Kinh nghiệm: Có Nên Để Trẻ Sốt Nằm Điều Hòa

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi tancuong2017, 14/4/2017.

  1. tancuong2017

    tancuong2017 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/4/2017
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Theo nghiên cứu từ các bác sĩ nhi, trẻ bị sốt vẫn có thể nằm điều hòa bình thường ở mức nhiệt độ trung bình 27-29 độ.Vì khi trẻ đang bị sốt thì không khí mát mẻ và dễ chịu sẽ làm bé thoải mái hơn. Tuy nhiên bạn vẫn cần lưu ý những điều sau:

    Lựa chọn nhiệt độ phù hợp
    Thân nhiệt của trẻ em không giống người lớn, nên khi trẻ nằm điều hòa, bạn nên chỉnh nhiệt độ trung bình từ 27-29 độ C. Vì hệ thần kinh giao cảm, phó giao cảm của trẻ chưa hoàn thiện nên nhiệt độ ngoài trời chỉ cần hơi tăng lên trẻ em đã bị nóng và nếu để lạnh quá cũng rất dễ khiến trẻ bị ho, cảm.
    Không nên bật điều hòa 24/24
    Bật điều hòa cả ngày sẽ khiến không khí bị dồn đọng, không tốt cho sức khỏe và hệ hô hấp của trẻ. Ít nhất mẹ phải 2 lần tắt điều hò trong ngày, đồng thời mở hết các cửa, dùng quạt đuổi hết không khí đọng ra ngoài, kết hợp đón ánh nắng càng nhiều càng tốt.
    Ghi nhớ qui tắc 3 phút
    Trước khi cho trẻ từ phòng điều hòa ra ngoài thì hãy mở cửa trước đó 3 phút và cho trẻ đứng chơi gần đó để trẻ quen với luồng không khí nóng bên ngoài và ngược lại, khi trẻ ở ngoài về, ra nhiều mồ hôi, mẹ nên lau mồ hôi cho trẻ và để trẻ nghỉ ít nhất 3 phút ở nhiệt độ phòng bình thường, tránh cho trẻ không bị sốc nhiệt.

    Không để điều hòa hướng thẳng vào khu vực ngủ
    Trẻ con nhỏ, hệ hô hấp chưa hoàn thiện . Nếu quạt gió của điều hòa thổi thẳng vào mặt, vào đầu thì trẻ sẽ rất dễ mắc những bệnh về đường hô hấp như dị ứng đường hô hấp, viêm mũi, viêm phế quản,….
    Luôn luôn giữ cho phòng sạch sẽ
    Phòng máy lạnh nếu không được làm vệ sinh thường xuyên sẽ dễ sinh ra nấm mốc, mầm bệnh lưu trú gây bệnh cho trẻ. Vì vậy, bạn nên lau dọn vệ sinh thường xuyên.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tancuong2017
    Đang tải...


Chia sẻ trang này