xưa sao cũng được chứ nay chưa vào lớp 1 đã thấy nhiều phụ huynh cho bé đi học tiếng anh luôn rồi chứ học chữ,hihui
Đúng rồi đó bạn,,,còn ở trong bụng còn cho nghe tiếng anh rồi đủ thứ các kiểu luôn rồi,,ra đời mấy tháng là nhìn vật ,hình ảnh các thứ rồi ,nhìn chung nay bé học nhiều ,biết nhiều hiểu nhiều là vui rồi chứ không cần đợi tuổi đâu
Mình đang tâm huyết mở một thư viện sách miễn phí, nhằm hưởng ứng văn hóa đọc, kích thích niềm đam mê đọc sách, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Mọi người ai có sách, truyện cũ cho mình xin. Mình tự thanh toán tiền ship, mọi người gửi cho mình về địa chỉ: 127 Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội/ Người nhận: Trần Thị Oanh/ ĐT: 094.858.1268. Mình xin chân thành cảm ơn!
Trong thời đại hiện nay, việc cho trẻ học chữ trước khi vào lớp 1 đang trở thành một chủ đề gây nhiều tranh cãi. Tôi tin rằng việc để trẻ tự nhiên phát triển mà không bị áp lực về "thành tích" hay "kiến thức" là rất quan trọng. Ở độ tuổi này, trẻ em cần được khám phá thế giới xung quanh một cách tự do và vui vẻ, thay vì bị nhồi nhét kiến thức một cách cứng nhắc. Học chữ nên được tiếp cận như một hoạt động giải trí, thông qua các bài hát, trò chơi, hay những câu chuyện thú vị. Điều này không chỉ giúp trẻ cảm thấy hứng thú mà còn tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà trẻ có thể phát triển khả năng ngôn ngữ một cách tự nhiên. Khi trẻ cảm thấy vui vẻ và thoải mái, chúng sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn. Hơn nữa, việc áp đặt việc học chữ quá sớm có thể dẫn đến sự chán nản và áp lực cho trẻ, làm mất đi niềm vui trong việc học. Trẻ em ở độ tuổi mầm non nên được khuyến khích khám phá, sáng tạo và phát triển các kỹ năng xã hội, thay vì chỉ tập trung vào việc học chữ. Vì vậy, tôi cho rằng việc để trẻ tự nhiên phát triển, không áp đặt kiến thức chữ viết vào đầu bé là một lựa chọn hợp lý và cần thiết.