôi con như e không ạ ? Về khoản cho bú mẹ thì tớ thấy tốt, nhiều người- như tớ- ít sữa có muốn cho con bú mẹ hoàn toàn cũng ko thể nên vẫn phải cho con ăn thêm sữa ngoài Ai cũng nói ko ai nuôi con tốt bằng mẹ. Tớ ko phủ nhận điều đó. Nhưng có một điều, nhiều khi đẻ con xong mình quá đắm đuối với con, ngoài mình ra ko tin tưởng ai nuôi con tốt hơn. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, sức khỏe của bạn liệu có đảm bảo trông bé đến khi bé đi học ko, ko ai tránh khỏi những lúc mệt mỏi, ốm đau đúng ko, nên một cách để bản thân cũng được nghỉ ngơi đó là chia sẻ việc chăm bé cho người khác như ông bà, bố bé, đó cũng là lúc mình có tgian tự chăm sóc bản thân đấy. Nếu nhà bạn có điều kiện, bạn ở nhà chăm con cũng tốt nhưng thứ nhất bản thân bạn sẽ bị gò bò nhiều, công việc hàng ngày chỉ quanh quẩn bên con, giao tiếp bên ngoài bị hạn chế, thứ nữa là bé sẽ quấn mẹ, rời mẹ ra ko ai trông nổi, như vậy khó cho cả 2 mẹ con, và hơn nữa bé sẽ ko bạo dạn đâu vì chỉ quen có mẹ thôi mà Ai cũng muốn chăm con tốt nhất nhưng tớ nghĩ nhiều người vừa đi làm vừa chăm con vẫn tốt chứ ko nhất thiết phải nghỉ hẳn ở nhà chăm con mới là tốt nhất ( khi bé lớn đi nhà trẻ bạn sẽ khó khăn khi quay lại bắt đầu tìm công việc mới để đi làm vì bạn đã bỏ một tgian rồi ). Bản thân tớ cũng đang nghỉ thai sản 6 tháng trông con, cũng biết mẹ chăm con thì ko ai bằng nhưng tớ vẫn muốn đi làm vì tớ muốn cân bằng giữa gia đình và công việc, muốn có thu nhập để có tài chính nuôi con tốt nhất, quan trọng nữa là tính tớ cũng hay cẩn thận quá, con ốm một chút là lo lắng nên đi làm là cách hay nhất cho mình đỡ phải luẩn quẩn nghĩ linh tinh khi ở nhà ôm con một mình. Đang mong hết tgian nghỉ TS đi làm lại đây hi hi
Ðề: Có mẹ nào nuôi con như e không ạ ? 1. Tiêm phòng: Gần đây có một số trường hợp các bé tử vong vì tiêm phòng, nhưng chỉ là con số đếm trên đầu ngón tay. Bạn nên cho bé tiêm các mũi cơ bản như viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, hib, bại liệt... còn các loại khác như cúm, thủy đậu,... có thể không tiêm cũng được. 2. Nuôi con bằng sữa mẹ: hoàn toàn ủng hộ bạn, tuy nhiên bạn cần chú ý chế độ dinh dưỡng của mẹ. 3. Việc bạn nghỉ làm 1 năm trông bé: Nếu có điều kiện được mẹ chăm sóc thì thật tốt, nhưng bạn cũng nên chú ý cho bé giao tiếp nhiều với bạn bè, người thân... tránh trường hợp bé được chăm sóc bao bọc kỹ quá sẽ trở nên nhút nhát
Ðề: Có mẹ nào nuôi con như e không ạ ? E định qua 1 tuổi sẽ đi tiêm lại cho bé mn ạh, lúc đó con đã cứng cáp nên bớt lo hơn ;(