Con em mới có 10thang .thế mà bé bướng lắm ko thích là lăn đùng ra ăn vạ khóc ầm lên bế thế nào cũng ko chịu cứ phải ra đường mới thôi.em sợ cứ như thế bé thành quen ko ai dỗ được .các mẹ có cách nào giúp em ko ????
Nếu bé ăn vạ do lý do chính đáng (phản ứng) thì em cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng giải thích "không thế này, không thế kia chẳng hạn),kết hợp với việc dùng một đồ vật ngộ nghĩnh nào đó để gây sự chú ý, giúp bé bỏ dần thói quen khóc ầm lên. Còn nếu bé khóc ầm lên là do phản ứng ko chịu nghe lời hoặc làm theo ý người lớn thì mình tuyệt đối không dỗ. Cứ để bé khóc...dần dần vài ba lần bé sẽ tự hiểu là không thể dùng cách đó để đòi hỏi theo ý mình hoặc phản ứng. Với bé nhà chị, khi nào bé khóc...chị luôn nhìn thẳng vào mắt bé và nói nghiêm giọng "không khóc nhè". Nín khóc đã rồi mẹ con mình nói chuyện. (Nghe thì tưởng như là chưa áp dụng được với bé 10 tháng tuổi nhưng cứ dần dần sẽ tạo ra phản xạ đấy nhé!)
chi KINDy MUM noi dung do. Tuy be con nho nhung gnay tu dau minh cung can tao cho be 1 thoi quen " biet nghe loi", tuy vay cung phai co nhu , co cuong. Chu dung lam be so qua.