Với người đã và đang nuôi chó, mình cho rằng: để con tự nuôi nấng thú cưng là một điều tốt. Trước đây mình có nuôi một em chó với tâm lý yêu thương hết mực. Vì vậy mà mình thường xuyên xích lại và hiếm khi cho ra ngoài bởi vì sợ mất em ấy. Tuy nhiên, điều đó khiến chó trở nên sợ người lạ, tâm lý bị ảnh hưởng trầm trọng. Tình yêu ích kỷ như thế này sẽ gây tác dụng ngược, mình đã nhận ra điều đó và thay đổi cách nuôi nhốt thú cưng. Nếu con bạn rơi vào trường hợp như thế này thì sẽ tốt cho bạn ấy đúng không nào? Con bạn sẽ học cách thể hiện tình yêu sao cho phù hợp hơn với mọi thứ trong cuộc sống. Trước đây mình nghĩ cho chó ăn nó là được rồi, không quan tâm đến sức khỏe của cún. Có đồ ăn thì mình đều cho nó ăn, bất kể xương cá hay đồ ôi thiêu. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề sức khỏe. Khiến mình đau đầu, lo lắng. Sau đó mình tự tìm hiểu về thức ăn cho chó thế nào là hợp lý, đồ ăn nào nên hoặc không nên cho cún ăn,... Từ đó mình nắm được cơ bản cách chăm sóc cho thú cưng về mặt ăn uống. Con của bạn cũng vậy, bạn ấy sẽ học được cách tự tìm kiếm thông tin kiến thức, tự học cách lựa chọn thức ăn cho vật nuôi,... Đó là điều vô cùng hữu ích với con bạn sau này. Bên cạnh đó, mình cũng e ngại việc vệ sinh khi nuôi thú cưng nên rất hạn chế cho bé vào nhà, chỉ nuôi nhốt ngoài sân. Điều này làm cún xuất hiện nhiều ve rận. Kể từ đó mình cần có tâm lý xa lánh với cún hơn. Mỗi khi tắm hay bắt rận, em ấy vùng vẫy là mình đánh (do bực mình). Tần xuất bị mình đánh gia tăng vì "tội" cắn phá cây cảnh, đào đất, gầm gừ lại mình,... Mọi thứ đã mất kiểm soát, chó nhà mình càng ngày càng nhiều ve, càng ngày càng hung dữ, và đã nhiều lần cắn người. Mình rất hối hận về cách nuôi dạy thú cưng của mình. Mình tiếp tục tìm hiểu, nuôi dưỡng tình yêu với động vật. Cuối cùng mình cũng tiếp tục nuôi một em cún khác. Mình kiềm chế cảm xúc hơn, chơi với cún nhiều hơn, chăm sóc khoa học hơn, cho cún tiếp xúc bên ngoài nhiều hơn,... Đến giờ mình vẫn tiếp tục tìm kiếm cách nuôi dạy thú cưng sao cho phù hợp nhất. Câu chuyện của mình có thể sẽ hữu ích với bạn và con của mình. Con của bạn sẽ tự lập hơn trong việc chăm sóc một ai đó trong tương lai, biết cách kiềm chế bản thân, học được cách yêu thương,... Vậy nên hay cho bạn ấy nuôi thú cưng, đó là một trong những phương pháp dạy con thú vị và hiệu quả. Chia sẻ cùng bạn từ: Có nên cho con nuôi thú cưng ? (hoovada.com)