Con minh dang o tuoi mau giao lon, minh thay cac co noi nen cho chau hoc lam quen voi chu viet va hoc luyen chu truoc khi vao lop mot. Minh dang muon nghe y kien cua moi nguoi xem co thuc su nen cho con hoc hay o? Neu me nao co kinh nghiem chia se voi minh nhe!
rất tốt đấy bạn ơi, bây giờ đa số mọi người đều cho trẻ ở tuổi ấy học chữ hết đấy, để khi vào lớp 1 bé sẽ tiếp thu nhanh hơn
Mình thì nghĩ là không cần thiết phải luyện chữ mà chỉ cần cho trẻ làm quen với mặt chữ và tô màu chữ. Không phải ngẫu nhiên mà cả thế giới không chọn dạy cho trẻ con biết đọc hay viết ở lứa tuổi mẫu giáo mà phải đến các lớp tiểu học. Nhất là việc luyện chữ viết thì càng không nên. Lý do thì có nhiều nhưng có thể tóm gọn trong 1 vài điều như sau: 1. Ở tuổi này trẻ chưa tập trung nếu gò ép sẽ gây chán nản và thất vọng. Nếu vì lý do đó mà gây ác cảm cho việc học hành thì có lẽ sẽ rất khó làm cho trẻ thích học khi lớn lên. 2. Lứa tuổi này xương chưa đủ cứng, nên nếu luyện viết chữ có khả năng dẫn đến cong vẹo cột sống nếu ngồi không đúng. 3. Trẻ chưa có nhiều cơ hội làm quen với các chữ và việc cầm bút nên nhiều khả năng sẽ làm cho cha mẹ thất vọng và dẫn đến căng thẳng cho cả cha mẹ và con cái. Một người ở Slovakia nói về việc học lớp 1 ở đó: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=25316
Em cũng tham khảo nhiều cô giáo đều bảo trước khi đi học lớp 1 chỉ cần cho cháu biết hết mặt chữ, số, cộng trừ trong phạm vi 10, biết cách cầm bút và cho tô màu nhiều cho mềm tay thôi còn không cần cho bé đọc thông viết thạo trước đâu ạ. Chị họ em làm giáo viên lớp 1 bảo, phụ huynh giờ cứ mong con đi học chỉ toàn điểm 8,9,10 thôi mà không chấp nhận điểm 5,6 tập viết của con, nhưng các bé biết viết trước cũng chỉ viết đẹp hơn các bạn chưa biết lúc đầu năm học thôi, còn sang học kỳ 2 bạn nào viết cũng như bạn nào hết, mà có đứa nó khéo tay cẩn thận thì nó còn viết đẹp hơn ý ạ Mong các bố mẹ chỉ cho con vừa chơi vừa học thôi chứ đừng ép con ngồi lì ạ