Cần giúp: có phải em bị bệnh trĩ không ?

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi TÔM TÔM, 8/11/2013.

Tags:
  1. TÔM TÔM

    TÔM TÔM Guest

    Chào các bác sĩ!
    Em là nữ, hiện đang là sinh viên. Em có các dấu hiệu như đi đại tiện hay bị ra máu, đau rát hậu môn, thời gian gần đây em cảm thấy như có cục thịt thừa thập thò ở hậu môn làm em cảm thấy tức tức ở hậu môn. Các bác sĩ cho em hỏi, có phải em bị mắc bệnh trĩ không? Em cần phải điều trị bệnh trĩ này như thế nào? Em là con gái nên rất ngại đi khám. Xin các bác sĩ cho em lời khuyên. (Hải Hà - Bắc Giang)


    Trả lời:

    Chào em!
    Như biểu hiện em mô tả thì em đang bị bệnh trĩ nội cấp độ 2.
    Về điều trị, bệnh trĩ có thể điều trị theo Tây y hoặc Đông y. Tuy nhiên, điều trị bệnh trĩ bằng Đông y vẫn là phương pháp được ưa chuộng hơn bởi tính an toàn và triệt để của Đông y do điều trị từ nguyên nhân gây ra bệnh và không gây các biến chứng.

    Biểu hiện của em là trĩ mức độ trung bình, em nên có kế hoạch đi khám chữa sớm, tránh để bệnh nặng và biến chứng sẽ khó khăn trong việc chữa bệnh trĩ nội .

    Về phòng ngừa bệnh, em nên tạo cho mình thói quen ăn uống, sinh hoạt khoa học

    - Uống nhiều nước (~2 lít /ngày)
    - Ăn nhiều rau xanh và hoa quả.
    - Hạn chế các chất kích thích: r***, bia, cafe, thuốc lá...
    - Hạn chế thực phẩm nhiều gia vị: tiêu, ớt, xả...
    - Không đứng hoặc ngồi quá lâu.
    - Tránh các vận động mạnh: đá bóng, tập thể hình, erobic, chạy...
    - Nên đi bộ tối thiểu 30 phút /ngày.
    - Tập đi đại tiện ngày / lần.

    Chúc em sớm khỏi bệnh và có sức khỏe tốt!

    Nguồn: chuatribenhtri.info
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi TÔM TÔM
    Đang tải...


  2. TÔM TÔM

    TÔM TÔM Guest

    có phải em bị bệnh trĩ không ? Điều trị như thế nào?

    Một tháng gần đây, lúc đi cầu hay bị táo bón, tôi để ý giấy vệ sinh thì có máu, và ở hậu môn tôi sờ thấy có mẩu như thịt thừa. Nhưng chỉ thỉnh thoảng triệu chứng đó mới xảy ra với những hôm bị táo bón. Xin hỏi bác sĩ liệu tôi có phải bị bệnh trĩ không? Và nên điều trị như thế nào? (Quỳnh Chi - Hải Phòng)

    Trả lời:

    Quỳnh Chi thân mến,
    Đi cầu ra máu là một triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau, thông thường việc đi cầu ra máu kèm theo đau rát hậu môn là những biểu hiện điển hình của bệnh trĩ. Tuy nhiên với trường hợp của bạn thường kèm theo bởi táo bón và đã xuất hiện búi trĩ (mẩu thịt thừa như bạn mô tả) thì khả năng bạn bị bệnh trĩ rất cao. Bạn có thể đến một cơ sở y tế để được chẩn đoán xác định chính xác bệnh.

    Về điều trị, điều trị bệnh trĩ bằng Tây y hoặc Đông y. Tuy nhiên chữa bệnh trị bằng Đông y hiện vẫn là phương pháp được ưa chuộng hơn bởi tính an toàn và triệt để của nó, do điều trị từ nguyên nhân gây ra bệnh, bảo tồn cấu trúc hậu môn, bệnh nhân không đau, không mất máu, không biến chứng...

    Sau điều trị bạn nên duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học, tránh để bị táo bón dài ngày sẽ phòng ngừa bệnh trĩ tái phát.

    Chúc bạn luôn khỏe mạnh!

    Nguồn: chuatribenhtri.info
     
  3. TÔM TÔM

    TÔM TÔM Guest

    bệnh trĩ kiêng ăn gì và nên ăn gì?

    Trong việc phòng ngừa chữa bệnh trĩ nội và bệnh trĩ ngoại , hai câu hỏi nên ăn gì và cần kiêng những gì? Thường được mọi người quan tâm.

    BỊ BỆNH TRĨ CẦN KIÊNG GÌ

    Người bị bệnh trĩ nên ăn các rau quả có nhiều chất xơ

    Bệnh trĩ là gì, cách trị bệnh trĩ

    Bệnh trĩ là hiện tượng bị phình, giãn quá mức đám rối tĩnh mạch ở vùng cuối trực tràng và hậu môn. Bệnh trĩ là một loại bệnh của mạch máu tĩnh mạch. Khi tĩnh mạch hậu môn hoạt động kém máu đi đến đây sẽ không lưu thông được, ứ đọng làm cho tĩnh mạch giãn, phình ra. Bệnh nặng búi Trĩ to có thể làm cho máu đông lại thành cục gây tắc nghẽn. Nguyên nhân gây bệnh Trĩ thì nhiều nhưng chủ yếu vẫn là do nóng trong, táo bón, đây cũng là yếu tố làm cho bệnh Trĩ phát triển nhanh chóng. Vì vậy đối với người bị bệnh trĩ cần điều chỉnh thói quen ăn uống sinh hoạt hợp lý, hài hòa để hạn chế bệnh phát triển.

    1.Người mắc bệnh trĩ Nên ăn:

    Các món cung cấp nhiều chất xơ như: rau, củ, quả, đậu phụ, ngũ cốc. Các loại rau mồng tơi, rau đay, rau dền, rau lang có tính mát, nhuận tràng giúp tiêu hóa dễ dàng. Củ khoai lang cũng rất tốt đối với người bệnh Trĩ, nên ăn thêm khoai lang luộc vào các bữa phụ. Nên ăn các loại bưởi, cam, quýt vừa giúp thanh nhiệt, vừa cung cấp nhiều chất xơ.

    Ngoài ra, các nước mát như nước ép rau má, nước ép rau diếp cá, nước ép cà rốt và các loại nước ép hoa quả đặc biệt tốt trong việc hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ.

    2. Người mắc bệnh trĩ Nên kiêng, hạn chế ăn:

    Những đồ ăn có tính cay nóng như: gừng, giềng, xả, ớt, hạt tiêu…Đặc biệt nên kiêng bia, r***, hạn chế tối đa thuốc lá, trà, cafe.

    Nguồn: chuatribenhtri.info
     
  4. TÔM TÔM

    TÔM TÔM Guest

    Triệu chứng bệnh trĩ và cách điều trị

    Có 2 triệu chứng bệnh trĩ chính đưa bệnh nhân đi khám bệnh là chảy máu và sa búi trĩ.

    a- Chảy máu:

    là triệu chứng có sớm nhất và thường gặp nhất. Đây là một trong những lý do đưa bệnh nhân đến khám. Lúc đầu chảy máu rất kín đáo, tình cờ bệnh nhân phát hiện khi nhìn vào giấy chùi vệ sinh sau khi đi cầu hoặc nhìn vào phân thấy vài tia máu nhỏ dính vào thỏi phân rắn. Về sau mổi khi đi cầu phải rặn nhiều do táo bón thì máu chảy thành giọt hay thành tia. Muộn hơn nữa cứ mỗi lần đi cầu, mỗi lần đi lại nhiều, mỗi lần ngồi xổm máu lại chảy. có khi máu chảy rất nhiều bắt bệnh nhân phải vào cấp cứu. Đôi khi máu từ búi trĩ chảy ra đọng lại trong lòng trực tràng rồi sau đó mới đi cầu ra nhiều máu cục.

    b- Sa búi trĩ:

    thường xảy ra trễ hơn sau một thời gian đi cầu có chảy máu, lúc đầu sau mỗi khi đại tiện thấy có khối nhỏ lồi ra ở lỗ hậu môn, sau đó khối đó tự tụt vào được. Càng về sau khối lồi ra đó to lên dần và không tự tụt vào sau khi đi cầu nữa mà phải dùng tay nhét vào. Cuối cùng khối sa đó thường xuyên nằm ngoài hậu môn.

    c- Ngoài 2 triệu chứng chính trên, bệnh nhân có thể có kèm theo các triệu chứng khác như đau khi đi cầu, ngứa quanh lỗ hậu môn. Thông thường trĩ không gây đau, triệu chứng đau xảy ra khi có biếng chứng như tắc mạch, sa trĩ nghẹt hay do các bệnh khác ở vùng hậu môn như nứt hậu môn, áp xe cạnh hậu môn… Triệu chứng ngứa xảy ra do búi trĩ sa ra ngoài và tiết dịch gây viêm da quanh hậu môn làm cho bệnh nhân cảm thấy hậu môn lúc nào cũng có cảm giác ướt và ngứa.

    2.Ngăn chặn các yếu tố thuận lợi phát sinh ,trị bệnh trĩ:

    - Táo bón là nguyên nhân chính dẫn đến trĩ. Để tránh táo báo nên theo các lời khuyên dưới đây, trong trường hợp táo báo nặng, bệnh nhân có thể được điều trị bằng các thuốc làm mềm phân hoặc chế phẩm bổ sung chất xơ.
    Trieu chung va cach ngan ngua benh tri 3

    - Tập thói quen đi cầu đều đặn hàng ngày.

    - Điều chỉnh thói quen ăn uống:

    + Tránh các chất kích thích như cà phê, r***, trà.
    + Tránh các thức ăn nhiều gia vị như ớt, tiêu.
    + Uống nước đầy đủ.
    + Ăn giàu chất xơ từ hoa quả, rau xanh và ngũ cốc nguyên cám.

    Vận động thể lực: nên tập thể dục và chơi các môn thể thao nhẹ như bơi lội, đi bộ…

    Điều trị các bệnh mãn tính hiện có như viêm phế quản, dãn phế quản, bệnh lỵ …

    Uống nhiều nước giúp phân mềm và dễ đại tiện. Ăn nhiều rau cải, trái cây sẽ giúp phân mềm, khối phân tăng thêm nhờ thế bệnh nhân bớt phải rặn và gián tiếp tránh được bệnh trĩ. Bệnh nhân cần vận động để tránh tăng áp lực trong tĩnh mạch nhất là sau khi ngồi hoặc đứng lâu. Vận động cũng giúp tránh táo bón và giảm trọng lượng nếu bệnh nhân béo phì. Tránh đứng hoặc ngồi lâu.

    Nguồn: chuatribenhtri.info
     
  5. tiengianghd

    tiengianghd Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: có phải em bị bệnh trĩ không ?

    CHo mình hỏi cách gì và thực phẩm gì ăn uống tốt nhất cho những người bị bệnh trĩ này
     
  6. TÔM TÔM

    TÔM TÔM Guest

    Bệnh trĩ có mấy mức độ?

    Trong thời gian qua Đề án Nghiên cứu và ứng dụng đông y trong điều trị bệnh trĩ nhận được rất nhiều thư của các bệnh nhân từ khắp mọi miền đất nước gửi về hỏi thông tin bệnh trĩ: nguyên nhân bị bệnh trĩ? Triệu chứng bệnh trĩ? Chữa bệnh trĩ ở đâu tốt? Thuốc nào chữa bệnh trĩ hiệu quả nhất?... và còn nhiều nội dung khác nữa. Để cung cấp thông tin cũng như giải đáp các thắc mắc của quý vị chúng tôi xin giới thiệu bài viết của Lương dược Phúc Long – Phó chủ tịch Đề án Nghiên cứu và ứng dụng đông y trong điều trị bệnh trĩ để các bạn tham khảo.

    Theo thống kê của ngành y tế thì có đến 60% dân số Việt Nam mắc bệnh trĩ, một trong những tỉ lệ mắc cao nhất thế giới. Vậy đâu là nguyên nhân mà người Việt Nam mắc trĩ nhiều như vậy? Các phương pháp chữa bệnh trĩ hiện nay có ưu và nhược điểm gì?

    1. Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ gây ra bệnh trĩ

    - Táo bón: Việc gắng sức khi rặn để tống phân ra có thể tạo sức ép lên các tĩnh mạch bị dãn và dẫn đến trĩ.
    - Thói quen ăn uống không tốt như ăn ít chất xơ và rau quả, ăn nhiều gia vị (tiêu, ớt), uống nhiều r***.
    - Di truyền: Gia đình, dòng họ có nhiều người bị trĩ.
    - Thai kỳ, sinh đẻ: Sức ép quá mạnh từ bào thai có thể làm trầm trọng thêm bệnh trĩ.

    2. Các mức độ của trĩ

    Trĩ có 3 mức độ:

    - Nhẹ: Đi ngoài đau kèm ra máu, búi trĩ không sa.

    - Vừa: Đi ngoài đau, kèm chảy máu và sa búi trĩ nhưng tự co lên được.

    - Nặng: Búi trĩ sa thường xuyên, cần phải dùng tay đẩy vào. Bệnh nhân cảm thấy không thoải mái khi ngồi, thậm chí chảy máu.

    Nguồn: chuatribenhtri.info
     
  7. TÔM TÔM

    TÔM TÔM Guest

    Bệnh trĩ ngoại trị như thế nào?

    Điều trị bảo tồn (còn gọi là điều trị không xâm nhập – non-invasive therapy, conservative therapy): đây là lựa chọn ban đầu trong chữa bệnh trĩ ngoại, bao gồm chế độ ăn, thuốc uống hướng tĩnh mạch, thuốc đặt tại chỗ và chế độ sinh hoạt. Nhiều công trình nghiên cứu ( được xếp loại A trong bảng phân loại của Y học chứng cứ ), đã chứng minh chế độ ăn nhiều chất xơ (rau, củ, quả) có thể phòng ngừa chứng táo bón và làm giảm các triệu chứng bệnh trĩ.

    - Các loại thuốc uống hướng tĩnh mạch (Daflon, Ginkgo Forte,…) có thể làm giảm các triệu chứng bệnh trĩ (xếp loại B theo Y học chứng cứ). Các loại thuốc này thường là chọn lựa đầu tiên trong điều trị bệnh trĩ.

    - Thuốc tọa dược và kem bôi tại chỗ thường được phối hợp với thuốc uống. Chưa có công trình nào chứng minh tính hiệu quả được y học chứng cứ công nhận.

    - Thuốc điều trị táo bón: Khi điều trị, các thầy thuốc thường chú ý đến việc điều trị các rối loạn lưu thông ruột như tiêu chảy và táo bón. Các khuyến cáo khi sử dụng thuốc trị táo bón là nên dùng thuốc tạo khối phân (bulking agents) và tránh sử dụng các loại thuốc nhuận tràng (laxative) và thuốc xổ (purgative) vì sẽ làm tăng triệu chứng trĩ.

    Đừng quên khuyên bệnh nhân tăng lượng nước uống vào, giảm các thức uống nhiều chất kích thích như trà đậm, cà phê, r*** bia,… tránh thực phẩm quá ngọt như chocolate, mứt vì gây táo bón, các loại thuốc uống có tác dụng phụ gây táo bón như kháng viêm non-steroid, an thần,… Như trên đã nói, cách này không chữa lành được búi trĩ khi nó đã phát triển mà chỉ có thể phòng ngừa là chính và trong một số trường hợp làm giảm các triệu chứng của bệnh trĩ.

    Nguồn: chuatribenhtri.info
     
  8. TÔM TÔM

    TÔM TÔM Guest

    Trị bệnh trĩ nội như thế nào?

    Điều trị bằng thủ thuật: Với sự hiểu biết về sinh bệnh học, các phường pháp điều trị bằng thủ thuật ngày càng được mở rộng với mục tiêu chính là cố định búi trĩ vào ống hậu môn để bảo tồn lớp đệm hậu môn. Trong Hội nghị Hậu môn Trực tràng Á châu lần 9 tổ chức tại Seoul, tác giả Stanley M. Goldberg đã có kết luận trong bài Tổng quan về điều trị bệnh trĩ: “ Điều trị bằng thủ thuật là phương pháp điều trị bệnh trĩ trong tương lai”

    Có 3 phương pháp điều trị thủ thuật chính có giá trị qua các nghiên cứu đã được y học chứng cứ công nhận là tiêm thuốc gây xơ búi trĩ, thắt búi trĩ bằng vòng cao su và quang đông bằng tia hồng ngoại.

    Nguyên lý điều trị chung là tạo mô sẹo xơ dính vào lớp cơ dưới niêm mạc, có tác dụng cầm máu và giảm lưu lượng máu đến búi trĩ, qua đó búi trĩ teo dần dần. Các chống chỉ định là trĩ nội và trĩ ngoại tắc mạch, nứt hậu môn kèm theo, viêm mủ hậu môn và ở bệnh nhân suy giảm niễn dịch.

    • Thắt búi trĩ bằng vòng cao su: là phương pháp chữa bệnh trĩ nội dạng búi rất tôt vì nhanh, không đau (nếu làm đúng kỹ thuật), chi phí thấp và không mất nhiều thời gian lao động của người bệnh. Các biến chứng sau thắt bao gồm đau dữ dội do thắt không đúng vị trí (phải tháo vòng ra ngay), nứt hậu môn và nặng nhất là nhiễm trùng vùng chậu có thể đưa đến hậu quả là nhiễm trùng máu.

    • Quang đông hồng ngoại : dùng máy phát ra tia hồng ngoại để điều trị. Ưu điểm là không đau, cầm máu tốt nhưng chi phí mua máy rất cao và cần phải làm nhiều lần để có kết quả tốt.

    • Tiêm gây xơ búi trĩ: Đây là phương pháp đơn giản, dễ học, dễ làm, an toàn và chi phí thấp, hiện đang được áp dụng tại Viện Y Dược Học Dân Tộc Tp. HCM. Các tai biến hiếm gặp có thể xảy ra như đau, chảy máu sau tiêm, rò hậu môn-âm đạo, viêm tuyến tiền liệt do tiêm nhầm,… do đó, người thực hiện thủ thuật này phải là bác sĩ thực hành có kinh nghiệm và có kỹ thuật vững vàng.

    Nhược điểm của phương pháp này là tốn thời gian (phải tiêm nhiều lần tùy bệnh nặng hay nhẹ). Tiêm xơ được chỉ định trong điều trĩ bệnh trĩ nội độ 1, 2 và một số trường hợp trĩ nội độ 3 đơn thuần.

    Nguồn: chuatribenhtri.info
     
  9. maitu

    maitu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    9,474
    Đã được thích:
    1,199
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Trị bệnh trĩ nội như thế nào?

    các mẹ thử tham khảo thuốc nhà em về điều trị bệnh trĩ nhé :D
     
  10. TÔM TÔM

    TÔM TÔM Guest

    Triệu chứng bệnh trĩ nội

    Rất nhiều bệnh gây chảy máu khi đại tiện, biểu hiện của đại tiện ra máu cũng khác nhau. Trong đó đại tiện ra máu thường gặp nhất là do trĩ nội gây ra. Trước hết chúng ta nên tìm hiểu về triệu chứng bệnh trĩ nội là gì? Trĩ thường phát sinh ở phía trên nếp gấp hậu môn, cách 3cm gọi là trĩ nội. Triệu chứng chủ yếu là chảy máu, thường là các mấu sưng mềm và không đau. Trĩ nội có tỉ lệ mắc cao nhất trong số các loại bệnh trĩ, có thể điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau.

    Biểu hiện của trĩ nội

    Biểu hiện thường gặp nhất là đại tiện ra máu, đặc biệt là trĩ nội giai đoạn 1 và 2. Biểu hiện lâm sàng này làm cho mọi người ngộ nhận rằng cứ đại tiện ra máu là đã bị trĩ. Đối với người lớn tuổi, đại tiện ra máu có thể là do ung thư trực tràng hoặc tín hiệu của một số bệnh khác, cần phải hết sức thận trọng. Đại tiện ra máu ở trĩ nội thường được biểu hiện bởi ra máu không đau, máu màu đỏ tươi, có thể nhỏ giọt hoặc ra kèm phân.

    Trĩ nội giai đoạn đầu chủ yếu biểu hiện bởi đại tiện ra máu, lượng máu khá nhiều, có lúc ra nhỏ giọt, có lúc ra thành tia máu, không đau và không thấy khó chịu. Lâu ngày có thể gây thiếu máu, cảm thấy choáng váng, hơi thở ngắn, đuối sức.

    Giai đoạn giữa, sau khi đại tiện có thể thấy mấu trĩ sa xuống hậu môn, thường thì có thể tự co vào hậu môn sau khi đại tiện xong.

    Giai đoạn cuối, sau khi đại tiện xong mấu trĩ không thể quay lại hậu môn mà phải lấy tay đẩy vào hoặc phải nghỉ ngơi xong rồi mới có thể đi vào. Người bị nặng thì khi ho, khi dùng sức, làm việc hoặc lao động đều có thể làm cho mấu trĩ sa ra ngoài hậu môn, thường cảm thấy hậu môn ướt, khó chịu do các chất thải tăng lên, quần lót nhiễm khuẩn.Nếu bị nhiễm viêm do ma sát với quần áo sẽ có thể nhiễm khuẩn gây viêm, sưng đau, không thể quay lại trong hậu môn thậm chí là hoại tử. Vào giai đoạn giữa và giai đoạn muộn, bề mặt mấu trĩ thường bị xơ hóa nên lượng máu ít mà thường sa ra ngoài là chủ yếu.

    Nguồn: chuatribenhtri.info
     
  11. TÔM TÔM

    TÔM TÔM Guest

    Tôi tìm được bài thuốc chữa bệnh trĩ tốt lắm, mọi người thử xem sao?

    Sau hơn 2 tuần áp dụng cách này thì tôi khỏi hẳn bệnh trĩ. Quả như phép màu nhiệm, không để đâu hết niềm vui, tôi viết bài chia sẻ cùng mọi người…

    Tôi là người quê gốc Thái Bình nhưng thân gái dặm trường, tôi bén duyên và lấy chồng mãi tận trong Đắc Lăk. Xa quê, xa nhà, tôi đơn độc giữa xứ người. May mà chồng tôi hiền lành, thương vợ thương con nên cuộc sống cũng bớt buồn tủi.

    Không có nghề nghiệp gì, tôi mở một cửa hàng tạp hóa trước cửa nhà, vừa là kiếm thêm thu nhập, vừa tạo công ăn việc làm cho mình, cho những tháng ngày trôi qua bớt nặng nề.

    Thời gian mở cửa hàng đó cũng là lúc tôi mang thai đứa con đầu lòng. Phụ nữ mang thai rất dễ bị bệnh trĩ, do lúc này, chân con đạp mạnh vào bụng mẹ (bác sĩ nói vậy).

    Hơn nữa, vì bán hàng 1 mình, chồng tôi đi rẫy, nên cả ngày chẳng mấy khi tôi dám đi vệ sinh cả. Có khi phải nhịn đến tối chồng về mới dám đi vệ sinh cho đỡ sợ mất hàng. Thành ra, sinh con xong, tôi mắc luôn bệnh trĩ.

    Nghe theo lời hàng xóm, tôi cũng chữa bệnh trĩ bằng Đông y của bà lang gần nhà, nhưng uống hoài vẫn không khỏi. Lúc này mẹ chồng tôi mới biết chuyện, bà bảo bà có bài chữa dân gian vô cùng hiệu quả.

    Không cần uống, cách mẹ mách tôi là dùng nước lá xông. Lá sung, ngải cứu, cúc tần, lá lốt, mỗi thứ 1 năm, thái nhỏ cùng với 1 củ nghệ. Đun hỗn hợp nước lá này lên cho sôi, rồi đổ thêm vào 1 bát nước bồ kết đặc. Tiếp đó, đun nhỏ lửa trong vòng 10 phút.

    Sau đó đổ nước ra bô để xông. Xông khoảng 15 phút thì nước nguội bớt, lúc này có thể ngồi trực tiếp xuống nước khoảng 15 phút nữa. Rồi dậy, đi nằm nghỉ.

    Cách này xưa kia mẹ học được và cũng đã chữa khỏi bệnh trĩ cho bà, mẹ khuyên tôi nên cố gắng áp dụng thường xuyên, khoảng 1 tuần đổ ra là chắc chắn khỏi.

    Nghe lời mẹ, buổi tối tôi tranh thủ dành 30 phút trước khi ngủ để xông, quả thực hiệu quả bất ngờ. Tôi bị trĩ ngoại, vậy mà vẫn thấy mỗi ngày phần trĩ lại được kéo dần lên.

    Ngoài 2 tuần thì tôi khỏi hẳn. Đỡ đi bao nhiêu đau đớn, và nhất là không cần phải mổ để cắt bỏ trĩ, tôi thấy mình may mắn vô cùng.
    Bài thuốc dân gian này, xin chia sẻ cùng mọi người nhé!

    Nguồn: chuatribenhtri.inf0
     
  12. TÔM TÔM

    TÔM TÔM Guest

    5 Cách chữa bệnh trĩ nội mà tôi tìm được

    Nếu bệnh trĩ xảy ra với bạn thì đương nhiên, điều quan trọng và cần thiết nhất lúc này là làm sao phải loại bỏ nó. Khi tôi bị bệnh trĩ tôi đã mất rất nhiều thời gian tìm kiếm cách chữa bệnh trĩ nội thực sự nhanh chóng mà hiệu quả. Tôi sẽ chia sẻ với bạn những kinh nghiệm mà tôi có được:

    1. Một trong những phương pháp phổ biến nhất là việc sử dụng các loại kem bôi và thuốc mỡ. Chúng được bôi lên các khu vực bên ngoài của hậu môn, để giải tỏa mạch máu bị ảnh hưởng bằng cách giúp các mô bị viêm được thả lỏng, bằng cách này làm giảm sưng và giảm nguy cơ sa trĩ. Mặc dù phương pháp điều trị này hiệu quả với nhiều người nhưng đối với cá nhân tôi, nó chỉ là một giải pháp giảm đau tạm thời và không giúp tôi thoát khỏi bệnh trĩ hoàn toàn.

    2. Khi đối phó với trĩ nội, người ta thường sử dụng thuốc đạn hậu môn. Loại thuốc này được đưa vào hậu môn để cung cấp độ ẩm bằng cách tạo ra một hiệu ứng bôi trơn, giúp ngăn chặn chảy máu hậu môn dưới các áp lực bên trong và bên ngoài. Mục đích của các thuốc đạn này là để tránh búi trĩ sa thêm cho đến khi căn bệnh được chữa trị tự nhiên bởi cơ thể. Trong một số trường hợp chúng giúp giảm đau hơn là chữa bệnh và phương pháp điều trị này có thể không giúp ích cho bạn nếu bạn muốn thoát khỏi bệnh trĩ nhanh và hiệu quả. Tôi không bao giờ sử dụng chúng đối với căn bệnh của mình, nhưng tôi nghĩ bạn nên biết về phương pháp này.

    3. Bạn cũng có thể lựa chọn sử dụng thuốc uống theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tác dụng chính của chúng là bình thường hóa huyết áp và thắt chặt các tĩnh mạch để giảm sưng và giảm đau cho đến khi quá trình chữa bệnh được hoàn tất. Phương pháp này có thể thành công khi bạn muốn thoát khỏi bệnh trĩ nhanh chóng, nhưng nó cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ, do đó nó cũng như là một mối nguy hiểm cho sức khoẻ của bạn.

    4. Ngoài ra còn có một số phương pháp chỉ được thực hiện tại các cơ sở y tế, và chúng chủ yếu là dành cho các trường hợp nghiêm trọng bệnh trĩ thực sự nghiêm trọng. Các phương pháp điều trị này liên quan đến việc loại bỏ trĩ thông qua phẫu thuật hoặc kẹp mạch máu. Tuy rằng các phương pháp này sẽ giúp bạn thoát khỏi bệnh trĩ nhanh chóng nhưng rất tốn kém và có thể có rủi ro.

    5. Cuối cùng là biện pháp an toàn mà lại hiệu quả, không tốn kém: các phương thuốc tự nhiên điều trị bệnh trĩ. Có rất nhiều phương pháp điều trị tự nhiên và hầu hết trong số chúng tạo ra một hỗn hợp đặc biệt từ những thảo mộc tự nhiên. Một trong những thành phần phổ biến nhất là cây phỉ sử dụng cùng với tắm ngồi. Có rất nhiều phương pháp tự nhiên khác có thể giúp bệnh trĩ nhanh chóng, nhưng bạn phải hiểu rõ về chúng và thực hiện một cách chính xác.

    Nguồn: chuatribenhtri.info
     
  13. thaohcm

    thaohcm www.khoedep360.vn

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    1,608
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tôi tìm được bài thuốc chữa bệnh trĩ tốt lắm, mọi người thử xem sao?

    Ngoài ra nước ép của rau vấp cá trị trĩ cũng hiệu quả lắm đó mọi người
     
  14. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,311
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tôi tìm được bài thuốc chữa bệnh trĩ tốt lắm, mọi người thử xem sao?

    Nhà em có 2 người bị trĩ ạ, đã đi chữa bên Hưng Yên nhưng có vẻ lại tái phát sao ý ah
     
  15. Thuốc Gia Truyền

    Thuốc Gia Truyền Trị đau dạ dày, đại tràng

    Tham gia:
    27/4/2013
    Bài viết:
    3,508
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có phải em bị bệnh trĩ không ?

    Cảm ơn chia sẻ của mẹ nó nhé!!!!!!!!!!!!!
     
  16. TÔM TÔM

    TÔM TÔM Guest

    Đu đủ trị được bệnh trĩ đó mọi nguời à

    Rất nhiều người đã từng ăn đu đủ nhưng không phải ai cũng biết ngoài việc quả đu đủ chứa rất nhiều giá trị dinh dưỡng không những tốt cho sức khỏe mà còn là một phương thuốc để chữa bệnh trĩ nội rất đơn giản lại có hiệu quả tốt. Các bác sĩ đã giới thiệu một chút thông tin về loại cây này cho người bị bệnh trĩ có thể tham khảo và hiểu rõ về loại quả chữa bệnh trĩ tốt cho mình.

    Cây đu đủ là một loại cây thân thảo to, có ít nhánh và cao từ 3-10m. Lá có hình chân vịt, cuống cây này rất dài, đường kính từ 50-70cm. Ra hoa màu trắng hoặc xanh. Quả của nó to, tròn và dài. Khi đu đủ chín có màu vàng, nhiều hạt và ăn rất thơm.

    - Đu đủ ương 150g và trực tràng heo 100g làm sạch cắt khúc, gia vị gừng hành vừa đủ hầm ăn.

    - Đu đủ chín 50g, hồng xiêm chín 50g, dâu tây 50 cho cả 3 loại quả này vào xay sinh tố uống ngày 1 - 2 lần

    - Nếu sản phụ bị bệnh trĩ sau sinh thì dung đu đủ ương hầm chung với xương lợn để ăn sẽ rất tốt.

    - Bạn cắt một trái đu đủ xanh , quả đu đủ khi cắt phải còn tươi và nhiều nhựa. Sau đó tối đến giờ đi ngủ thì bổ đôi quả đu đủ đó ra buộc úp 2 nửa quả đu đủ vào mỗi bên cẳng chân, cuống quay lên trên. Làm như vậy để qua đêm thì mạch máu của búi trĩ sẽ co thắt lại như bôi thuốc co mạch trực tiếp. Cứ tiếp tục thực hiện cách làm này đến khi khỏi thì thôi.

    Bên cạnh việc chữa bệnh thì bạn cũng nên điều chỉnh ăn uống bằng cách uống nhiều nước, ăn nhiều rau củ quả chứa chất xơ và tránh ăn uống đồ nóng để bệnh nhanh khỏi và tránh tái phát.

    Nguồn: chuatribenhtri.info
     
  17. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,315
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đu đủ trị được bệnh trĩ đó mọi nguời à

    Giờ em mới biết tác dụng này, để về bảo dì em thường xuyên ăn cho tốt.
     
  18. lanphuong911

    lanphuong911 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2012
    Bài viết:
    2,103
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Đu đủ trị được bệnh trĩ đó mọi nguời à

    Đu đủ là món ăn khoái khẩu của miình. Đu đủ cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể........... Nhưng đu đủ bây giờ họ giấm và ủ nhiều thuốc độc hại lắm..
     
  19. TÔM TÔM

    TÔM TÔM Guest

    Qủa sung chữa được bệnh trĩ đó, mọi người xem qua bài thuốc này nha

    Quả sung không những có thể dùng để ăn, mà còn có thể dùng làm thuốc chữa bệnh. Theo Đông y, quả sung có vị ngọt, tính bình, vào 2 kinh Túc thái âm tỳ và Túc dương minh đại tràng. Có tác dụng kiện tỳ thanh tràng (tăng cường tiêu hóa và làm sạch ruột), tiêu thũng, giải độc. Dùng chữa tiêu hóa bất lương (tiêu hóa kém), viêm ruột, kiết lỵ, đại tiện bí kết, và chữa bệnh trĩ...

    Các nghiên cứu hiện đại cho thấy, trong quả sung có nhiều chất dinh dưỡng quý, nhiều loại đường và nhiều acid hữu cơ. Đặc biệt là, trong quả sung còn xanh còn chiết xuất được những thành phần có tác dụng chống ung thư.

    Đúng là, từ xưa trong dân gian có lưu truyền kinh nghiệm dùng trái sung để chữa bệnh trĩ ngoại và trĩ nội. Kinh nghiệm dùng trái sung, vỏ cây và lá sung để chữa trĩ, cũng thấy được đề cập trong một số sách thuốc Đông y. Cụ thể, bạn có thể sử dụng như sau:

    - Dùng trái sung xanh (quả chưa chín đỏ). Trái tươi hay hái khô đều được, nhưng đến mùa quả, nên hái lấy vài cân, đem phơi khô, cất đi dùng dần. Hàng ngày dùng 15 – 20 quả, lòng lợn 1 đoạn, nấu canh ăn. Món canh này có tác dụng dự phòng và điều trị khá tốt trĩ nội và trĩ ngoại. Có thể ăn liên tục đến khi khỏi bệnh. Đối với trường hợp sa trực tràng do táo bón, hàng ngày có thể dùng 5 – 10 quả, sắc lấy nước uống.

    - Dùng 10 quả sung; nếu không có quả có thể dùng 1 miếng vỏ cây (cỡ 2 bàn tay, đẽo bỏ vỏ ngoài) hoặc một nắm to lá sung, nấu với 1,5 – 2 lít nước. Tối trước khi đi ngủ khoảng 30 phút nấu nước xông giang môn, khi nước đỡ nóng (nhiệt độ còn 370C – 380C) thì lấy nước rửa. Mỗi ngày rửa một lần, liên tục 8 – 10 ngày (1 liệu trình), cũng có tác dụng trị liệu tốt. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, một số trường hợp chỉ xông – rửa như vậy mà bệnh cũng khỏi.

    Nguồn: chuatribenhtri.info
     
  20. TÔM TÔM

    TÔM TÔM Guest

    Một số cách chữa bệnh trĩ cho dân văn phòng

    Bệnh trĩ là một bệnh khá phổ biến, đặc biệt là đối với dân văn phòng và các bà bầu. Tuy nhiên, các dấu hiệu bệnh trĩ cũng dễ phát hiện. Vì vậy, các bệnh nhân khi mấc trĩ nên điều trị kịp thời khi bệnh còn nhẹ để đỡ tốn kém và an toàn. Một số cách chữabệnh trĩ nhẹ như sau

    - Trường hợp nhẹ: Tránh đừng để bị táo bón bằng cách uống nhiều nước, ăn nhiều rau, tập thói quen đi cầu đều đặn. Dùng tọa dược và các loại kem có chứa corticoid, các chất chống co thắt, các chất bảo vệ mạch máu và chích gây tê tại chỗ để giảm viêm và giảm đau‎. Cụ thể bạn có thể dùng Proctolog nhét hậu môn ngày 1- 2 viên; hoặc bôi thuốc mỡ Preparation-H lên vùng bị trĩ bất cứ lúc nào có triệu chứng, 3 – 5 lần/ngày.

    Hoặc bạn có thể áp dụng cách chữa bệnh trĩ bằng Đông y là: 1. Lá dấp cá: một mớ, giã nhỏ. Sau đó bỏ lên 1 tờ giấy rồi ngồi lên ( phải bỏ quần ra). Mỗi lần ngồi khoảng 5 phút, ngày làm 2 lần, chỉ 2-3 ngày là khỏi. 2. Thả lỏng toàn thân, tay để sát 2 bên đùi, lưỡi đặt vào vòm họng trên, phối hợp hít vào, co hậu môn lên, nín thở, rồi thở ra chậm, thả lỏng toàn thân.

    Co, nhún hậu môn là cách để các cơ quan hậu môn luôn hoạt động, tăng lưu thông máu phòng và trị các chứng ứ huyết tĩnh mạch, trĩ nội, trĩ ngoại, táo bón, viêm ruột mãn tính, viêm và tổn thương da hậu môn. Rất có lợi cho sức khỏe, nhất là đối với người cao tuổi. Thỉnh thoảng lại co, nhún hậu môn nhiều lần từ 1-2 phút. Sau khi đại tiện phải co nhún ngay 2-3 phút để nhanh chóng phục hồi cơ năng hậu môn, tránh lòi dom.

    Nguồn: chuatribenhtri.info
     

Chia sẻ trang này