Toàn quốc: Có Phải Tuổi Dần Không Đeo Được Đá Tỳ Hưu ?

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi snowsmown, 16/7/2020.

  1. snowsmown

    snowsmown Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/6/2020
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Thời gian gần đây Phong Linh Gems nhận được rất nhiều câu hỏi: Tuổi Dần Có Đeo Được Tỳ Hưu Không vì có quan niệm dân gian cho rằng “Những người cầm tinh Tuất, Dần, Mão đều không thích hợp để đeo tỳ hưu bên mình.” Vì người tuổi Dần mang tỳ hưu thì là hai hùng tranh đoạt, mầm mống của tai vạ. Còn rồng và Tuất, Mão thì dễ tương khắc nên cũng tránh.

    [​IMG]

    Vậy Tuổi Dần Có Nên Đeo Đá Tỳ Hưu Phong Thủy?

    Cho đến ngày hôm nay, Phong Linh Gems đã nghiên cứu qua các bài viết khoa học, sách, báo thì chưa có bằng chứng nào chứng minh giả thiết này là đúng cả. Và trong quá trình tư vấn đá phong thủy hộ mệnh, chúng tôi đã gặp được một số bạn mặc dù thuộc vào một trong 3 tuổi này. Nhưng các bạn ấy vẫn đeo Tỳ Hưu và sự nghiệp, cuộc sống của các bạn cũng rất tốt.

    Do vậy, đeo Tỳ Hưu không cần kén tuổi nào đeo hợp, quan trọng là cách bạn lựa chọn màu sắc Tỳ hưu theo đúng mệnh của mình, không đeo bừa Theo sở thích. Và hãy nhớ nên đeo Tỳ Hưu được tạc từ đá nhiên (có nguồn năng lượng khí dương hỗ trợ sức khỏe cho cơ thể) và không bị đục lỗ ở mông (dễ thất thoát tiền tài).

    Lựa Chọn Đá Tỳ Hưu Hợp Mệnh Người Đeo :

    - Mệnh Kim: những người mệnh Kim nên đeo đá Tỳ Hưu có màu Vàng, Trắng, Xám như đá Mắt Hổ Vàng, Thạch Anh Tóc Vàng, Thạch Anh Vàng, Thạch Anh Trắng.....
    - Mệnh Thủy: những người mệnh Thủy nên đeo đá Tỳ Hưu có màu Trắng, Đen, Xanh Nước Biển như đá Thạch Anh Trắng, MoonStone, Đá Aquamarine, Thạch Anh Đen, Thạch Anh Tóc Đen ....
    - Mệnh Mộc: những người mệnh Mộc nên đeo đá Tỳ Hưu có màu Đen, Xanh Nước Biển, Xanh Lá Cây như đá Đá Aquamarine, Thạch Anh Đen, Thạch Anh Tóc Đen, Cẩm Thạch, Ngọc Bích ....
    - Mệnh Hỏa: những người mệnh Thủy nên đeo đá Tỳ Hưu có màu Xanh, Lá Cây, Đỏ, Hồng, Tím như đá Ngọc Bích, Cẩm Thạch, Diopside, Peridot, Thạch Anh Hồng, Thạch Anh Tím ....
    - Mệnh Thổ: những người mệnh Thổ nên đeo đá Tỳ Hưu có màu Đỏ, Hồng, Tím, Vàng, Nâu Đất như đá Ruby, Thạch Anh Hồng, Thạch Anh Tím, Mã Não Đỏ, Thạch Anh Vàng ....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi snowsmown

Chia sẻ trang này